Nữ chủ quán cà phê chiếm đoạt 4,2 tỉ chạy trường, chạy việc

Việt Dũng |

Hà Nội - Phí Thị Phương Mai tiếp xúc với những người có con đi thi Học viện Cảnh sát, nói dối có khả năng chạy trường, để lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Ngày 29.9, TAND Hà Nội đã xử phạt bị cáo Phí Thị Phương Mai (50 tuổi, ở phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) mức án 16 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cáo trạng thể hiện, Mai mở quán “cà phê Nhân”, gần cổng trường Học viện Cảnh sát nhân dân.

Mặc dù không có khả năng chạy biên chế, xin việc làm trong Bệnh viện Quân y 103 nhưng từ năm 2016-2017, Mai đưa ra các thông tin gian dối, tự giới thiệu bản thân quen biết lãnh đạo ngành công an, có thể xin cho người khác trúng tuyển vào học viện, đỗ biên chế và công tác trong ngành công an, quân đội.

6 người tin tưởng, đưa tiền cho Mai và bị bà ta chiếm đoạt hơn 4,2 tỉ đồng.

Trong số này có ông Nguyễn Trường T (48 tuổi, quê Thanh Hoá).

Khoảng giữa năm 2017, vợ chồng ông Nguyễn Trường T đưa con trai là Nguyễn Trường L đến Học viện Cảnh sát nhân dân để đăng ký xét tuyển.

Khi ngồi ở quán cà phê Nhân thì gặp và làm quen với Mai. Qua câu chuyện, Mai nói nếu anh L không đủ điểm thì bị cáo sẽ lo liệu cho bằng cách phúc khảo bài thi với chi phí khoảng 500 triệu đồng.

Ngày 5.8.2017, biết con trai không đỗ nên vợ chồng ông T tìm Mai. Làm theo phương án của Mai, vợ chồng ông T đã chuyển khoản cho bị cáo 300 triệu đồng.

Những ngày sau, Mai đưa ra nhiều lý do phát sinh như đi ngoại giao với cơ quan tuyển dụng nên vợ chồng ông T chuyển khoản tiền 1,68 tỉ đồng. Tổng cộng Mai đã nhận 1,98 tỉ đồng của ông T.

Bị cáo hứa hẹn tháng 10.2017, anh L sẽ có kết quả đỗ vào học viện bằng hình thức phúc khảo lại bài thi.

Quá hạn cam kết, lời hứa của Mai không trở thành sự thật. Thực chất bị cáo không có khả năng thực hiện. Mai trả lại 185 triệu đồng rồi bỏ trốn đến tháng 1.2022 thì bị bắt giữ.

Với thủ đoạn trên, Mai hứa lèo và nhận số tiền 950 triệu đồng của bà Lê Thị Q (50 tuổi, ở Thanh Hóa) để xin cho con trai vào học viện.

Ngoài ra, vào khoảng đầu năm 2017, Mai có quen biết bà Đồng Thị T (47 tuổi, ở huyện Sóc Sơn). Bà T muốn xin cho con gái vào làm việc tại Bệnh viện Quân y 103.

Mai nhận hồ sơ xin việc và 430 triệu đồng nhưng không thực hiện như cam kết.

Bên cạnh đó, Mai còn nhận tiền của những người để nhờ chạy trường, chạy việc song cũng bất thành.

Quá trình điều tra, Mai khai nhận đã chuyển toàn bộ số tiền nhận từ bị hại cho một người đàn ông không quen biết, không nhớ đặc điểm cụ thể tại quán cà phê Nhân.

Bị cáo khai nhận không xác định được nhân thân người đàn ông này. Khi đưa tiền, hai bên không viết giấy biên nhận, không có người chứng kiến nên công an không có cơ sở để điều tra, xác minh.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nữ doanh nhân chiếm đoạt hơn 11,5 tỉ đồng của đối tác rồi bỏ trốn

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thị Nụ ký hợp đồng bán ôtô bồn trộn bê tông và nhận trước 20% tiền đặt cọc song không giao hàng, chiếm đoạt hơn 11,5 tỉ đồng của đối tác.

Khởi tố, bắt giam đối tượng giả tìm việc giúp để lừa đảo chiếm đoạt xe máy

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 22.9. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bà Rịa cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng  để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cựu Phó Đồn trưởng công an lừa đảo chạy trường giá 650 triệu

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Vũ Giang nói có nhiều mối quan hệ, cùng với việc bị cáo làm Phó Đồn trưởng đồn Công an nên nạn nhân đưa tiền "chạy trường" và bị lừa đảo.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nữ doanh nhân chiếm đoạt hơn 11,5 tỉ đồng của đối tác rồi bỏ trốn

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thị Nụ ký hợp đồng bán ôtô bồn trộn bê tông và nhận trước 20% tiền đặt cọc song không giao hàng, chiếm đoạt hơn 11,5 tỉ đồng của đối tác.

Khởi tố, bắt giam đối tượng giả tìm việc giúp để lừa đảo chiếm đoạt xe máy

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 22.9. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bà Rịa cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng  để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cựu Phó Đồn trưởng công an lừa đảo chạy trường giá 650 triệu

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Vũ Giang nói có nhiều mối quan hệ, cùng với việc bị cáo làm Phó Đồn trưởng đồn Công an nên nạn nhân đưa tiền "chạy trường" và bị lừa đảo.