Phú Thọ: Chồng sang nhà vợ truy sát rồi tự tử

Phạm Đông |

Do mâu thuẫn gia đình, đối tượng Nguyễn Văn Hậu đã cầm dao sang nhà vợ truy sát cả gia đình rồi về nhà treo cổ tự tử.

Sáng 25.6, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Chí Đám (huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương. Sau đó, hung thủ về nhà treo cổ tự tử.

Theo thông tin sự việc, ngày 24.6, chị Trần Th. H. (sinh năm 1983) về nhà bố mẹ đẻ chơi ở xã Chí Đám (cách nhà chồng ở xã Phong Phú, Đoan Hùng khoảng 3-4km). Đến khoảng hơn 20h cùng ngày, chồng chị H. là Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 1981) cầm dao sang nhà bố mẹ vợ. Tại đây đối tượng đã dùng dao đâm vợ tử vong.

Phát hiện sự việc, bố đẻ chị H. liền chạy vào trong bếp cũng bị Hậu truy đuổi và đâm nhiều nhát vào lưng. Chưa dừng lại, Hậu còn đâm người dì của vợ bị thương.

Bố đẻ chị H bị truy đuổi và đâm nhiều nhát vào lưng. Ảnh: Phạm Học
Bố đẻ chị H bị truy đuổi và đâm nhiều nhát vào lưng. Ảnh: Phạm Học

Sau khi gây án, Hậu trở về nhà rồi treo cổ tự tử. Hiện bố đẻ của chị H. đã qua cơn nguy kịch. Ngay trong đêm, lực lượng công an có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ án.

Nói thêm về hoàn cảnh gia đình nạn nhân, lãnh đạo xã Chí Đám cho biết, vợ chồng chị H. có 2 con gái. Bình thường, chị H. làm công nhân xa nhà, chồng ở nhà làm lao động tự do. Nguyên nhân vụ án có thể do mâu thuẫn vợ chồng.

Vụ án đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Công an vào cuộc điều tra hai vợ chồng thương binh bị truy sát

Hoàn Nhân |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi vào cuộc điều tra nhóm thanh niên hành hung, truy sát vợ chồng thương binh già cùng 2 con trai của mình tới mức phải nhập viện.

Tử hình người đàn ông truy sát vợ vì vợ đi chợ về muộn

Việt Dũng |

Sau hai ngày vợ về nhà bố mẹ đẻ vì mâu thuẫn, Phạm Văn Huân (44 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) mang dao, rồi chặn đường, đợi lúc vợ đi chợ về ra tay tàn độc.

Người truy sát cả gia đình em trai ở Đan Phượng bị tuyên tử hình

Việt Dũng |

Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, huyện Đan Phượng, Hà Nội) bị cáo buộc gây ra 4 cái chết, một bị thương của gia đình em trai phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công an vào cuộc điều tra hai vợ chồng thương binh bị truy sát

Hoàn Nhân |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi vào cuộc điều tra nhóm thanh niên hành hung, truy sát vợ chồng thương binh già cùng 2 con trai của mình tới mức phải nhập viện.

Tử hình người đàn ông truy sát vợ vì vợ đi chợ về muộn

Việt Dũng |

Sau hai ngày vợ về nhà bố mẹ đẻ vì mâu thuẫn, Phạm Văn Huân (44 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) mang dao, rồi chặn đường, đợi lúc vợ đi chợ về ra tay tàn độc.

Người truy sát cả gia đình em trai ở Đan Phượng bị tuyên tử hình

Việt Dũng |

Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, huyện Đan Phượng, Hà Nội) bị cáo buộc gây ra 4 cái chết, một bị thương của gia đình em trai phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.