Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ ANTT tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 sắp tới. Theo tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và BCĐ 389 quốc gia, mới đây Giám đốc CATP Hải Phòng đã có kế hoạch chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác phòng chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn thành phố.
Trong đó, Giám đốc CATP yêu cầu lãnh đạo và Công an các đơn vị, địa phương nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, vận chuyển và buôn bán hàng cấm, hàng giả; phát hiện và ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là đối với hành vi vận chuyển qua biên giới các hàng hóa thiết yếu, phục vụ nhân dân trong dịp tết.
Kiên quyết xử lý các vụ sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ, đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm như rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo; các mặt hàng may mặc, hàng tiêu dùng trong dịp tết.
Giám đốc CATP cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, để chủ động tham mưu; phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với nạn buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, vận chuyển và buôn bán hàng cấm, hàng giả.
Không để hình thành các “điểm nóng”, đường dây, tổ chức tội phạm buôn lậu hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, góp phần cùng toàn lực lượng CATP bảo vệ ANTT tết nguyên đán Kỷ Hợi trên địa bàn thành phố.
Hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả không gây khó khăn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị chức năng tập trung vào các đối tượng đầu nậu, cầm đầu, chủ mưu hoạt động buôn lậu, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại.
Các đối tượng có dấu hiệu liên quan, lợi dụng danh nghĩa nhà nước để hoạt động, các đối tượng người nước ngoài lợi dụng hoạt động trốn thuế, rửa tiền, lợi dụng kẽ hở chính sách pháp luật của Nhà nước để vận chuyển hàng hóa, tiền tệ quá cảnh trái phép từ các tỉnh biên giới về Hải Phòng tiêu thụ…
Giám đốc CATP cũng yêu cầu các đơn vị tập trung kiểm tra các chợ trung tâm, siêu thị, kho hàng lớn; các tuyến vận tải đường bộ, đường thủy, đường hàng không; tập trung vào các mặt hàng như: rượu, bia, thuốc lá, pháo nổ, lương thực thực phẩm, bánh kẹo; hàng tiêu dùng thiết yếu như xăng dầu, điện thoại, máy tính bảng, hàng điện tử, điện lạnh, gỗ, sản phẩm từ động vật hoang dã; phân bón, thuốc trừ sâu; các mặt hàng xuất lậu như khoáng sản, kim loại, đá quý…
Các đơn vị cần tập trung vào các lĩnh vực nhập khẩu, xuất khẩu, quản lý và khai thác tài nguyên trên địa bàn thành phố.