Chiều 30 Tết, tiểu thương bán hoa, cây cảnh "bỏ của chạy lấy người"

HUYÊN NGUYỄN |

Ngay từ chiều 4.2 (30 Tết Âm lịch), nhiều tiểu thương đã thẳng tay phá bỏ đào, quất cảnh nhất quyết không bán tháo, bán đổ, bán rẻ hay bỏ lại những chậu cây ế ven đường. Thậm chí có cửa hàng bán với "combo" mua hoa tặng chậu vô cùng đặc biệt.

Chiều 30 Tết, trên nhiều tuyến phố, cảnh tượng hàng chục gốc hoa, cây cảnh bị bỏ lại trên vỉa hè không phải chuyện hiếm gặp.

Nguyên nhân là do càng cận Tết, những cây quất cảnh, cành đào rừng, hoa mai vốn có giá hàng trăm nghìn, thậm chí cả triệu đồng càng rớt giá thảm. Nhiều chủ kinh doanh phải chấp nhận bán đại hạ giá để mong lấy lại chút vốn liếng nhưng cũng nhiều người cho rằng thà chặt, đập bỏ, nhất quyết không chịu bị ép giá.

 
 Cành đào rừng bị "bỏ mặc" trên đường Tố Hữu, Hà Đông
 
Cây quất cảnh bị một tiểu thương ở Hưng Yên để lại trên vỉa hè

Một lí do khác là do Tết năm nay nhiệt độ khá cao nên nhiều cây cũng đã "xuống mã", không có người mua.

 
 
 

Một số ít hộ kinh doanh còn lại xả hàng với giá chỉ vài chục nghìn/cây quất, cành đào. Thậm chí, có điểm bán giá cả cây lẫn chậu rẻ hơn cả giá mua chậu không. Tại một điểm bán quất trên đường Mộ Lao, Hà Đông, bán cả cây và chậu là 100.000 đồng, thế nhưng một cửa hàng bán chậu không cạnh đó có giá 120.000 đồng chiếc.

 
 Mua chậu có cây còn rẻ hơn cả mua chậu không
 
Chậu cây vỡ vụn trên đường Mộ Lao 
 
 Trong thời tiết nắng, nóng, những cành đào rừng trở thành củi khô
 
 
Những chậu hoa, cây cảnh bị bỏ lại sẽ gây khó khăn cho công tác vệ sinh, làm đẹp cho thành phố.
Những chậu hoa, cây cảnh bị bỏ lại sẽ gây khó khăn cho công tác vệ sinh, làm đẹp cho thành phố

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Nông dân rơi nước mắt "tiễn" hoa ế lên xe rác, dứt khoát không xin cho

Trường Sơn |

Chứng kiến cảnh hàng trăm chậu hoa của mình bị ép vào xe rác, anh Nguyễn Thanh Sang – chủ gian hàng hoa cúc ở Chợ Hoa Tết 2019 tại công viên 23/9, TPHCM không kìm được nước mắt bởi mùa hoa Tết năm nay anh lỗ mấy chục triệu đồng. 

Chợ hoa lớn nhất TPHCM, tranh thủ "xả" hoa để trả lại công viên

Huân Cao |

Sáng 30 Tết, nhiều người dân Sài Gòn đổ về chợ hoa trung tâm lớn nhất thành phố để mua hoa. Đây cũng là dịp người bán xả hết hoa để trả lại mặt bằng công viên 23.9 cho chính quyền TPHCM tổ chức các hoạt động vui xuân.

Muốn khách không đợi mua hoa 30 Tết, đừng "hét" giá

NGUYỄN MAI |

Mấy ngày nay, câu chuyện những người bán than thở mong người dân đừng đi mua hoa ngày 30 Tết gây xôn xao. Câu chuyện đợi đến ngày cuối cùng mới mua hoa để có giá rẻ hơn là tâm lý ở không ít khách mua hoa ngày Tết trở thành sự “giằng co” giữa người mua hoa và người bán bao nhiêu năm qua.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Nông dân rơi nước mắt "tiễn" hoa ế lên xe rác, dứt khoát không xin cho

Trường Sơn |

Chứng kiến cảnh hàng trăm chậu hoa của mình bị ép vào xe rác, anh Nguyễn Thanh Sang – chủ gian hàng hoa cúc ở Chợ Hoa Tết 2019 tại công viên 23/9, TPHCM không kìm được nước mắt bởi mùa hoa Tết năm nay anh lỗ mấy chục triệu đồng. 

Chợ hoa lớn nhất TPHCM, tranh thủ "xả" hoa để trả lại công viên

Huân Cao |

Sáng 30 Tết, nhiều người dân Sài Gòn đổ về chợ hoa trung tâm lớn nhất thành phố để mua hoa. Đây cũng là dịp người bán xả hết hoa để trả lại mặt bằng công viên 23.9 cho chính quyền TPHCM tổ chức các hoạt động vui xuân.

Muốn khách không đợi mua hoa 30 Tết, đừng "hét" giá

NGUYỄN MAI |

Mấy ngày nay, câu chuyện những người bán than thở mong người dân đừng đi mua hoa ngày 30 Tết gây xôn xao. Câu chuyện đợi đến ngày cuối cùng mới mua hoa để có giá rẻ hơn là tâm lý ở không ít khách mua hoa ngày Tết trở thành sự “giằng co” giữa người mua hoa và người bán bao nhiêu năm qua.