Sẽ kỷ luật các cán bộ vi phạm kỷ luật khi làm nhiệm vụ ngày Tết

Phạm Đông |

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, cần kịp thời xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với một số cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Theo đó, chiều 4.2 (tức ngày 30 Tết), Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng làm việc với tập thể lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các lực lượng vũ trang thành phố cho biết, đến thời điểm này tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố ổn định, chưa xuất hiện vụ việc phức tạp nổi cộm.

Các lực lượng chức năng đều duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt; nắm chắc tình hình, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống, đảm bảo an toàn địa bàn, cơ quan và đơn vị trong dịp Tết Âm lịch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị; tổ chức tốt chế độ tuần tra, kiểm soát trên biển.

Sau khi nghe báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng yêu cầu Công an thành phố và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 403/VP-GT ngày 1.2 và Công văn số 409/VP-VXNC ngày 2.2, kịp thời xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với một số cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời yêu cầu, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục tăng cường kiểm tra chế độ trực sẵn sàng làm nhiệm vụ của lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố. Tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình, không để bị động bất ngờ, kịp thời xử lý các tình huống phức tạp, phát sinh, không để tạo thành điểm nóng.

Chủ tịch đề nghị Công an thành phố, chấn chỉnh rút kinh nghiệm về tác phong cán bộ chiến sỹ khi thực hiện báo động sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định. Tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm về trật tự ATGT, nhất là các vi phạm về sử dụng rượu bia, ma túy, chất kích thích khi tham gia giao thông, thường trực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy…

Nhấn mạnh chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu lãnh đạo các quận, huyện tập trung chỉ đạo các lực lượng vũ trang, các cơ quan, đoàn thể chính trị - xã hội nắm bắt tình hình, xử lý tốt các tình huống phức tạp phát sinh ngay tại cơ sở.

Đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về cấm đốt pháo nổ, thả đèn trời, công tác bảo đảm ATGT, tệ nạn cờ bạc… trước, trong và sau đêm giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019. Nếu địa phương nào để xảy ra tình trạng trên thì người đứng đầu sẽ phải chịu trách nhiệm trước Thành ủy và UBND thành phố.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Xử lý nghiêm dịch vụ đổi tiền lẻ để trục lợi dịp Tết

QUANG ĐẠI |

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu tăng cường tuyên truyền ý thức sử dụng đồng tiền mệnh giá nhỏ tiết kiệm, hợp lý; đồng thời xử lý nghiêm hành vi kinh doanh dịch vụ đổi tiền mệnh giá nhỏ hưởng chênh lệch trái quy định.

Chiều 30 Tết sao Việt: Người thảnh thơi, người tất bật cúng tất niên

Linh Chi |

Trong khi Tăng Thanh Hà, Soobin Hoàng Sơn,...  tất bật chuẩn bị mâm cơm cúng thì siêu mẫu Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà lại tranh thủ tận hưởng những giây phút thảnh thơi, đi mua sắm... trong ngày 30 Tết.

Chiều 30 Tết, tiểu thương bán hoa, cây cảnh "bỏ của chạy lấy người"

HUYÊN NGUYỄN |

Ngay từ chiều 4.2 (30 Tết Âm lịch), nhiều tiểu thương đã thẳng tay phá bỏ đào, quất cảnh nhất quyết không bán tháo, bán đổ, bán rẻ hay bỏ lại những chậu cây ế ven đường. Thậm chí có cửa hàng bán với "combo" mua hoa tặng chậu vô cùng đặc biệt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xử lý nghiêm dịch vụ đổi tiền lẻ để trục lợi dịp Tết

QUANG ĐẠI |

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu tăng cường tuyên truyền ý thức sử dụng đồng tiền mệnh giá nhỏ tiết kiệm, hợp lý; đồng thời xử lý nghiêm hành vi kinh doanh dịch vụ đổi tiền mệnh giá nhỏ hưởng chênh lệch trái quy định.

Chiều 30 Tết sao Việt: Người thảnh thơi, người tất bật cúng tất niên

Linh Chi |

Trong khi Tăng Thanh Hà, Soobin Hoàng Sơn,...  tất bật chuẩn bị mâm cơm cúng thì siêu mẫu Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà lại tranh thủ tận hưởng những giây phút thảnh thơi, đi mua sắm... trong ngày 30 Tết.

Chiều 30 Tết, tiểu thương bán hoa, cây cảnh "bỏ của chạy lấy người"

HUYÊN NGUYỄN |

Ngay từ chiều 4.2 (30 Tết Âm lịch), nhiều tiểu thương đã thẳng tay phá bỏ đào, quất cảnh nhất quyết không bán tháo, bán đổ, bán rẻ hay bỏ lại những chậu cây ế ven đường. Thậm chí có cửa hàng bán với "combo" mua hoa tặng chậu vô cùng đặc biệt.