Kêu gọi góp hụi rồi lừa đảo chiếm đoạt 5 tỉ đồng

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Công an Thừa Thiên Huế vừa bắt đối tượng Nguyễn Sĩ Toàn có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 5 tỉ đồng của nhiều người bằng hình thức góp hụi.

Ngày 26.1, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Sĩ (SN 1987, trú tại 11 Đặng Chiêm, phường Hương Sơ, TP. Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an nhận thấy, từ tháng 1.2022 đến tháng 12.2023, đối tượng Nguyễn Sĩ Toàn có những bất minh về kinh tế.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác định, trong thời gian này, Toàn có biểu hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đưa ra thông tin gian dối về tài sản của bản thân và lôi kéo nhiều người cùng tham gia góp hụi với những dây hụi góp với số tiền lớn từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng mỗi ngày.

Nhưng khi người góp hụi đến hạn bốc hụi thì Toàn hứa hẹn nhiều lần và không trả. Ngoài ra, Toàn còn tham gia góp hụi tại các chủ hụi khác, sau đó xin bóc hụi trước với số tiền lớn từ 300 - 500 triệu đồng. Bóc hụi xong thì Toàn không đóng hụi tiếp mà chiếm đoạt số tiền trên.

Với thủ đoạn gian đối trong chơi hụi, họ, tổng số tiền Toàn đã chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân hơn 5 tỉ đồng. Số tiền mỗi người bị chiếm đoạt từ vài trăm triệu đến 1 tỉ đồng.

Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Mạo danh cán bộ Tổng Cục 3 để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ

Việt Dũng |

Hà Nội - Lê Sỹ Lĩnh nói dối bản thân đang công tác tại Bộ Công an, có thể xin cho các bị hại vào làm ở các đơn vị nghiệp vụ, để chiếm đoạt tiền tỉ của nhiều người.

Hình thức lừa đảo giả dạng cơ quan chức năng gia tăng đáng kể

Anh Vũ |

Hình thức giả dạng cơ quan chức năng chiếm 9% trong tổng số các vụ lừa đảo, tấn công mạng.

Giả danh nhân viên Vietravel tuyển người, lừa đảo tiền

NHẬT HỒ |

Giáp Tết, đánh vào tâm lý người dân đang cần việc làm, một số đối tượng tuyển dụng “việc nhẹ lương cao" nhằm lừa đảo người lao động. Trong đó, đã có đối tượng giả danh Công ty du lịch Vietravel lừa đảo người dân tại Cà Mau.

Đoan Trang: Ồn ào chỉ là vỏ ngoài, phía sau show Chị đẹp là những điều khiến tôi xúc động

NHÓM PV |

Trong cuộc trò chuyện với "Cà phê chiều thứ 7" của báo Lao Động xoay quanh chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, ca sĩ Đoan Trang nhiều lần xúc động và khẳng định, ồn ào xảy đến ở đâu chị không rõ, còn cá nhân chị đã nhận được rất nhiều.

Nhà trường lên tiếng vụ phản ánh học sinh lớp 6 bị bạn dùng dao rọc giấy rạch mặt

Vân Trang |

Phụ huynh học sinh Trường THCS Kiến Hưng (Hà Nội) phản ánh việc con gái lớp 6 bị bạn học dùng dao rọc giấy rạch lên mặt vì mâu thuẫn tình cảm.

Cho thôi việc trưởng phòng không thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một giám đốc sở ở Quảng Ngãi cho thôi việc một trưởng phòng với lý do 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, quyết định này của giám đốc sở là không đúng quy định.

Đắc nhân tâm của huấn luyện viên Troussier

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Troussier rất nghiêm khắc với các học trò khi làm việc trên sân. Nhưng trong những cuộc họp hay trò chuyện riêng, ông lại chạm được vào trái tim từng người.

Nhà phát hành xin lỗi vụ phim Tết "Mai" của Trấn Thành quảng cáo trên ôtô khách

ĐÔNG DU |

Phim 'Mai' - dự án điện ảnh chiếu Tết của nghệ sĩ Trấn Thành vi phạm Luật Quảng cáo, cơ quan chức năng cho biết sẽ xử phạt hành chính 2-5 triệu đồng. Trước vấn đề này, nhà phát hành phim là CJ HK đã lên tiếng chính thức.

Mạo danh cán bộ Tổng Cục 3 để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ

Việt Dũng |

Hà Nội - Lê Sỹ Lĩnh nói dối bản thân đang công tác tại Bộ Công an, có thể xin cho các bị hại vào làm ở các đơn vị nghiệp vụ, để chiếm đoạt tiền tỉ của nhiều người.

Hình thức lừa đảo giả dạng cơ quan chức năng gia tăng đáng kể

Anh Vũ |

Hình thức giả dạng cơ quan chức năng chiếm 9% trong tổng số các vụ lừa đảo, tấn công mạng.

Giả danh nhân viên Vietravel tuyển người, lừa đảo tiền

NHẬT HỒ |

Giáp Tết, đánh vào tâm lý người dân đang cần việc làm, một số đối tượng tuyển dụng “việc nhẹ lương cao" nhằm lừa đảo người lao động. Trong đó, đã có đối tượng giả danh Công ty du lịch Vietravel lừa đảo người dân tại Cà Mau.