Ông Nguyễn Đức Chung khai về email chunghinhsu và 3 lần gọi điện dừng thầu

Việt Dũng |

Hà Nội - Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung khai về email chunghinhsu@gmail.com được bị cáo sử dụng từ khi còn làm ở Công an Hà Nội. Khi là Chủ tịch thì dùng email công vụ. Email dùng thường rất ít xem; chỉ xem trước khi đi ngủ, những giờ khác không sử dụng email. Bị cáo sau này mới biết có email của Bùi Quang Huy gửi đến.

Chiều 27.12, TAND TP.Hà Nội tiếp tục thẩm vấn 7 bị cáo trong vụ can thiệp đấu thầu xảy ra tại Sở Kể hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hà Nội.

Trong số các bị cáo, ông Nguyễn Đức Chung bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Được tách ra khi toà thẩm vấn các bị cáo, ông Nguyễn Đức Chung là người cuối cùng chủ toạ Vũ Quang Huy xét hỏi.

Trước toà, ông Chung thừa nhận có gọi 3 lần cho ông Nguyễn Văn Tứ - cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội về việc đình chỉ gói thầu số hoá năm 2016 của sở này.

Bị cáo Chung khai: "Cuộc gọi 1 nói về việc tôi đã yêu cầu tạm dừng các dự án về công nghệ thông tin, ông Tứ nói có nhớ. Dự án liên quan đến số hóa dữ liệu của Sở tại sao vẫn triển khai mở thầu, Tứ nói đã đủ điều kiện mở thầu nên mở thầu.

Lúc đó, tôi có nhắc lại cuộc họp giao cho Sở KH&ĐT chủ trì, cùng với Cục Thuế Hà Nội xây dựng phần mềm quản lý về doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể. Mục đích của phần mềm này là để hoàn thành, chạy thử, cập nhật dữ liệu, số hóa lên. Ông Tứ nói cuộc họp đó thì có nhớ nhưng không nhớ có cập nhật đầu bài hay không.

Cuộc 2, gọi tiếp sau 5 phút sau, ông Tứ nói đã hỏi lại phần mềm liên quan đến quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể, Chủ tịch đã giao và Sở đã làm xong nhưng chưa cập nhật đầu bài;

Tôi có nói là cần cập nhật đầu bài vào bởi khi số hóa dữ liệu xong sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu cho TP để cải cách hành chính. Sau đó có nói chuyện về gói thầu, hỏi đã thẩm định chưa. Bị cáo Tứ nói anh em mới báo cáo là đủ diều kiện nên tôi yêu cầu kiểm tra lại.

Cuộc gọi 3: chủ động điện cho ông Tứ và nói nếu không đình chỉ lại sẽ giao cho Văn phòng, trên cơ sở những nội dung đó xuống kiểm tra và sẽ giao cho Sở đình chỉ.

Ông Tứ nói mở thầu lúc 10h, cuộc mở thầu có rất nhiều báo chí, cho nên nếu như không có lý do chính đáng thì sợ bị kiện. Ông Tứ có xin là cứ để cho anh em bằng cách nào đó để dừng thầu, sau đó hoàn thiện thủ tục sau.

Vì tin ông Tứ nên tôi bảo cứ làm đúng thủ tục. Nếu cần thông báo thì sẽ giao cho Văn phòng của UBND TP làm. Việc chỉ đạo làm thế nào thì anh Tứ không báo cáo lại".

Theo bị cáo, đối với gói thầu số hóa như trên, nếu đúng quy định của pháp luật thì UBND TP.Hà Nội là chủ đầu tư. Người có thẩm quyền đối với gói thầu này theo đúng quy định của Luật Đấu thầu là Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Sau trình bày trên, chủ toạ hỏi bị cáo Chung về mối quan hệ với Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, đang bỏ trốn. Ông Chung cho hay chỉ là quan hệ xã hội, không đến mức thân thiết.

Trước khi điện thoại cho Tứ vào ngày 15-16.5.2016, không nhận được từ Huy về việc nhờ dừng gói thầu này. Lý do yêu cầu dừng gói thầu bởi 3 lý do.

