Vụ chồng dạy võ đánh vợ dã man trước mặt con nhỏ: "Vũ lực là bất lực"
Trung tá - võ sư Đào Trung Hiếu đánh giá "hành vi gã vũ phu tấn công vợ khi đang bế con 2 tháng tuổi là không thể chấp nhận". “Người có văn hóa cao, không đánh phụ nữ. Vũ lực là bất lực”.
Luật sư Diệp Năng Bình - Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hành vi đánh vợ của Nguyễn Xuân Vinh là hành vi bạo lực gia đình. Xem chi tiết tại đây.
Gần 100 người có liên quan tham gia vụ xét xử gian lận điểm thi ở Sơn La
Toà án nhân dân tỉnh Sơn La vừa ra quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án gian lận điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh này vào ngày 16.9 tới đây.
Ngoài các bị can đã khởi tố, tòa án triệu tập 47 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và 43 người làm chứng. Xem chi tiết tại đây.
Tình tiết mới trong vụ nhóm thanh niên đập phá cổng làng
Ngày 28.8, thông tin từ Công an huyện Nông Cống cho biết, đơn vị đã triệu tập 11 đối tượng và mời đại diện công ty có mỏ đất trên địa bàn xã Trường Minh, cùng chủ 2 chiếc xe bỏ lại tại hiện trường hôm xảy ra sự việc một nhóm thanh niên (trên 20 người) đến đập phá cổng làng Phú Viên, xã Trường Minh (Nông Cống) vào ngày 20.8.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu, 11 đối tượng khai nhận đã phá chân cổng làng để mở rộng đường cho xe tải ra vào mỏ đất. Trong số 11 đối tượng, có 5 đối tượng là công nhân của công ty có mỏ đất đang khai thác trên địa bàn xã Trường Minh. Xem chi tiết tại đây.
Vụ bắt lãnh đạo TP Trà Vinh: Gia đình chính sách bị lừa “mua tên” thế nào?
Sau vụ trục lợi chính sách khiến nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh cùng hàng loạt đối tượng bị bắt, PV Lao Động đã trực tiếp về xã Long Đức - nơi có hàng chục gia đình chính sách bị các đối tượng “cò” đất lừa “mua tên” để trục lợi.
Những gia đình chính sách kể rằng, do nghèo khổ nên họ đành “bán tên”, thậm chí cũng không biết đó là hành vi vi phạm pháp luật. Xem chi tiết tại đây.
Hà Nội, xét xử 224 vụ, 256 bị cáo xâm hại trẻ em
Theo báo cáo của UBND TP.Hà Nội ngày 29.8, từ năm 2015 đến nay, Tòa án nhân dân thành phố đã thụ lý 231 vụ với 269 bị cáo, đã xét xử sơ thẩm 224 vụ với 256 bị cáo có hành vi xâm hại trẻ em.
Từ đầu năm 2019 đến nay, đã xử lý hình sự 16 vụ với 29 bị can có hành vi xâm hại trẻ em. Đồng thời xử lý hình sự 1 vụ với 1 bị can có liên quan đến bạo lực học đường. Xem chi tiết tại đây.