Phạm pháp hình sự giảm trong dịp Tết Nguyên đán 2020

Việt Dũng |

Bộ Công an cho biết, ngoài việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí, tình hình phạm pháp hình sự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý cũng giảm.

Ngày 30.1, tại Hội nghị giao ban trực tuyến, do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an chủ trì, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ đã báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2020 và những nhiệm vụ công tác trọng tâm sau Tết.

Tình hình an ninh trật tự trong dịp Tết, nhất là tại những địa bàn trọng điểm và các thành phố lớn được bảo đảm tốt. Những vụ việc phức tạp được xử lý giải quyết kịp thời và ổn định. Hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước được bảo vệ tuyệt đối an toàn.

Thiếu tướng Xô cho biết, phạm pháp hình sự giảm (-9,46%) so với Tết Kỷ Hợi 2019. Tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí, xảy ra 198 vụ, giảm 24 vụ (-10,81%), làm 133 người chết, giảm 7 người (-5%), 174 người bị thương, giảm 37 người (-17,53%) so với cùng kỳ dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Ngoài ra, các trường hợp sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép được ngăn chặn, kiềm chế và xử lý kịp thời. Các mục tiêu bảo vệ, nơi vui chơi công cộng, hoạt động vui Xuân, đón Tết của nhân dân được bảo đảm tuyệt đối an toàn…

Đặc biệt, lực lượng trực, ứng trực đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ về kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai ngay các công tác trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đã đề ra trong quý I/2020...

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Điện của Bộ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 28.1.2020 của Thủ tướng về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra…

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh mạng, an ninh thông tin và truyền thông…

Tập trung đấu tranh với số đối tượng trọng điểm về hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao; triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng; tội phạm trộm cắp, cướp giật và tệ nạn xã hội nhất là tại các lễ hội đầu Xuân và trên các tuyến giao thông...

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu, các cơ quan báo chí, truyền hình Công an nhân dân tập trung đưa tin, bài tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, những chiến công, thành tích xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Chủ động tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh, vạch trần âm mưu, hoạt động chống phá của các phần tử phản động...

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Đặng Tiến - Cao Nguyên |

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý, từ ngày 23.1 đến ngày 29.1.2020 (tức từ ngày 29 Tết đến ngày mùng 5 Tết), toàn quốc xảy ra 198 vụ tai nạn giao thông, làm chết 133 người và bị thương 174 người. So với 7 ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí: Giảm 24 vụ (giảm 10,8%), giảm 7 người chết (giảm 5%) và giảm 38 người bị thương (giảm 17,9%).

TPHCM: 53 vụ phạm pháp hình sự xảy ra trong dịp Tết Nguyên Đán 2020

Trí Minh |

Ngày 29.1, công an TPHCM đã thông tin về việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp tết Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Năm 2019 kéo giảm 7.500 vụ phạm pháp hình sự

VƯƠNG TRẦN |

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, năm 2019, cơ quan công an kéo giảm tỉ lệ phạm tội khoảng 7,39% (tương đương với khoảng 7.500 vụ phạm pháp hình sự). Việc này cũng giúp giảm được khoảng 15.000 người không phải vào tù. Tức là 15.000 gia đình có niềm hạnh phúc.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Đặng Tiến - Cao Nguyên |

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý, từ ngày 23.1 đến ngày 29.1.2020 (tức từ ngày 29 Tết đến ngày mùng 5 Tết), toàn quốc xảy ra 198 vụ tai nạn giao thông, làm chết 133 người và bị thương 174 người. So với 7 ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí: Giảm 24 vụ (giảm 10,8%), giảm 7 người chết (giảm 5%) và giảm 38 người bị thương (giảm 17,9%).

TPHCM: 53 vụ phạm pháp hình sự xảy ra trong dịp Tết Nguyên Đán 2020

Trí Minh |

Ngày 29.1, công an TPHCM đã thông tin về việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp tết Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Năm 2019 kéo giảm 7.500 vụ phạm pháp hình sự

VƯƠNG TRẦN |

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, năm 2019, cơ quan công an kéo giảm tỉ lệ phạm tội khoảng 7,39% (tương đương với khoảng 7.500 vụ phạm pháp hình sự). Việc này cũng giúp giảm được khoảng 15.000 người không phải vào tù. Tức là 15.000 gia đình có niềm hạnh phúc.