Công an ra đồng giúp dân
Thôn Buôn Chóah là địa bàn vùng sâu, vùng xa, đời sống của người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa nước, gieo trỉa hoa màu. Những ngày qua, ở thôn Buôn Chóah xuất hiện ổ dịch COVID-19 mới, diễn biến phức tạp, ghi nhận đến 42 ca F0.
UBND huyện Krông Nô đã quyết định phong tỏa toàn bộ thôn Buôn Chóah, với 179 hộ, 738 nhân khẩu để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.
Trung tá Lang Văn Tâm, Trưởng Công an xã Buôn Chóah cho biết, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đúng vào dịp thu hoạch màu màng, nông sản, khiến nhiều người dân ở đây đứng ngồi không yên.
"Công an huyện Krông Nô đã thấu hiểu được những trăn trở của người dân trong hoàn cảnh đặc biệt này. Do đó, đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng với các lực lượng chức năng của địa phương đến nương rẫy phân công nhiệm vụ thu hoạch mùa màng cho từng hộ dân" - Trung tá Tâm chia sẻ.
Những ngày qua, các cán bộ chiến sĩ công an cùng lực lượng chức năng khác của địa phương đã ra đồng để hái đậu, bẻ bắp... giúp đỡ người dân thôn Buôn Chóah. Việc thu hoạch mùa màng được các cán bộ chiến sĩ công an, đoàn thể đại phương thực hiện theo hình thức cuốn chiếu. Thu hoạch xong nhà nào xong thì vận chuyển về cho nhà đó bảo quản.
Bà con cảm kích
Dịch bệnh bùng phát ở địa phương, thế nhưng, lực lượng Công an xã Buôn Chóah nói riêng và Công an huyện Krông Nô nói chung đã “một vai, hai gánh” thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Theo ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Buôn Chóah, những ngày vừa qua, nhiều cán bộ chiến sĩ công an hầu như không có ngày nghỉ, làm việc xuyên đêm để cùng lực lượng y tế, các ngành chức năng truy vết F0, F1. Ngoài ra, ở các chốt kiểm soát COVID-19 lực lượng công an cũng bố trí cán bộ chiến sĩ trực chốt làm nhiệm vụ.
“Công việc nhiều, vất vả ngày đêm, thế nhưng, khi người dân cần sự giúp đỡ, cán bộ chiến sĩ công an không quản ngại khó khăn ra đồng giúp người dân thu hoạch mùa màng. Điều này đã góp phần sẻ chia, giúp người dân trong tình cảnh hết sức khó khăn” - ông Nam cho biết.
Nhận được sự giúp đỡ của các chiến sĩ công an, người dân ở thôn Buôn Chóah hết sức cảm kích, biết ơn. Ông Nguyễn Văn Tới, một người dân ở thôn Buôn Chóah cho biết, với người nông dân chúng tôi thì nông sản là tài sản quý nhất cho một mùa vụ lao động mệt nhọc, vất vả. Khi người dân chúng tôi bị phong tỏa thì lực lượng công an, đoàn thể địa phương đã đến tận vườn rẫy giúp người dân thu hoạch. Các chiến sĩ công an vẫn vui vẻ, nhiệt tình hái đậu, bẻ bắp giúp người dân vượt qua khó khăn của dịch bệnh.