Năm 2019 kéo giảm 7.500 vụ phạm pháp hình sự

VƯƠNG TRẦN |

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, năm 2019, cơ quan công an kéo giảm tỉ lệ phạm tội khoảng 7,39% (tương đương với khoảng 7.500 vụ phạm pháp hình sự). Việc này cũng giúp giảm được khoảng 15.000 người không phải vào tù. Tức là 15.000 gia đình có niềm hạnh phúc.

Sáng 31.12, tiếp tục chương trình làm việc Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã có những thông tin liên quan tới việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020.

Người đứng đầu ngành Công an cho biết, lực lượng công an đã phối hợp với các ngành, các địa phương triển khai rất tốt bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh các vùng chính sách, các thành phố lớn, các địa bàn…

“Lực lượng công an cũng đã giải quyết nhiều vấn đề bức xúc, nhiều điểm “nóng” ở các địa phương nhằm ổn định cuộc sống, bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Việc này phục vụ cho yêu cầu ổn định, phát triển kinh tế - xã hội”, ông nói.

Về công tác đấu tranh chống tội phạm, Đại tướng Tô Lâm cho biết, năm 2019, lực lượng công an giải quyết khoảng 97 nghìn các vụ án vi phạm luật pháp hình sự.

Trong cơ cấu tội phạm chung nổi lên có 4 loại tội phạm đáng chú ý và chiếm tỉ lệ rất cao, đó là tội phạm trộm cắp, tội phạm về ma túy, tội phạm liên quan tới kinh tế, buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại vi phạm pháp luật kinh tế, tham ô, tham nhũng, tội phạm về môi trường…

Liên quan tới việc quản lý nhà nước về an ninh trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông, cơ quan công an đã xử phạt được 100.000 vụ, số tiền phạt thu về khoảng 2.500 tỉ.

Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh việc bên cạnh kiên quyết, kiên trì đấu tranh tội phạm, cơ quan công an cũng phải kéo giảm tỉ lệ tội phạm. Năm 2019 kéo giảm tỉ lệ phạm tội khoảng 7,39% (tương đương với khoảng 7.500 vụ phạm pháp hình sự). Tỉ lệ này cao hơn so với mục tiêu đăng ký là 3 - 5%.

“Việc này cũng giúp giảm được khoảng 15.000 người không phải vào tù, không phải vào các trại giam (trung bình mỗi vụ án khoảng 2 người). Tức là 15.000 gia đình có niềm hạnh phúc. Chúng tôi phấn đấu với từng gia đình, mang lại bình yên, hạnh phúc cho người dân. Chúng tôi sẽ phấn đấu năm 2020 tiếp tục các chỉ số đó” – Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Về chương trình công tác năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công an kiến nghị 3 việc chính, đó là: Triển khai chiến lược an ninh quốc gia; đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị an ninh kinh tế, làm sao phát triển kinh tế đúng hướng, ổn định; tiếp tục thực hiện chính quy lực lượng công an xã…

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Những vụ ma túy “khủng” bị triệt phá trong năm 2019

Việt Dũng |

Năm 2019, nhiều vụ ma túy "khủng" đã bị lực lượng chức năng Việt Nam triệt phá. Các đường dây buôn bán ma túy lấy Việt Nam là nơi trung chuyển hàng nghìn bánh heroin, với cả tấn ma túy đá... có nguồn gốc từ vùng Tam Giác Vàng...

Đại tướng Tô Lâm: Công an Đồng Nai phải triệt xóa hết tội phạm

L.A |

Trong buổi làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai ngày 23.12, Đại tướng Tô Lâm- Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu: Công an tỉnh phải tuyên chiến, trừng trị các loại tội phạm, không để tội phạm lộng hành, phải đấu tranh triệt xóa bằng được, triệt xóa hết các băng nhóm tội phạm trên địa bàn, từ đó thiết lập lại trật tự xã hội.

Bộ trưởng Tô Lâm: Điều tra phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,02%

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, năm 2019 đã bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, đấu tranh làm thất bại nhiều âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, nhất là các âm mưu kích động biểu tình, gây rối, khủng bố, phá hoại.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Chiêu thức huy động vốn, chiếm đoạt hơn 300 tỉ của đa cấp Gold Time

Việt Dũng |

Nguyễn Khắc Đồi - Chủ tịch Công ty Gold Time - lập công ty, cùng đồng phạm huy động vốn theo hình thức đa cấp, chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng của nhà đầu tư.

Quảng Ninh: Bốc thăm để xác minh tài sản, thu nhập của 65 cán bộ

Đoàn Hưng |

Quảng NinhThanh tra tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức bốc thăm danh sách người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 đối với các đối tượng có nghĩa vụ kê khai hằng năm thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh.

Cuộc tháo chạy của phụ nữ ở Thung lũng Silicon

Thanh Hà |

Việc giám đốc điều hành YouTube Susan Wojcicki từ chức sau 25 năm làm việc tại Google là ví dụ mới nhất về xu hướng đáng lo ngại ở Thung lũng Silicon: Những phụ nữ có địa vị cao đang rời đi.

Những vụ ma túy “khủng” bị triệt phá trong năm 2019

Việt Dũng |

Năm 2019, nhiều vụ ma túy "khủng" đã bị lực lượng chức năng Việt Nam triệt phá. Các đường dây buôn bán ma túy lấy Việt Nam là nơi trung chuyển hàng nghìn bánh heroin, với cả tấn ma túy đá... có nguồn gốc từ vùng Tam Giác Vàng...

Đại tướng Tô Lâm: Công an Đồng Nai phải triệt xóa hết tội phạm

L.A |

Trong buổi làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai ngày 23.12, Đại tướng Tô Lâm- Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu: Công an tỉnh phải tuyên chiến, trừng trị các loại tội phạm, không để tội phạm lộng hành, phải đấu tranh triệt xóa bằng được, triệt xóa hết các băng nhóm tội phạm trên địa bàn, từ đó thiết lập lại trật tự xã hội.

Bộ trưởng Tô Lâm: Điều tra phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,02%

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, năm 2019 đã bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, đấu tranh làm thất bại nhiều âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, nhất là các âm mưu kích động biểu tình, gây rối, khủng bố, phá hoại.