Phát hiện hơn 1 tạ đuôi lợn không rõ nguồn gốc đang được đưa đi tiêu thụ

An Trịnh |

Cao Bằng - Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã phát hiện xử lý 120kg đuôi lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 16.2, thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, vào lúc 14h45 ngày 14.2, trong khi thực hiện nhiệm vụ tại khu vực tổ 10 phường Ngọc Xuân, TP Cao Bằng, tổ công tác Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã phát hiện ôtô mang BKS 99C-23x.xx đang dừng đỗ ven đường. Phía sau thùng xe có khoảng 120kg đuôi lợn đông lạnh đã qua sơ chế, có biểu hiện nghi vấn là hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, xuất hiện tình trạng biến đổi màu sắc, không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thời điểm kiểm tra, chủ hàng tên B.C.V (trú xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ đối với lô hàng nói trên.

Chủ hàng V khai nhận đã mua số đuôi lợn đông lạnh nêu trên tại thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh để vận chuyển đến thành phố Cao Bằng với mục đích bán lại kiếm lợi nhuận.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu V đưa phương tiện cùng toàn bộ số tang vật trên về trụ sở Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường để tiếp tục xác minh, làm rõ.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Tạm giữ tàu chở 25.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.2, lực lượng chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã dẫn giải tàu TG- 93698.TS đang chở khoảng 25.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc về tới cảng Hải đội 301 tại TP.Vũng Tàu để tiếp tục điều tra xử lý.

Bến Tre: Tạm giữ 30 cá thể cầy vòi hương không rõ nguồn gốc

Thành Nhân |

Ngày 13.2, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bến Tre cho biết, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Bến Tre) phối hợp với Cục Kiểm lâm tỉnh đã kiểm tra xe ôtô biển kiểm soát 65A-21833. Qua đó, đã tạm giữ xe ôtô và 30 cá thể cầy vòi hương để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc bị phạt thế nào

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email trongdinhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên thì có thể bị phạt thế nào?

Hàng loạt trụ sở công án ngữ trên đất vàng bị bỏ hoang, Giám đốc Sở tài chính Quảng Trị nói gì?

HƯNG THƠ |

Cả trăm trụ sở công do các cơ quan Trung ương và địa phương ở tỉnh Quảng Trị quản lý hiện không có nhu cầu sử dụng, bỏ hoang và xuống cấp trầm trọng. Phần lớn, các đơn vị liên quan đề xuất bán trụ sở và đất, nhưng chưa rõ bao giờ thực hiện.

Khởi tố 14 người thuộc Chi cục đăng kiểm đường thuỷ ở TPHCM, Vũng Tàu

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Sáng ngày 17.2, Công an TPHCM đã tổ chức họp báo, cung cấp thêm một số thông tin mới nhất liên quan đến các trung tâm đăng kiểm có xảy ra sai phạm trong thời gian vừa qua trên địa bàn TPHCM và các tỉnh.

Kiểm định cầu Nhật Tân, Thanh Trì cùng lúc có gây khó khăn cho người dân?

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều ý kiến lo ngại việc kiểm định cùng lúc hai cầu Thanh Trì và cầu Nhật Tân sẽ không phù hợp và gây khó cho giao thông, vận tải hàng hóa. Tuy nhiên, các đơn vị chức năng sẽ linh động, nếu ùn tắc kéo dài sẽ mở rào để phương tiện lưu thông.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển miền Trung

An Thượng |

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ, diễn biến thời tiết trên biển miền Trung chuyển biến xấu, xuất hiện gió to, sóng mạnh từ Quảng Trị đến Bình Định.

Tướng Mỹ cao cấp nhất dự đoán kết cục xung đột Nga - Ukraina

Song Minh |

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói có thể sẽ không có người chiến thắng trong cuộc xung đột Nga - Ukraina.

Tạm giữ tàu chở 25.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.2, lực lượng chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã dẫn giải tàu TG- 93698.TS đang chở khoảng 25.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc về tới cảng Hải đội 301 tại TP.Vũng Tàu để tiếp tục điều tra xử lý.

Bến Tre: Tạm giữ 30 cá thể cầy vòi hương không rõ nguồn gốc

Thành Nhân |

Ngày 13.2, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bến Tre cho biết, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Bến Tre) phối hợp với Cục Kiểm lâm tỉnh đã kiểm tra xe ôtô biển kiểm soát 65A-21833. Qua đó, đã tạm giữ xe ôtô và 30 cá thể cầy vòi hương để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc bị phạt thế nào

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email trongdinhxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên thì có thể bị phạt thế nào?