Giả danh nhân viên Vietravel tuyển người, lừa đảo tiền

NHẬT HỒ |

Giáp Tết, đánh vào tâm lý người dân đang cần việc làm, một số đối tượng tuyển dụng “việc nhẹ lương cao" nhằm lừa đảo người lao động. Trong đó, đã có đối tượng giả danh Công ty du lịch Vietravel lừa đảo người dân tại Cà Mau.

Chị H.T.P (TP Cà Mau) nhận được tin nhắn của một người lạ thông qua tin nhắn Messenger giới thiệu công việc để tăng thêm thu nhập. Người này giới thiệu là nhân viên của Công ty du lịch Vietravel giới thiệu công việc cho chị P là chỉ cần đánh giá khách sạn tốt sẽ nhận được tiền thưởng.

Theo hướng dẫn, ngày đầu tiên, chị P đánh giá tốt 5 sao cho 6 khách sạn, chị nhận được 60.000 đồng vào tài khoản. Khi được nhận chuyển khoản tiền, chị P được đối tượng chuyển lại bản cam kết có ghi rõ tên công ty, quy định về pháp lý nếu công ty không thanh toán tiền sẽ bồi thường gấp 3 lần và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Vietravel đưa ra cảnh báo lừa đảo. Ảnh: Nhật Hồ
Vietravel đưa ra cảnh báo lừa đảo. Ảnh: Nhật Hồ

Ngày hôm sau, chị P tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đánh giá tốt cho 3 khách sạn và đến đầu giờ chiều chị nhận nhiệm vụ đặt phòng khách sạn. Lúc này, đối tượng bắt chị P phải chuyển khoản trước, sau khi thực hiện nhiệm vụ xong chị sẽ nhận lại số tiền này và cộng cả phần trăm tiền hoa hồng. Chị P đã thực hiện theo và được nhận tiền như cam kết.

Lần thứ ba thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, chị P cũng được chuyển lại tiền gốc lẫn hoa hồng.

Lần thứ tư, sau khi chị P đã chuyển khoản trên 23 triệu đồng thì đối tượng yêu cầu chị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ (phải chuyển khoản từ 50 triệu đến 120 triệu đồng) mới hoàn lại số tiền đã chuyển. Thấy vậy, chị P tìm đến bạn để mượn vốn làm ăn.

Khi được bạn hỏi làm gì, chị kể sự việc nên bạn bè khuyên chị đừng gửi vì có thể đây là lừa đảo.

Vietravel đưa ra cảnh báo nhiều người lừa khách hàng. Ảnh:Nhật Hồ
Vietravel đưa ra cảnh báo nhiều người lừa khách hàng. Ảnh:Nhật Hồ

Ông Trần Văn Thảo - Giám đốc Công ty du lịch Vietravel Chi nhánh Cà Mau - cho biết, thời gian gần đây, vào những dịp cao điểm, lễ Tết, có một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân dùng thương hiệu Vietravel để tổ chức lừa đảo, thu tiền bất chính của khách hàng.

Ban đầu là dụ dỗ nạn nhân nhấn Like, đánh giá tốt cho khách sạn, sau đó lừa nạp tiền để nhận hoa hồng cao thông qua việc thực hiện từng nhiệm vụ mà đối tượng đưa ra. Đến khi chúng yêu cầu chuyển số tiền lớn, nạn nhân không thực hiện được thì coi như mất số tiền đã chuyển khoản trước đó. Công ty cũng đã nhờ cơ quan công an vào cuộc điều tra, để bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng.

Ông Trần Văn Thảo khẳng định, Vietravel cho các nhân viên kết nối Zalo với khách hàng giới thiệu các chương trình tour cũng như tư vấn khách hàng; nhưng không cho nhân viên kinh doanh nhận tiền mặt của khách hàng hoặc cung cấp số điện thoại, số tài khoản cá nhân để khách hàng thanh toán.

