Nữ sinh làm lộ đề thi Tốt nghiệp THPT đối diện với khung hình phạt đến 10 năm tù

Bảo Nguyên |

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 337 Bộ luật Hình sự tội "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước", nữ sinhYên Bái đối diện với khung hình phạt từ 5 đến 10 năm tù.

Liên quan đến vụ nữ thí sinh làm lộ đề thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 ở Yên Bái, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Hồng Ánh (sinh năm 2002, trú tại xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) để điều tra về tội "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước" theo quy định tại Khoản 2 Điều 337 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định, ngày 28.6.2023, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, tại phòng thi số 061, điểm thi trường THPT Hoàng Quốc Việt, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, sau 60 phút làm bài thi trắc nghiệm môn Toán (2/3 thời gian làm bài), Ngô Hồng Ánh dùng điện thoại di động mang vào từ trước chụp ảnh phần đề thi mà Ánh chưa làm được để gửi qua ứng dụng Messenger cho 3 người khác làm bài thi hộ.

Công an tỉnh Yên Bái cho rằng - hành vi của Ánh dù không gây ảnh hưởng đến kết quả chung của kỳ thi nhưng đã vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Trước đó, ngày 28.10, Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố 1 thí sinh và 2 người khác để điều tra về tội "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước" liên quan đến vụ lộ đề thi môn Ngữ văn, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, luật sư Bùi Xuân Lai (Hệ thống dịch vụ pháp lý toàn quốc Luật sư X) cho biết, đây không phải là lần đầu tiên việc lộ đề thi diễn ra. Việc các đối tượng sử dụng các thiết bị công nghệ cao như tai nghe bluetooth, điện thoại, đồng hồ thông minh để gửi đề thi ra bên ngoài nhằm mục đích gian lận diễn ra khá phổ biến.

Ở tại một số điểm thi tốt nghiệp THPT hầu như năm nào cũng xảy ra tình trạng bị lộ đề thi một cách cố ý hoặc vô ý, điều này thể hiện lối suy nghĩ đơn giản, thậm chí là cố ý vi phạm nhằm đạt được mục đích riêng.

Luật sư Bùi Xuân Lai (Hệ thống dịch vụ pháp lý toàn quốc Luật sư X). Ảnh: Bảo Nguyên
Luật sư Bùi Xuân Lai (Hệ thống dịch vụ pháp lý toàn quốc Luật sư X). Ảnh: Bảo Nguyên

Nhiều người nghĩ rằng, khi cuộc thi bắt đầu thì việc chia sẻ đề thi lên mạng xã hội là việc làm hết sức bình thường và đôi khi đây còn là sự kiện để người viết câu view, câu tương tác trên mạng xã hội.

“Dựa trên khía cạnh giáo dục, xã hội học thì việc làm này làm ảnh hưởng đến toàn bộ hội đồng thi trên cả nước, xâm phạm đến quyền của tất cả thí sinh cùng tham dự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, an ninh trật tự xã hội.

Còn về khía cạnh pháp luật, đây là hành vi vi phạm pháp luật có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu mức độ hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm”, luật sư Lai khẳng định.

Vị luật sư cũng cho biết, đối chiếu Khoản 2 Điều 337 Bộ luật Hình sự, nữ sinh ở Yên Bái có thể bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.

"Đây cũng là một bài học đắt giá cho những người đã và có ý muốn gian lận trong các kỳ thi", luật sư Bùi Xuân Lai chia sẻ thêm.

Theo quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 19.5.2023 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành, danh mục bí mật Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục thuộc dạng tối mật bao gồm:

Đề thi chính thức; đề thi dự bị; đáp án đề thi chính thức; đáp án đề thi dự bị của các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực chưa công khai.

Với quy định này, đề thi tốt nghiệp THPT là loại tài liệu tối mật, được bảo vệ theo quy định pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Luật sư Bùi Xuân Lai cho biết, với đề thi chưa được công bố mà cố ý hoặc vô ý làm lộ, lọt thì người làm lộ đề thi sẽ bị xử lý hình sự về tội "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước" hoặc tội "Vô ý làm lộ bí mật nhà nước".

