Ông Nguyễn Đức Chung đối chất cựu Giám đốc Sở KH&ĐT: "Anh Tứ bịa đặt..."

Việt Dũng |

Hà Nội - Đối chất các câu hỏi về chỉ đạo cựu Giám đốc Sở KH&ĐT dừng gói thầu số hoá, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung: "Tôi khẳng định anh Tứ bịa đặt việc tôi chỉ đạo riêng anh ấy".

Ngày 28.12, TAND Hà Nội tiếp tục phần thẩm vấn với 7 bị cáo trong vụ sai phạm liên quan đến gói thầu số hoá của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (Sở KH&ĐT).

Trong hơn một tiếng xét hỏi, chủ toạ Vũ Quang Huy và đại diện Viện KSND TP.Hà Nội tập trung làm rõ việc có hay không ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội 3 lần gọi điện thoại chỉ đạo ông Nguyễn Văn Tứ - cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội để dừng gói thầu số hoá 2016, để Công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc, đang bỏ trốn) trúng thầu, gây thiệt hại gần 27 tỉ đồng của Nhà nước.

Đối chất giữa cựu Chủ tịch Hà Nội và cấp dưới cũ

Trước toà, bị cáo Tứ cho hay bảo lưu hoàn toàn lời khai của ngày hôm qua (27.12). Bị cáo mong rằng được khôi phục lại đoạn băng ông Chung gọi điện.

Trả lời đại diện Viện Kiểm sát, ông Tứ cho hay, 2 cuộc điện thoại đầu tiên ông Nguyễn Đức Chung có nói rằng Sở triển khai không đúng theo yêu cầu của TP và phải dừng.

Ông Tứ nhắc lại lời khai, ở cuộc gọi thứ ba, ông Chung yêu cầu dừng gói thầu lại để đưa công nghệ mới vào. Bị cáo Tứ khẳng định việc cho phép Công ty Nhật Cường thí điểm và thầu là do Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ đạo.

Viện Kiểm sát gọi ông Chung để đối chất với lời khai của bị cáo Tứ. Ông Chung khẳng định, không chỉ đạo cụ thể nào cho bị cáo Tứ hay Sở làm việc với Nhật Cường Software.

"Đề nghị chỉ rõ gặp ở đâu, thời gian nào tôi sẽ giải trình", bị cáo Chung nói.

Trước toà, bị cáo Chung cho hay, quý 2, UBND TP.Hà Nội họp (21.5.2016) ngày đầu tiên, bị cáo mời đại diện các doanh nghiệp Viettel, FPT… và không có Bùi Quang Huy họp. Ông Tứ có tham gia cuộc họp này.

Tại cuộc họp, bị cáo nghe lại tiến độ thực hiện, triển khai về công nghệ thông tin từ đầu năm. Nghe đại diện các đơn vị phát biểu, thể hiện việc chưa tích hợp, scan lên được dữ liệu quốc gia.

Mọi người bàn đi bàn lại, bị cáo Tứ có phát biểu đơn vị nào đó chưa tích hợp được số hoá cho Sở. Vì vậy, trên cơ sở ý kiến chuyên gia, trong thông báo của mình, bị cáo Chung có chỉ đạo công nghệ số hoá phải chọn công nghệ tiên tiến...

Ngày 31.7.2016, khai trương Cổng dịch vụ Công Long Biên và Nam Từ Liêm. Hôm đó, Chủ tịch quận Long Biên báo cáo về quá trình làm xây dựng trong phần mềm khai sinh, khai tử, chạy suôn sẻ…

Quận đề xuất kết nối với Bộ Tư pháp và cho hay trong thời gian vừa qua có mời Công ty Nhật Cường sang giới thiệu công nghệ của Nga, xem số hoá các dữ liệu hộ tịch.

Cũng theo bị cáo Chung, ngày 6.9.2016, ông Tứ họp, phiên họp thứ ba về công nghệ thông tin. Bị cáo có chỉ đạo liên quan đến dữ liệu dùng chung của thành phố, các sở ngành, UBND các quận huyện dừng việc số hoá. Sau khi có kết quả hai quận Long Biên và Nam Từ Liêm, sẽ thực hiện.

Ngày 26.11.2016, tại cuộc họp ban chỉ đạo công nghệ thông tin lần thứ năm, có ông Tứ tham gia, bị cáo Chung có chỉ đạo: Xây dựng tiêu chuẩn số hoá dữ liệu, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, giao các đơn vị chủ động triển khai, song phải đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

"Sau khi Sở KH&ĐT thực hiện gói thầu số hoá, cuối năm 2016, sau khi thúc giục nhiều lần, họ mới có báo cáo ngắn gọn. Họ không nói ai trúng thầu, thực hiện như thế nào", ông Chung khai.

"Từ thời điểm đó đến sau này, có sự chỉ đạo nào với Sở về gói thầu số hoá?", đại diện Viện Kiểm sát hỏi. Bị cáo Chung tiếp tục nhắc lại, chỉ chỉ đạo chung với các sở, ngành thành phố, còn cụ thể không có.

Ông Chung nói cấp dưới cũ bịa đặt cho mình

Toà gọi bị cáo Tứ hỏi lại câu hỏi: "Ai đề nghị bị cáo để Nhật Cường làm thí điểm?". Ông Tứ khai: Khoảng tháng 7.2016, trong 1 cuộc họp, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung có nói bảo Nhật Cường qua trao đổi về công nghệ mới.

