Quảng Trị: Giám đốc Trung tâm Pháp y bị bắt, hồ sơ giám định tồn đọng

HƯNG THƠ |

Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khởi tố, bắt tạm giam, nhưng chưa bổ nhiệm người thay thế, dẫn đến tình trạng tồn đọng hồ sơ giám định.

Ngày 2.4, ông Đỗ Văn Hùng – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, sau sự việc ông Nguyễn Đình Cương – Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị bị khởi tố, bắt tạm giam, đến thời điểm này, Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị vẫn chưa có người phụ trách.

Do chưa có người phụ trách, nên ở trung tâm này đã xảy ra tình trạng tồn đọng 10 hồ sơ giám định. Để giải quyết hồ sơ giám định tồn đọng, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị giao cho ông Dương Tấn Tùng – Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm xử lý.

Theo quy định, thẩm quyền ký các hồ sơ giám định phải là giám đốc hoặc phó giám đốc phụ trách chuyên môn. Tuy nhiên, ở Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị chỉ có 1 phó giám đốc là ông Tùng, và không phân rõ ông Tùng phụ trách chuyên môn. Vì vậy, việc giao cho ông Tùng xử lý các hồ sơ chưa hợp lý.

“Sau khi giám đốc bị bắt tạm giam, tôi đã có hồ sơ gửi các đơn vị liên quan, trình bổ nhiệm 1 trưởng phòng nghiệp vụ y tạm thời phụ trách Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị. Nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả, trong lúc hồ sơ giám định bị tồn đọng, nên phải đề nghị phó giám đốc ở trung tâm xử lý” – ông Đỗ Văn Hùng, cho biết.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, sau khi Sở Y tế Quảng Trị có văn bản đề nghị bổ nhiệm người phụ trách Trung tâm Pháp y tỉnh, đơn vị này đã xin ý kiến của UBND tỉnh Quảng Trị và đang đợi kết quả.

Trước đó, như Báo Lao Động thông tin, vào ngày 12.3.2023, ông Nguyễn Đình Cương – Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị đã bị Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi “giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị.

Với vai trò là giám định viên, ông Cương đã làm sai lệch kết quả giám định thương tích của ông N.M.D. từ 15% xuống còn 9%. Cụ thể, ông N.M.D được giám định gãy 6 xương sườn, nhưng bản giám định lại cho kết quả giám định gãy 4 xương sườn.

Được biết, bản giám định lại đã cung cấp cho Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), dẫn đến việc bỏ lọt tội phạm trong vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra tại thôn Long Phụng (xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Bắt nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y Thái Bình

TRUNG DU |

Ông Đinh Văn Khoa - giám định viên, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y (Sở Y tế Thái Bình) bị khởi tố, bắt giam để điều tra tội tham ô tài sản.

Gãy 6 xương sườn, giám định còn 4: Nạn nhân không rõ kết quả giám định lại

HƯNG THƠ |

Ông N.M.D. - người bị đánh gãy 6 xương sườn nhưng khi giám định lại chỉ còn gãy 4 xương sườn cho biết, chưa có ý kiến gì về vụ việc, vì chưa biết kết quả giám định lại. Trong lúc đó, ông Nguyễn Đình Cương – Giám đốc Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Trị đã bị khởi tố, bắt tạm giam để làm rõ việc giám định tỉ lệ thương tích của ông D. từ 15% ở lần đầu xuống còn 9% ở lần giám định lại.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Ông Nguyễn Đình Cương – Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị đã bị Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khởi tố, bắt tạm giam.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Vụ bảo hiểm của diễn viên Ngọc Lan: Có thể hủy bỏ hợp đồng mẫu nếu có vi phạm

Hiếu Anh |

Xoay quanh vụ bảo hiểm của diễn viên Ngọc Lan, luật sư cho biết, trong trường hợp phát hiện hợp đồng mẫu vi phạm quyền lợi người tiêu dùng cơ quan quản lý nhà nước có thể hủy bỏ hợp đồng mẫu.

Hiệu trưởng đánh hiệu phó: Đứng dưới cờ xin lỗi vì hành động phi giáo dục

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH - Ông Phan Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy) nhận thức hành động của mình là phi giáo dục nên đã đứng dưới cờ, xin lỗi toàn thể học sinh, giáo viên nhà trường, đại diện cha mẹ học sinh.

Kiến nghị nâng lương, phụ cấp cho bác sĩ, nhân viên y tế cơ sở

PHẠM ĐÔNG |

Đoàn giám sát của Quốc hội kiến nghị đến năm 2024, nâng mức lương khởi điểm lên bậc 2 trong hệ thống thang bảng lương theo quy định đối với bác sĩ làm việc tại cơ sở y tế; nhân viên y tế tại y tế cơ sở hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề theo mức cao nhất đối với công chức, viên chức.

Sự nghiệp mờ nhạt của diễn viên Quách Ngọc Ngoan trước khi tuyên bố vỡ nợ

Bình An |

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan vừa tuyên bố vỡ nợ. Xuất thân từ người mẫu tham gia đóng phim, Quách Ngọc Ngoan từng được kỳ vọng là gương mặt triển vọng của điện ảnh nhưng theo thời gian, Quách Ngọc Ngoan ngày càng hoạt động mờ nhạt, đời tư ồn ào.

Bắt nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y Thái Bình

TRUNG DU |

Ông Đinh Văn Khoa - giám định viên, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y (Sở Y tế Thái Bình) bị khởi tố, bắt giam để điều tra tội tham ô tài sản.

Gãy 6 xương sườn, giám định còn 4: Nạn nhân không rõ kết quả giám định lại

HƯNG THƠ |

Ông N.M.D. - người bị đánh gãy 6 xương sườn nhưng khi giám định lại chỉ còn gãy 4 xương sườn cho biết, chưa có ý kiến gì về vụ việc, vì chưa biết kết quả giám định lại. Trong lúc đó, ông Nguyễn Đình Cương – Giám đốc Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Trị đã bị khởi tố, bắt tạm giam để làm rõ việc giám định tỉ lệ thương tích của ông D. từ 15% ở lần đầu xuống còn 9% ở lần giám định lại.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Ông Nguyễn Đình Cương – Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị đã bị Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khởi tố, bắt tạm giam.