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Đình chỉ học 7 ngày với nữ sinh tố trường "xử lý không công bằng"

Chân Phúc |

Bà Lê Thị Tuyết Nhung, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ (Quận 12) cho biết, hội đồng kỷ luật trường đã họp và đưa ra hình thức xử lý đối với cả hai học sinh T và M.

2 thí sinh làm lộ đề thi ở Cao Bằng, Yên Bái có thể bị xử lý hình sự

Tân Văn |

2 thí sinh làm lộ đề thi các môn Văn, Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 đang bị xem xét xử lý hình sự.

Bộ Công an thông tin việc xem xét xử lý 2 thí sinh làm lộ đề thi Toán, Văn

Vân Trang |

Đại diện Bộ Công an cho biết theo các quy định hiện nay, việc đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn, Toán bị tuồn ra ngoài phòng thi được gọi là "lộ" đề.

Giờ thứ 9: Chị là mẹ của tôi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Trên cuộc đời, có lẽ không gì có thể sánh được tình mẫu tử của người mẹ. Chỉ có người mẹ mới chịu được sự hy sinh lớn lao, đánh đổi tất cả để con cái được sống hạnh phúc.

Cặp chị em môi giới mang thai hộ giá 1,5 tỉ đồng

Việt Dũng |

Trần Thị Bích Thuận và Trần Thị Bích Vân đứng ra tổ chức cho cặp vợ chồng muốn có người mang thai hộ, giá từ 800 triệu đồng đến 1,5 tỉ đồng tuỳ nhu cầu khách hàng.

Tuýt còi cuộc đấu giá 1.160 tỉ đồng của Tập đoàn Hoàn Cầu ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương tạm dừng các thủ tục liên quan đến hình thức "đất ở không hình thành đơn vị ở" nhưng Ngân hàng Nam Á và Công ty đấu giá hợp danh Cao Nguyên vẫn thông báo tổ chức đấu giá 75 thửa đất với số tiền hơn 1.160 tỉ đồng.

Nước máy ở các khu nhà trọ công nhân tại Đồng Nai đục như nước vo gạo

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 12.11, nhiều công nhân người lao động sinh sống tại các khu nhà trọ thuộc khu phố 6, phường Long Bình, TP Biên Hoà phản ánh tới báo Lao Động về việc nước máy bị đục như nước vo gạo, thậm chí bốc khói khi xả nước.

Nữ chủ tịch đút túi 600 tỉ đồng khi cho nhà đầu tư ăn "bánh vẽ" sâm Ngọc Linh

Khánh Linh |

Theo Công an TP Hà Nội, với chiêu trò huy động vốn của hàng nghìn nhà đầu tư, rồi lấy tiền của người góp vốn sau trả gốc và lãi cho người góp vốn trước, Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh đã đút túi hơn 600 tỉ đồng nhờ "bánh vẽ" sâm Ngọc Linh.

Đình chỉ học 7 ngày với nữ sinh tố trường "xử lý không công bằng"

Chân Phúc |

Bà Lê Thị Tuyết Nhung, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ (Quận 12) cho biết, hội đồng kỷ luật trường đã họp và đưa ra hình thức xử lý đối với cả hai học sinh T và M.

2 thí sinh làm lộ đề thi ở Cao Bằng, Yên Bái có thể bị xử lý hình sự

Tân Văn |

2 thí sinh làm lộ đề thi các môn Văn, Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 đang bị xem xét xử lý hình sự.

Bộ Công an thông tin việc xem xét xử lý 2 thí sinh làm lộ đề thi Toán, Văn

Vân Trang |

Đại diện Bộ Công an cho biết theo các quy định hiện nay, việc đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn, Toán bị tuồn ra ngoài phòng thi được gọi là "lộ" đề.