Phụ nữ sang Trung Quốc mang thai hộ để kiếm tiền: Diễn biến phức tạp

Nguyễn Hùng |

Trả lời Lao Động tại cuộc họp giao ban báo chí chiều 8.1, Đại tá Thái Hồng Công - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh - cho biết, việc 8 phụ nữ mới đây vượt biên sang Trung Quốc tham gia dịch vụ mang thai hộ để kiếm tiền là chiêu thức rất mới của tình trạng buôn bán người qua biên giới.

Đại tá Thái Hồng Công - Phó giám đốc Sở Công an tỉnh Quảng Ninh - chia sẻ thông tin tại Hội nghị giao ban báo chí chiều 8.1.2019. Ảnh: Tiến Cường
Đại tá Thái Hồng Công - Phó Giám đốc Sở Công an tỉnh Quảng Ninh - chia sẻ thông tin tại Hội nghị giao ban báo chí chiều 8.1.2019. Ảnh: Tiến Cường

Trước đó, vào đầu tháng 12.2018, các lực lượng chức năng tại TP. Móng Cái phát hiện 8 phụ nữ (đều quê ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long) đang mang thai có biểu hiện nghi vấn.

Qua điều tra, 8 phụ nữ này thừa nhận, khoảng tháng 4.2018 đã vượt biên trái phép từ đường biên giới Lạng Sơn sang Quảng Đông,Trung Quốc để tham gia dịch vụ mang thai hộ. Sau khi mang thai, mỗi người được phát hơn 2.000 Nhân dân tệ để chi tiêu sinh hoạt và sống tập trung tại một khu vực do một người Trung Quốc trông coi. Tuy nhiên, sau đó lực lượng công an Trung Quốc phát hiện ra và trục xuất 8 phụ nữ trên về nước qua Móng Cái.

Theo Đại tá Thái Hồng Công, thời điểm bị phát hiện, 8 phụ nữ trên đã về tới Móng Cái được nhiều ngày và có lẽ đang toan tính quay trở lại để thực hiện nốt hợp đồng, bởi nếu thành công, mỗi người có thể kiếm được từ 150 – 200 triệu đồng.

Đại tá Thái Hồng Công cho biết, qua điều tra, mọi giao dịch, liên hệ trong đường này đều qua mạng xã hội, như zalo, viber…nên nhóm phụ nữ trên hoàn toàn không gặp đầu mối nào ở Việt Nam cũng như bên Trung Quốc.

Điều xót xa là một số người trong nhóm tham gia mang thai hộ mới chỉ 15, 16 tuổi và qua điều tra, hầu hết đều nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cũng theo ông Công, hành vi trên có 2 dấu hiệu vi phạm pháp luật: Tổ chức môi giới người khác đi nước ngoài; và tổ chức mang thai hộ với mục đích thương mại. Tuy nhiên, vì 8 phụ nữ này chưa sinh con, chưa giao con nên không xử lý được do hành vi chưa hoàn thành.

"Tình hình này chắc chắc sẽ còn diễn biến phức tạp nữa. Chúng tôi cho rằng đây cũng là hành vi mua bán người, nhưng với hình thức, thủ đoạn mới hoàn toàn” - Phó giám đốc Sở Công an tỉnh Quảng Ninh cảnh báo.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Công an TPHCM bắt đường dây mang thai hộ cho người Trung Quốc

Huân Cao |

Sáng 2.1, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM xác nhận, vừa bắt giữ Cai Guo Lin (37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), là đối tượng cầm đầu trong đường dây Tổ chức mang thai hộ trái phép.

Nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo cần hồ sơ gì?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email thanhvannx@xxx hỏi: Do không thể sinh con nên tôi đã nhờ chị gái mang thai hộ. Hiện nay chúng tôi đang làm thủ tục đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ tại Bệnh viện Phụ sản trung ương. Để làm thủ tục này, vợ chồng tôi cần chuẩn bị hồ sơ thế nào?

Khi nào được nhờ người mang thai hộ?

NGUYỄN HẬU |

Bạn đọc có email ngaianhx@xxx hỏi: Tôi và chồng đã kết hôn được 8 năm, do tôi không có khả năng sinh con nên vợ chồng tôi muốn nhờ người khác mang thai hộ. Chúng tôi có được quyền nhờ người khác mang thai hộ không? Nếu được thì chúng tôi có thể thực hiện ở bệnh viện nào?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Công an TPHCM bắt đường dây mang thai hộ cho người Trung Quốc

Huân Cao |

Sáng 2.1, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM xác nhận, vừa bắt giữ Cai Guo Lin (37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), là đối tượng cầm đầu trong đường dây Tổ chức mang thai hộ trái phép.

Nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo cần hồ sơ gì?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email thanhvannx@xxx hỏi: Do không thể sinh con nên tôi đã nhờ chị gái mang thai hộ. Hiện nay chúng tôi đang làm thủ tục đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ tại Bệnh viện Phụ sản trung ương. Để làm thủ tục này, vợ chồng tôi cần chuẩn bị hồ sơ thế nào?

Khi nào được nhờ người mang thai hộ?

NGUYỄN HẬU |

Bạn đọc có email ngaianhx@xxx hỏi: Tôi và chồng đã kết hôn được 8 năm, do tôi không có khả năng sinh con nên vợ chồng tôi muốn nhờ người khác mang thai hộ. Chúng tôi có được quyền nhờ người khác mang thai hộ không? Nếu được thì chúng tôi có thể thực hiện ở bệnh viện nào?