Ôm món nợ hơn 2,4 tỉ đồng bỏ trốn, nữ chủ hụi lĩnh 5 năm tù

NGUYÊN ANH |

Ngân ký xác nhận nợ với các hụi viên và những người cho mình vay với tổng số tiền hơn 2,4 tỉ đồng nhưng đến hạn trả nợ thì Ngân không trả mà bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 1.3, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Phương Ngân (SN 1988, ngụ phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá) 5 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và buộc bị cáo trả lại cho các bị hại số tiền hơn 2,4 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, vào năm 2017, Ngân bắt đầu làm chủ hụi, được một thời gian có một số hụi viên hốt hụi nhưng không đóng lại tiền hụi chết. Do sợ mất uy tín và để tiếp tục duy trì hoạt động các dây hụi còn lại nên Ngân vay tiền của nhiều hụi viên đến khi không còn khả năng chi trả. Sau đó, Ngân tuyên bố đình hụi.

Đến ngày 6.1.2022, Ngân ký xác nhận nợ với các hụi viên và những người cho Ngân vay với tổng số tiền hơn 2,4 tỉ đồng. Đến thời hạn trả nợ, Ngân không trả mà bỏ trốn khỏi địa phương để chiếm đoạt tiền.

Đến ngày 14.9.2023, Ngân bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” cho đến ngày đưa ra xét xử.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Khám xét chỗ ở của 2 vợ chồng chủ đường dây hụi gần 50 tỉ đồng ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 1.2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông tin vừa khởi tố bị can, khám xét chỗ ở của Trần Quốc Huy (37 tuổi, ngụ TP Long Khánh) và vợ là Nguyễn Thị Hoài Hương (34 tuổi, ngụ TPHCM), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đường dây hụi gần 50 tỉ đồng ở xã Lộ 25, huyện Thống Nhất.

Kêu gọi góp hụi rồi lừa đảo chiếm đoạt 5 tỉ đồng

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Công an Thừa Thiên Huế vừa bắt đối tượng Nguyễn Sĩ Toàn có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 5 tỉ đồng của nhiều người bằng hình thức góp hụi.

Giả mạo tên người chơi, nữ chủ hụi chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng

NGUYÊN ANH |

Bằng cách tự ý lấy tên nhiều hụi viên tham gia, nữ chủ hụi tự hốt hụi, tự ý mua bán hụi nhằm lấy tiền bù đắp cho phần thâm hụt trước đó, dẫn đến mất khả năng chi trả.

Dự báo không khí lạnh gây rét đậm sắp kết thúc, có nơi chuyển nắng nóng

AN AN |

Đại diện cơ quan khí tượng nhận định, đợt không khí lạnh kéo dài trong giai đoạn cuối tháng 2 sang đầu tháng 3 không bất thường.

Giá xăng dầu được điều chỉnh ra sao trong phiên điều hành tới?

Anh Tuấn |

Theo dự báo của doanh nghiệp phân phối xăng dầu ở Hà Nội, trong phiên điều chỉnh tới đây (thứ 5 ngày 7.3), giá xăng dầu có khả năng giảm.

Lý do khán giả Việt chi hàng chục triệu đồng sang Singapore xem Taylor Swift

DƯƠNG HƯƠNG |

Giữa cơn “sốt” vé, fan Việt sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng sang Singapore xem show The Eras Tour của Taylor Swift.

Ngăn người trầm cảm tự tử, bảo vệ bệnh viện ngã từ tầng cao tử vong

Tân Văn |

Bắc Kạn - Trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa xảy ra một vụ tai nạn khiến 1 người tử vong.

Ứng xử có văn hóa để không còn các “chí phèo" tham gia giao thông

Nhóm PV |

Khi tham gia giao thông, rất nhiều tình huống có thể xảy ra mà chính mỗi người chúng ta không thể lường trước được. Sự va chạm giữa các phương tiện đôi khi chỉ là do sự vô ý của người điều khiển nhưng với một suy nghĩ tiêu cực thì đó lại là nguyên cớ của những hành vi ứng xử thiếu mẫu mực không đáng có.

Khám xét chỗ ở của 2 vợ chồng chủ đường dây hụi gần 50 tỉ đồng ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 1.2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông tin vừa khởi tố bị can, khám xét chỗ ở của Trần Quốc Huy (37 tuổi, ngụ TP Long Khánh) và vợ là Nguyễn Thị Hoài Hương (34 tuổi, ngụ TPHCM), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đường dây hụi gần 50 tỉ đồng ở xã Lộ 25, huyện Thống Nhất.

Kêu gọi góp hụi rồi lừa đảo chiếm đoạt 5 tỉ đồng

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Công an Thừa Thiên Huế vừa bắt đối tượng Nguyễn Sĩ Toàn có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 5 tỉ đồng của nhiều người bằng hình thức góp hụi.

Giả mạo tên người chơi, nữ chủ hụi chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng

NGUYÊN ANH |

Bằng cách tự ý lấy tên nhiều hụi viên tham gia, nữ chủ hụi tự hốt hụi, tự ý mua bán hụi nhằm lấy tiền bù đắp cho phần thâm hụt trước đó, dẫn đến mất khả năng chi trả.