Phát hiện hơn 18 nghìn tấn xi măng giả nhãn mác để xuất khẩu

HẢI ĐĂNG |

Công an Thanh Hóa phát hiện doanh nghiệp xuất nhập khẩu in bao bì, nhãn mác của Công ty TNHH Long Sơn rồi đưa cho Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai (Nghệ An) đóng hơn 18 nghìn tấn xi măng đưa ra cảng để xuất khẩu.

Ngày 14.3, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cho biết qua điều tra, xác minh phát hiện, bắt giữ hơn 18 nghìn tấn xi măng giả nhãn mác, bao bì của Công ty xi măng Long Sơn.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng tiến hành kiểm tra Cảng Đại Dương và tàu Tân Bình 236 mang quốc tịch Panama tại Nghi Sơn thì phát hiện 18.111 tấn xi măng rời do Công ty xi măng Hoàng Mai sản xuất, nhưng lại đóng bao bì, nhãn mác của Công ty xi măng Long Sơn (Thanh Hóa) với tổng giá trị hàng hóa khoảng 20 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty TNHH xuất nhập khẩu và dịch vụ thương mại Viết Nam có địa chỉ ở B32-TT17, khu ĐTM Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông (TP Hà Nội) đã ký kết với Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai, có địa chỉ ở khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) để nhận xuất khẩu qua Cảng Đại Đương 21.000 tấn xi măng rồi đóng bao sang Philippines.

Trong nội dung ký kết giữa Công ty Viết Nam sẽ đặt in và đưa nhãn hiệu, tên, địa chỉ nhà sản xuất trên bao bì, nhãn mác đến cho Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai sản xuất và đóng hàng xi măng.

Nhưng trên bao bì lại có ghi nhãn hiệu hàng hóa tên và địa chỉ Công ty TNHH Long Sơn. Tuy nhiên, phía Công ty TNHH Long Sơn khẳng định lô hàng xi măng nêu trên không phải do công ty hoặc các đại lý, các nhà phân phối của Công ty TNHH Long Sơn sản xuất, bán cho các đơn vị nói trên.

Hiện hồ sơ vụ việc được bàn giao cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Quyết liệt phòng chống buôn lậu và hàng giả dịp cuối năm

Phạm Đông - Anh Nguyên |

Cứ vào dịp cuối năm, tình hình tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả lại có những diễn biến phức tạp, đòi hỏi cần có sự phối hợp chặt chẽ và vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, đơn vị chức năng để lập lại trật tự quản lý kinh tế, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.

Bộ Công an triệt phá đường dây buôn lậu quy mô lớn tại tỉnh Lạng Sơn

CAO NGUYÊN |

Công an thu giữ khoảng 100 tấn hàng hóa gồm thuốc Bắc, phụ tùng, phụ kiện ôtô, đồ gia dụng... trị giá nhiều tỉ đồng.

Mục kích cảnh biên phòng phá bẫy buôn lậu giăng bên sông Sê Pôn

NHÓM PV |

Tình trạng vận chuyển hàng lậu, đặc biệt là pháo lậu vào dịp cuối năm tại biên giới Việt Lào tỉnh Quảng Trị khá phức tạp. Để ngăn chặn, từ tháng 8.2018 đến nay, Biên phòng tỉnh Quảng Trị phải tăng cường lực lượng lên khu vực cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, lập các lán trại, chốt 24/24h dọc tuyến sông Sê Pôn. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng: Quyết liệt phòng chống buôn lậu và hàng giả dịp cuối năm

Phạm Đông - Anh Nguyên |

Cứ vào dịp cuối năm, tình hình tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả lại có những diễn biến phức tạp, đòi hỏi cần có sự phối hợp chặt chẽ và vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, đơn vị chức năng để lập lại trật tự quản lý kinh tế, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.

Bộ Công an triệt phá đường dây buôn lậu quy mô lớn tại tỉnh Lạng Sơn

CAO NGUYÊN |

Công an thu giữ khoảng 100 tấn hàng hóa gồm thuốc Bắc, phụ tùng, phụ kiện ôtô, đồ gia dụng... trị giá nhiều tỉ đồng.

Mục kích cảnh biên phòng phá bẫy buôn lậu giăng bên sông Sê Pôn

NHÓM PV |

Tình trạng vận chuyển hàng lậu, đặc biệt là pháo lậu vào dịp cuối năm tại biên giới Việt Lào tỉnh Quảng Trị khá phức tạp. Để ngăn chặn, từ tháng 8.2018 đến nay, Biên phòng tỉnh Quảng Trị phải tăng cường lực lượng lên khu vực cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, lập các lán trại, chốt 24/24h dọc tuyến sông Sê Pôn.