Sau 4 tiếng xét xử, nghị án, trưa nay, chủ tọa Trần Nam Hà đã thay mặt Hội đồng xét xử công bố bản án và tuyên phạt Nguyễn Văn Đông tử hình về tội Giết người.
Theo Hội đồng xét xử, do bất đồng về đất, mâu thuẫn ấp ủ lâu ngày trong đời sống đã dẫn đến hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đông.
Hành vi phạm tội của bị cáo có nhiều tình tiết tăng nặng, định khung. “Chỉ vì ích kỉ, tham vọng dồn nén mà gây nên cảnh “nồi da nấu thịt, gây bàng hoàng trong dư luận xã hội”, bản án sơ thẩm nêu.
Chủ tọa tiếp tục cho rằng, hành vi của bị cáo dù bất cứ lí do gì cũng không thể chấp nhận được.
Qua phần thẩm vấn tại phiên tòa và hồ sơ vụ án, tòa thấy từ những mâu thuẫn âm ỉ kéo dài trong cuộc sống hàng ngày, bị cáo đã cho rằng em dâu và cháu trai là nguyên cớ.
Theo hồ sơ vụ án, bị cáo và em trai – ông Hải được bố mẹ chia cho hai mảnh đất và đã làm riêng, ở cạnh nhau. Năm 2016, ông Hải mua thêm phần đất của ông Nguyễn Văn Mến (anh trai của ông Hải, Đông) – diện tích chạy dọc đến nhà bị cáo Đông.
Giữa hai anh em dần nảy sinh những mâu thuẫn, liên quan đến tranh chấp quyền lợi đất nông nghiệp và 0,5m chiều ngang ông Hải mua của ông Mến.
Tối 29.8, thấy cháu trai sang thông báo mấy hôm nữa sẽ xây nhà, và hỏi có thắc mắc gì, bị cáo đã trả lời phải do vợ chồng em trai nói chuyện, rồi đuổi anh này khỏi nhà.
Sau đó, cho rằng việc cháu trai và em dâu là nguyên cớ của mâu thuẫn dai dẳng giữa hai gia đình, Đông nảy sinh ý định trả thù. Sáng 1.9, bị cáo cầm dao sang nhà ông Hải và truy sát vợ chồng em trai, cháu gái, cháu dâu và một bé gái. Hậu quả vụ truy sát khiến 4 người chết, riêng con dâu ông Hải bị thương nặng, may mắn qua khỏi, song thương tổn 56% sức khỏe.
Trong khi chủ tọa công bố bản án, Đông mắt đỏ hoe, gương mặt mệt mỏi, đứng dựa người tại bàn khai báo.
Trước khi tòa tuyên án, bị cáo gửi lời xin lỗi muộn màng, xin thắp nén hương cho các nạn nhân bị ông ta sát hại.