Phạt 7,5 triệu đồng vì về từ vùng dịch nhưng lại đi nhà hàng, quán bar

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Sau khi đi máy bay về từ vùng dịch, N không tuân thủ quy định để phòng chống dịch bệnh mà đi ăn uống ở nhà hàng, đi quán bar và sau đó phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 8.12 Công an TP.Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa quyết định xử phạt một trường hợp vì không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đó là P.T.Y. N. (SN 2002, trú tại xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy), số tiền xử phạt là 7,5 triệu đồng.

Theo điều tra, truy vết của lực lượng chức năng, trước đó mặc dù trở về từ vùng dịch nhưng N không tuân thủ các khuyến cáo về thực hiện 5K của Bộ Y tế mà  đi ăn uống, vui chơi cùng bạn bè ngay sau khi trở về từ vùng dịch.

Cụ thể, ngày 9.11 N đi từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) về sân bay Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình).

Sau khi khai báo y tế, lấy khách sạn tại TP.Đồng Hới để ở, đến tối cùng ngày N đến ăn uống tại một nhà hàng cùng bạn bè và sau đó đến quán bar tại TP.Đồng Hới để vui chơi. 

Khoảng 11h ngày hôm sau (10.11) N. lên nhà ở xã Hồng Thủy và tới khai báo tại trạm y tế xã.

Ngày 11.11, kết quả test nhanh cho thấy N dương tính với SARS-COV-2. Kết quả xét nghiệm khẳng định cũng cho thấy N dương tính với SARS-COV-2.

Từ kết quả điều tra, truy vết, lực lượng chức năng xác định hành vi của N đã gây ảnh hưởng đến tình hình phòng, chống dịch của địa phương, gây hoang mang cho người dân trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp tại địa phương.

Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, từ 6h00 ngày 7.12 đến 6h00 ngày 8.12, tỉnh Quảng Bình ghi nhận 116 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2.

Trong các ca mắc mới, có 38 ca tại cộng đồng, 18 ca trong khu vực phong tỏa, 60 ca trong các khu cách ly tập trung. Hiện tổng số người về từ vùng dịch dương tính với SARS-CoV-2 ở Quảng Bình là 419 trường hợp.

Toàn tỉnh đang cách ly tập trung 521 người; cách ly tại nhà 4.755 người; số bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị COVID-19 là 387 người.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Công nhân vùng dịch: Tiền trọ, điện nước còn chưa xoay được, nói gì đến Tết

An Long |

LONG AN - Thời điểm cuối năm, Tết Nguyên đán Nhâm Dần cũng kề cận. Tết này sẽ ra sao? Về quê đoàn viên với gia đình hay ở lại nơi tạm trú? Không biết lương thưởng năm nay thế nào?... Bao trăn trở bắt đầu ùa về trong suy nghĩ của nhiều người lao động, nhất là với những người xa quê đang làm việc tại Long An.

Công an ra đồng thu hoạch giúp người dân vùng dịch

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Người dân ở thôn Buôn Chóah, xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) đang nằm trong vùng phong tỏa để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thế nhưng, ngoài đồng ruộng lúc này thì bắp, đậu đã chín. Thấu hiểu được những khó khăn này, nhiều cán bộ chiến sĩ công an đã ra đồng thu hoạch mùa màng giúp người dân.

Người chưa tiêm vaccine COVID-19 ở vùng dịch có phải cách ly?

Linh Chi |

Mới đây Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn về việc xét nghiệm, hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khỏe chi tiết đối với những người ở vùng dịch chưa tiêm vaccine COVID-19 về địa phương. Trong đó, đáng chú ý là những người ở vùng dịch chưa tiêm vaccine COVID-19 về địa phương phải thực hiện cách ly 14 ngày.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Công nhân vùng dịch: Tiền trọ, điện nước còn chưa xoay được, nói gì đến Tết

An Long |

LONG AN - Thời điểm cuối năm, Tết Nguyên đán Nhâm Dần cũng kề cận. Tết này sẽ ra sao? Về quê đoàn viên với gia đình hay ở lại nơi tạm trú? Không biết lương thưởng năm nay thế nào?... Bao trăn trở bắt đầu ùa về trong suy nghĩ của nhiều người lao động, nhất là với những người xa quê đang làm việc tại Long An.

Công an ra đồng thu hoạch giúp người dân vùng dịch

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Người dân ở thôn Buôn Chóah, xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) đang nằm trong vùng phong tỏa để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thế nhưng, ngoài đồng ruộng lúc này thì bắp, đậu đã chín. Thấu hiểu được những khó khăn này, nhiều cán bộ chiến sĩ công an đã ra đồng thu hoạch mùa màng giúp người dân.

Người chưa tiêm vaccine COVID-19 ở vùng dịch có phải cách ly?

Linh Chi |

Mới đây Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn về việc xét nghiệm, hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khỏe chi tiết đối với những người ở vùng dịch chưa tiêm vaccine COVID-19 về địa phương. Trong đó, đáng chú ý là những người ở vùng dịch chưa tiêm vaccine COVID-19 về địa phương phải thực hiện cách ly 14 ngày.