"Nghĩa là bị cáo Chung chỉ đạo?", Viện Kiểm sát hỏi. "Đúng", ông Tứ đáp.

Viện Kiểm sát gọi ông Chung hỏi: "Bị cáo có nghe rõ lời khai của ông Tứ không?". "Tôi khẳng định anh Tứ bịa đặt việc tôi chỉ đạo riêng anh ấy", ông Chung trả lời.

Theo bị cáo Chung, sau khi Chủ tịch UBND quận Long Biên báo cáo 4 đề xuất trong đó có nội dung việc mời Nhật Cường sang tư vấn về công nghệ, ông đã nói cứ tìm hiểu kĩ. Ai có nhu cầu thì liên hệ thẳng với Nhật Cường, chứ không chỉ đạo cụ thể ai.

"Văn bản anh Tứ cầm đến bàn làm việc riêng. Tôi chưa bao giờ xử lý trực tiếp. Tôi có nói với anh Tứ, các sở, ngành đã quán triệt chỉ đạo của chủ tịch rồi thì phải chỉ rõ ngày giờ tháng năm, chỉ đạo gì. Anh Tứ có xin lỗi và sau đó vài ngày mới quay lại", ông Chung trình bày.

Ông Nguyễn Đức Chung cho hay, tất cả các đơn vị khi có báo cáo thực hiện chỉ đạo, không thể "quăng một câu thực hiện ý kiến chỉ đạo” chung chung như vậy.

Liên quan đến mối quan hệ với Bùi Quang Huy, ông Chung nhắc lại lời hôm qua (27.12), rằng chỉ là quan hệ xã hội, chưa bao giờ đến nhà, ăn cơm hay đi ăn bên ngoài với Huy.

"Tài liệu thể hiện bị cáo có khai có quan hệ với Huy, chỉ đạo đi Huy biếu quà Tết", Viện Kiểm sát chất vấn. Ông Chung nói sẽ chịu trách nhiệm trước lời khai có chữ ký của mình.

Song ông Chung thừa nhận việc có nhờ Huy khi đi thăm Tết một số người ông biết, thì cho gửi chai rượu. Song đó là dịp Tết năm 2019, chứ không phải các năm trước đó.

Ông Chung cũng thừa nhận lại việc có sử dụng email "chunghinhsu@gmail.com", và do vợ ông mở tài khoản này, song bản thân ít dùng. "Tôi không bao giờ chỉ đạo điều hành qua email đó", bị cáo Chung khẳng định.

Liên quan đến hợp đồng khống Nhật Cường ký với Công ty Mai Hoa do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ bị cáo Chung) làm giám đốc, ông Chung khẳng định vợ mình sau này mới biết Huy dùng tài liệu này làm hồ sơ đấu thầu.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Đức Chung khai về email chunghinhsu và 3 lần gọi điện dừng thầu

Việt Dũng |

Hà Nội - Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung khai về email chunghinhsu@gmail.com được bị cáo sử dụng từ khi còn làm ở Công an Hà Nội. Khi là Chủ tịch thì dùng email công vụ. Email dùng thường rất ít xem; chỉ xem trước khi đi ngủ, những giờ khác không sử dụng email. Bị cáo sau này mới biết có email của Bùi Quang Huy gửi đến.

Cựu Giám đốc Sở KH&ĐT: Bị cáo Nguyễn Đức Chung như là một "ông trời"

Việt Dũng |

Hà Nội - Ông Nguyễn Văn Tứ khai phải dừng đấu thầu gói thầu số hoá vì ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo quyết liệt và năm 2016, cựu Chủ tịch này như "một ông trời".

Luật sư của ông Nguyễn Đức Chung cung cấp iPad cài email "chunghinhsu@..."

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong phần thủ tục, luật sư của cựu Chủ tịch Hà Nội - Nguyễn Đức Chung đề nghị được cung cấp iPad có chứa email "chunghinhsu@gmail.com" tới toà nhằm làm rõ các nội dung liên quan.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Chung khai về email chunghinhsu và 3 lần gọi điện dừng thầu

Việt Dũng |

Hà Nội - Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung khai về email chunghinhsu@gmail.com được bị cáo sử dụng từ khi còn làm ở Công an Hà Nội. Khi là Chủ tịch thì dùng email công vụ. Email dùng thường rất ít xem; chỉ xem trước khi đi ngủ, những giờ khác không sử dụng email. Bị cáo sau này mới biết có email của Bùi Quang Huy gửi đến.

Cựu Giám đốc Sở KH&ĐT: Bị cáo Nguyễn Đức Chung như là một "ông trời"

Việt Dũng |

Hà Nội - Ông Nguyễn Văn Tứ khai phải dừng đấu thầu gói thầu số hoá vì ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo quyết liệt và năm 2016, cựu Chủ tịch này như "một ông trời".

Luật sư của ông Nguyễn Đức Chung cung cấp iPad cài email "chunghinhsu@..."

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong phần thủ tục, luật sư của cựu Chủ tịch Hà Nội - Nguyễn Đức Chung đề nghị được cung cấp iPad có chứa email "chunghinhsu@gmail.com" tới toà nhằm làm rõ các nội dung liên quan.