Ngày 28.6, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt đối tượng Lê Quốc Vũ (sinh năm 2000) 2 năm 6 tháng tù về tội Bắt người trái pháp luật; Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Với vai trò đồng phạm giúp sức, Nguyễn Văn Thăng (28 tuổi) cũng bị tuyên 2 năm 9 tháng tù với 2 tội danh trên.
Theo cáo trạng, Vũ và L.T.T (23 tuổi) có quan hệ tình cảm nhưng không đăng ký kết hôn và có một người con chung. Khi sinh con được khoảng 1 tháng thì giữa hai người thường xảy ra cãi vã rồi chia tay. Chị T đưa con về nhà mẹ đẻ ở thị xã Phú Mỹ.
Thời gian sau, bị gia đình người tình cấm gặp con và chị T cũng chặn liên lạc khiến Vũ ức chế, nên đã lên kế hoạch đến bắt giữ T để đưa ra khỏi nhà nói chuyện.
Tới giữa tháng 12.2022, Vũ rủ Nguyễn Văn Thăng mang súng (mua trên mạng giá 3 triệu đồng) đi taxi đến nhà T, nhưng gia đình đã tắt đèn đi ngủ. Nên hai đối tượng đi thuê nhà nghỉ, bàn tính hôm sau quay lại.
Vào hôm sau, Vũ xông thẳng vào phòng ngủ của T, giật điện thoại, kẹp cổ kéo T lên xe taxi đang chờ ngoài cổng. Thấy vậy, người thân của T cầm đá chạy theo để giải vây, thì Lê Văn Thăng rút súng bắn hai phát nhằm mục đích hù dọa.
Nghe tiếng súng, tài xế hoảng sợ chạy trốn nên Vũ liền lên ghế lái cố gắng khởi động xe nhưng không thấy chìa khóa, nên xuống xe cùng Thăng bỏ chạy. Cả hai sau đó vào nhà một người dân nhưng bị tri hô rồi mọi người tiến hành bắt giữ giao cho cơ quan chức năng.
Tại phiên tòa, T không yêu cầu bồi thường thiệt hại và tha thứ cho Vũ. Nhưng Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Vũ và Thăng là manh động, coi thường pháp luật, gây nguy hiểm cho xã hội nên cần có bản án thích đáng để răn đe, cách li khỏi xã hội một thời gian, nên đã tuyên phạt các đối tượng tổng cộng 5 năm 3 tháng tù.