Liên quan đến Chương trình công nghệ thông tin của toàn TP.Hà Nội, bị cáo đã có ý kiến chung cho tất cả các lãnh đạo Sở liên quan. Đến ngày 30.12.2015 họp với lãnh đạo UBND TP và lãnh đạo các Sở, ngành, có định hướng chung về xây dựng công nghệ thông tin giai đoạn 2016 – 2020 của UBND TP.Hà Nội để thực hiện Nghị quyết 05 của UBND thành phố.

Liên quan đến ngày 18.2.2016, sau khi có ý kiến dừng vào tháng 12.2015, Sở KH&ĐT tiếp tục có mở 1 gói thầu về số hóa, khi đó ông Quý là GĐ Sở KH&ĐT lên báo cáo. Thời điểm này, Sở đã trót làm nên có nói là gói thầu thứ 2 sẽ dừng.

Chính vì thế, ngày 18.2.2016 giao Sở KH&ĐT chủ trì xây dựng phần mềm quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể TP.Hà Nội.

Ông Chung cũng khai về email chunghinhsu@gmail.com được bị cáo sử dụng từ khi còn làm ở Công an Hà Nội. Khi là Chủ tịch thì dùng email công vụ. Email dùng thường rất ít xem; chỉ xem trước khi đi ngủ, những giờ khác không sử dụng email. Bị cáo sau này mới biết có email của Bùi Quang Huy gửi đến.

Về tội danh cáo trạng truy tố, ông Nguyễn Đức Chung cho hay, từ khi khởi tố đến ra kết luận điều tra, đã cho rằng bị oan. Đến khi có cáo trạng, bị cáo vẫn khẳng định là bị oan và mong toà xem xét kỹ lưỡng.

Ngày mai, toà tiếp tục làm việc.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu Giám đốc Sở KH&ĐT: Bị cáo Nguyễn Đức Chung như là một "ông trời"

Việt Dũng |

Hà Nội - Ông Nguyễn Văn Tứ khai phải dừng đấu thầu gói thầu số hoá vì ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo quyết liệt và năm 2016, cựu Chủ tịch này như "một ông trời".

Luật sư của ông Nguyễn Đức Chung cung cấp iPad cài email "chunghinhsu@..."

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong phần thủ tục, luật sư của cựu Chủ tịch Hà Nội - Nguyễn Đức Chung đề nghị được cung cấp iPad có chứa email "chunghinhsu@gmail.com" tới toà nhằm làm rõ các nội dung liên quan.

Hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung cùng các bị cáo hầu toà sáng nay

Việt Dũng |

Hà Nội - Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các bị cáo trong vụ án can thiệp đấu thầu liên quan đến Công ty Nhật Cường đã phải hầu toà sáng nay, 27.12. Các bị cáo được dẫn giải đến toà từ 7h30', và theo ghi nhận ông Chung xuất hiện trong phòng xét xử lúc 9h.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Cựu Giám đốc Sở KH&ĐT: Bị cáo Nguyễn Đức Chung như là một "ông trời"

Việt Dũng |

Hà Nội - Ông Nguyễn Văn Tứ khai phải dừng đấu thầu gói thầu số hoá vì ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo quyết liệt và năm 2016, cựu Chủ tịch này như "một ông trời".

Luật sư của ông Nguyễn Đức Chung cung cấp iPad cài email "chunghinhsu@..."

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong phần thủ tục, luật sư của cựu Chủ tịch Hà Nội - Nguyễn Đức Chung đề nghị được cung cấp iPad có chứa email "chunghinhsu@gmail.com" tới toà nhằm làm rõ các nội dung liên quan.

Hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung cùng các bị cáo hầu toà sáng nay

Việt Dũng |

Hà Nội - Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các bị cáo trong vụ án can thiệp đấu thầu liên quan đến Công ty Nhật Cường đã phải hầu toà sáng nay, 27.12. Các bị cáo được dẫn giải đến toà từ 7h30', và theo ghi nhận ông Chung xuất hiện trong phòng xét xử lúc 9h.