Giả làm xe ôm để hiếp dâm, cướp tài sản phụ nữ

HẢI ĐĂNG |

Thấy chị T. đứng một mình chờ xe, Nguyễn Văn Hiền (trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) nghĩ kế đóng giả vai xe ôm mời đi rồi sau đó chở ra nơi hoang vắng hiếp dâm, cướp tài sản.

Ngày 25.8, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa bắt giữ Nguyễn Văn Hiền (SN 1972, trú xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm" và "Cướp tài sản".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 12.8, chị T. (SN 1984) ra khu vực gầm cầu vượt Quán Bánh để đón xe ôm đến cầu Bến Thủy.

Tình cờ chạy máy xe qua, thấy chị T. đứng một mình, Nguyễn Văn Hiền dừng lại, giới thiệu mình hành nghề xe ôm và nhận chở với giá rẻ. Chị T. đồng ý cho Hiền chở đến cầu Bến Thủy giá với giá 120 nghìn đồng.

Sau khi chị T. lên xe, Hiền lại chạy theo đường Đặng Thai Mai sau đó rẽ về hướng xã Nghi Vạn (huyện Nghi Lộc) rồi đưa nạn nhân ra giữa cánh đồng hiếp dâm.

Sau cưỡng hiếp, Hiền còn lấy của chị T. một chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 7 triệu đồng.

Nhận được trình báo của chị T., Công an thành phố Vinh vào cuộc điều tra và bắt giữ Nguyễn Văn Hiền.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Ngáo đá, cha dựng chuyện con gái 6 tuổi bị hiếp dâm

Q.Đ |

Ngày 25.8, Công an tỉnh Nghệ An ra thông cáo báo chí “Kết quả xác minh tin tố giác tội phạm của anh Nguyễn Thanh Trung về việc cháu N.B.Th. bị xâm hại tình dục”. Theo đó, Nguyễn Thanh Trung khai do sử dụng ma túy đá dẫn đến gây ảo tưởng, nên tố cáo không đúng sự thật.

Gây tai nạn cho bé gái 11 tuổi, tài xế taxi đưa xuống biển hiếp dâm

PV |

Sau khi gây tai nạn cho bé gái Tr. (11 tuổi), tài xế taxi hãng Mai Linh tại Nghệ An đã chở nạn nhân xuống bãi biển vắng để… hiếp dâm.

TAND tỉnh Đắk Lắk lên tiếng vụ thẩm phán bị tố mua dâm xử án… hiếp dâm

Hữu Long |

Liên quan đến vụ việc nguyên chánh án tòa huyện từng dính nghi án mua dâm nhưng ngồi ghế chủ tọa xét xử án hiếp dâm, lãnh đạo Toà án Nhân dân (TAND) tỉnh Đắk Lắk giải thích, hết thời hạn kỷ luật nên vị chánh án này đã được phân công nhiệm vụ mới. Đó là chưa kể, thời gian qua vị này cũng cố gắng phấn đấu trong công tác.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Ngáo đá, cha dựng chuyện con gái 6 tuổi bị hiếp dâm

Q.Đ |

Ngày 25.8, Công an tỉnh Nghệ An ra thông cáo báo chí “Kết quả xác minh tin tố giác tội phạm của anh Nguyễn Thanh Trung về việc cháu N.B.Th. bị xâm hại tình dục”. Theo đó, Nguyễn Thanh Trung khai do sử dụng ma túy đá dẫn đến gây ảo tưởng, nên tố cáo không đúng sự thật.

Gây tai nạn cho bé gái 11 tuổi, tài xế taxi đưa xuống biển hiếp dâm

PV |

Sau khi gây tai nạn cho bé gái Tr. (11 tuổi), tài xế taxi hãng Mai Linh tại Nghệ An đã chở nạn nhân xuống bãi biển vắng để… hiếp dâm.

TAND tỉnh Đắk Lắk lên tiếng vụ thẩm phán bị tố mua dâm xử án… hiếp dâm

Hữu Long |

Liên quan đến vụ việc nguyên chánh án tòa huyện từng dính nghi án mua dâm nhưng ngồi ghế chủ tọa xét xử án hiếp dâm, lãnh đạo Toà án Nhân dân (TAND) tỉnh Đắk Lắk giải thích, hết thời hạn kỷ luật nên vị chánh án này đã được phân công nhiệm vụ mới. Đó là chưa kể, thời gian qua vị này cũng cố gắng phấn đấu trong công tác.