Rút kinh nghiệm vụ nữ sinh lớp 8 uống thuốc diệt cỏ tự tử

LÊ NGÂN |

Ngày 10.11, huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu) tổ chức cuộc họp với các cơ quan chức năng liên quan đến việc em Tr.Th.H.Th, học sinh lớp 8A1 trường THCS Đất Đỏ tự tử bằng thuốc diệt cỏ do lấy tiền quỹ lớp.

Theo trình bày của hiệu trưởng trường THCS Đất Đỏ, ngày 22.9.2017, một học sinh lớp 8A1 trường THCS Đất Đỏ báo mất tiền do em Th lấy.

Qua trao đổi với phó hiệu trường nhà trường, em Th thừa nhận có lấy 120 nghìn đồng của một học sinh trong lớp. Em Th hứa sẽ trả lại tiền cho bạn và không tái phạm, đồng thời thầy giáo không được nói việc này cho cha mẹ Th và bạn bè trong lớp biết.

Tiếp đó, vào chiều ngày 10.10, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A1 nhận được tin mất tiền quỹ lớp. Đến sáng 11.10, giáo viên làm việc với một số em trong lớp, trong đó có em Th để làm rõ sự việc, nhưng chưa tìm ra người lấy số tiền trên. 

Ngày 15.10, giáo viên chủ nhiệm nhận được một tin nhắn từ số điện thoại 0126xxxxx với nội dung: “Cô ơi em là Th nè cô. Em xin lỗi cô vì giờ này đã nhắn tin với cô. Cô ơi, em đã lấy nhầm tiền quỹ, em sẽ trả lại cho lớp. Cô ơi cô có thể nói với lớp là đừng có đem nhiều tiền vào lớp được không. Lớp mình có mấy bạn lấy nữa nhưng các bạn cứ để ý đến em. Em không lấy cũng cho là lấy cô ơi…”.

Sáng hôm sau, giáo viên có gặp em Th để xác minh người nhắn tin thì em Th xác nhận có lấy tiền quỹ lớp và sẽ trả vào chiều cùng ngày.

Sau đó, cô hiệu trưởng làm việc em Th và yêu cầu ghi lại sự việc lấy tiền của các bạn trong lớp. Đến ngày 19.10, em Th nộp bản tường trình cho cô hiệu trưởng với nội dung có lấy tiền của nhiều bạn trong lớp với số tiền hơn 1 triệu đồng. Vì vậy, nhà trường đã mời phụ huynh của em Th tới làm việc.

Trong suốt quá trình nhà trường tìm hiểu sự việc, em Th vẫn đi học đầy đủ. Đến chiều ngày 22.10, gia đình em Th có xin cho em nghỉ để đi khám bệnh. Sáng 24.10, người trong gia đình em Th báo cho cô Cúc là em Th đã uống thuốc tự vẫn. Nhà trường phủ nhận việc hù dọa báo công an về việc em Th lấy tiền của bạn.

Phòng GD-ĐT huyện Đất Đỏ đã yêu cầu trường THCS Đất Đỏ tập trung các biên bản làm việc và tường trình của em Th để cung cấp cho cơ quan, ban ngành khi có yêu cầu. Đồng thời, yêu cầu nhà trường thường xuyên liện hệ với gia đình học sinh để xuống động viên thăm hỏi. UBND huyện tổ chức họp rút kinh nghiệm với các trường học trên địa bàn trong việc xử lý vi phạm của học sinh.

Kết thúc cuộc họp, Bí thư huyện Đất Đỏ chia sẻ những mất mát đối với gia đình em Th. Đây không chỉ là nỗi buồn của gia đình mà là nỗi buồn cho toàn huyện Đất Đỏ. Đây là bài mà ngành giáo dục huyện cần rút kinh nghiệm sâu sắc để sự việc tưng tự không còn xảy ra.

LÊ NGÂN
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.