Cho vay với lãi suất “cắt cổ”
Nổi cộm nhất là đường dây tội phạm cho vay nặng lãi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên cả nước, được Bộ Công an phối hợp với Công an các tỉnh, thành triệt phá thành công cuối tháng 7.2023.
Cơ quan điều tra xác định, thông qua mạng xã hội và những công ty thanh toán trung gian, các đối tượng đã tổ chức cho vay trực tuyến, với lãi suất lên đến 2.346,4%/năm, áp dụng cho mỗi gói vay 7 ngày.
Tổng giao dịch lên đến 20 nghìn tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 8 nghìn tỉ đồng; tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi lãnh thổ Việt Nam với tổng số tiền hơn 5 nghìn tỉ đồng.
Liên quan đến đường dây tội phạm này, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố 52 bị can về các hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Môi giới hối lộ”.
Theo Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, tội phạm tín dụng đen còn kéo theo các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan như cho vay nặng lãi, giết người, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, tổ chức đánh bạc.
Điển hình như vụ việc cưỡng đoạt tài sản vừa được Công an huyện Duy Xuyên khởi tố vụ án hình sự đầu tháng 12.2023.
Các đối tượng khai nhận đã cho khoảng 50 người vay tiền với lãi suất 643% mỗi năm. Khi người vay chậm trả tiền thì các đối tượng đến tận nhà, nơi làm việc của họ để chửi bới, đe dọa, uy hiếp. Đồng thời, cắt ghép hình ảnh cá nhân người vay đăng tải lên mạng xã hội để đòi nợ.
Tội phạm tín dụng đen biến tướng
Công an tỉnh Quảng Nam nhận định, cuối năm, hoạt động “tín dụng đen” có dấu hiệu phức tạp, tinh vi hơn, sau khi nhiều đường dây hoạt động cho vay lãi nặng bị triệt xóa.
Các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” hiện nay thường gắn với hoạt động của tội phạm có tổ chức và núp dưới các vỏ bọc là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cơ sở kinh doanh tài chính, doanh nghiệp, công ty (được cấp phép hoặc không phép).
Hoạt động cho vay qua app, website cũng phát triển mạnh, thường xuyên thay đổi tên hoặc ẩn thông tin để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Cuối tháng 11.2023, tỉnh Quảng Nam đã thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra các công ty tài chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, các điểm giới thiệu dịch vụ của công ty tài chính, cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, công ty luật và các cơ sở kinh doanh khác có điều kiện liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh - cho biết, cơ quan công an đã cùng các đơn vị viễn thông đối sánh dữ liệu, làm sạch thông tin thuê bao di động, loại bỏ sim “rác”; đề xuất, kiến nghị ngăn chặn các website, ứng dụng hoạt động tín dụng không đăng ký địa chỉ cụ thể, có biểu hiện hoạt động tín dụng đen. Công an tỉnh cũng tổ chức đợt cao điểm tấn công, triệt phá tội phạm “tín dụng đen”.