Ông Thảo khuyến cáo: “Để tránh bị lừa đảo, bà con khi thấy có số điện thoại lạ gọi đến xưng là nhân viên Công ty du lịch Vietravel, nên lưu ý kiểm tra kỹ những người này có phải nhân sự của Vietravel hay không. Vietravel có tổng đài điện thoại 19001839. Trong quá trình giao dịch, còn vấn đề nào chưa rõ, bà con có thể gọi để được nhân sự của công ty tư vấn và xác minh thông tin”.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Những chiêu lừa đảo trên không gian mạng nhắm vào người cao tuổi

KHÁNH AN |

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Google cung cấp thông tin về những chiêu lừa đảo trên không gian mạng cùng cách phòng tránh để người cao tuổi không bị "sập bẫy".

Lừa đảo tuyển lao động thời vụ hoành hành dịp cận Tết

Khánh An |

Cuối năm, nhiều người tìm kiếm công việc thời vụ để có chi phí trang trải dịp Tết. Song họ lại vô tình bị cuốn vào rất nhiều chiêu lừa đảo bằng việc tuyển lao động thời vụ.

7 chiêu lừa đảo mới dịp cận Tết Nguyên đán 2024

KHÁNH AN |

Ngày 21.1, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra 7 khuyến nghị nhằm giúp người dân Việt Nam phòng chống lừa đảo trực tuyến dịp cận Tết Nguyên đán 2024.

Nhiều người nhập viện nghi do ăn bánh mì ở tiệm nổi tiếng tại Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Sau khi ăn bánh mì tại một tiệm nổi tiếng ở TP. Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng), nhiều người có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn phải nhập viện điều trị.

Sau 1 tháng thông xe, cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ vẫn tiếp tục thi công

Việt Bắc |

Tròn 1 tháng sau khi chính thức thông xe, tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ vẫn đang tiếp tục được thi công hoàn thiện những hạng mục phụ trợ.

Cửa hàng quyết giữ mức chênh lệch giá vàng "trên trời" dù vắng khách

Đền Phú |

Giá vàng chênh lệch mua - bán lớn, các nhà đầu tư cẩn trọng hơn khi quyết định đầu tư. Dù cận Tết, không khí kinh doanh tại nhiều cửa hàng vàng bạc đá quý trên địa bàn Hà Nội đều ảm đạm.

Không khí lạnh tăng cường, người lao động cố bám trụ mưu sinh trong giá rét

Hồng Diệp |

Những ngày gần đây, Hà Nội chìm trong cái lạnh, đợt không khí lạnh được coi là rét nhất kể từ đầu mùa đông đến nay. Thế nhưng trên những góc phố, con đường Hà Nội vẫn không hề vắng bóng những người lao động tự do trong cuộc mưu sinh thường nhật.

Mật phục, bắt thành công con khỉ đuôi dài đại náo khu dân cư ở TPHCM

LÝ LINH (Nguồn video: Chi cục Kiểm lâm TPHCM) |

TPHCM - Sau nhiều giờ mật phục, cán bộ kiểm lâm đã dùng súng bắn gây mê thành công con khỉ đực đuôi dài đại náo khu dân cư ở xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TPHCM.

Những chiêu lừa đảo trên không gian mạng nhắm vào người cao tuổi

KHÁNH AN |

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Google cung cấp thông tin về những chiêu lừa đảo trên không gian mạng cùng cách phòng tránh để người cao tuổi không bị "sập bẫy".

Lừa đảo tuyển lao động thời vụ hoành hành dịp cận Tết

Khánh An |

Cuối năm, nhiều người tìm kiếm công việc thời vụ để có chi phí trang trải dịp Tết. Song họ lại vô tình bị cuốn vào rất nhiều chiêu lừa đảo bằng việc tuyển lao động thời vụ.

7 chiêu lừa đảo mới dịp cận Tết Nguyên đán 2024

KHÁNH AN |

Ngày 21.1, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra 7 khuyến nghị nhằm giúp người dân Việt Nam phòng chống lừa đảo trực tuyến dịp cận Tết Nguyên đán 2024.