Bị chiếm đoạt tiền tỉ vì muốn con vào ngành công an

Việt Dũng |

Hai bậc phụ huynh tin tưởng Nguyễn Vũ Giang (37 tuổi, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) có khả năng xin cho con vào ngành công an đã đưa tiền và bị chiếm đoạt.

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Vũ Giang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 4-10.2017, Giang không có chức năng xin học, xin chuyển chuyên nghiệp vào ngành công an; song bị can vẫn giới thiệu với nhiều người rằng bản thân có thể xin học vào các trường Trung cấp Công an nhân dân; xin cho các trường hợp khi hết thời gian nghĩa vụ công an được chuyển chuyên nghiệp biên chế trong ngành.

Theo cơ quan công tố, bà Đ. có con trai là công an nghĩa vụ tại Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Đến 9.2018, anh này hết thời gian thực hiện nghĩa vụ.

Tháng 4.2017, bà Đ. nhờ anh Nguyễn Đức Đ. xin cho con trai được vào biên chế ngành Công an nhân dân sau khi kết thúc thời gian nghĩa vụ với Nhà nước. Anh Đ. đã hỏi bạn là bị can Giang.

Bị can cho biết, có thể giúp đỡ với chi phí 520 triệu đồng. Anh Đ. sau khi nhận tiền từ bà Đ. đã chuyển cho Giang số tiền trên. Nhận tiền, Giang không làm gì để giúp con bà Đ.

Ngoài ra, cuối tháng 10.2017, Giang còn nhận lời của ông H. để xin cho con trai ông là công an nghĩa vụ tại Công an huyện Phú Xuyên (có quyết định xuất ngũ tháng 9.2017) vào biên chế lực lượng vũ trang.

Giang hứa trong vòng 2 tháng sẽ xin được cho con trai ông H. vào học tại trường Trung cấp Công an hoặc chuyển chuyên nghiệp biên chế trong ngành với chi phí 650 triệu đồng. Ông H. đồng ý và đã giao cho bị can 650 triệu đồng.

Cũng như bà Đ., sau khi nhận tiền, Giang không xin được việc và cũng không trả lại tiền cho ông H.

Cáo trạng truy tố bị can xác định, tổng số tiền mà Giang lừa đảo chiếm đoạt của hai bị hại trong vụ án là hơn 1,1 tỉ đồng. Quá trình giải quyết vụ án, bị can đã trả lại một phần tiền cho các bị hại và còn chiếm đoạt 580 triệu đồng.

Theo lời khai của Giang, sau khi nhận tiền từ những người bị hại, anh ta đã chuyển lại cho một người để nhờ giúp “chạy” vào ngành Công an.

Cơ quan công an xác định, người Giang khai đưa tiền là Đỗ Tuấn Anh. Công an đã triệu tập song Tuấn Anh bỏ trốn. Xác định Tuấn Anh có hành vi lừa đảo, hiện cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã, đồng thời tách rút hồ sơ xử lý sau.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố đối tượng U70 lừa chạy việc để chiếm đoạt tài sản

Tùng Giang |

Lợi dụng lòng tin của nhiều người, đối tượng Đặng Thị Bình đã nhận tiền của các nạn nhân để lừa chạy việc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo chạy việc, giám đốc công ty hướng nghiệp lĩnh 24 năm tù

BẢO TRUNG |

Áp dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, Tốt đã lừa đảo chiếm đoạt của 56 người trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với tổng số tiền hơn 7,2 tỉ đồng.

Bắt giữ giáo viên nghi nhận 200 triệu chạy việc tại Đắk Lắk

Hữu Long |

Thầy giáo cấp 3 "nổ" quen biết rộng nên yêu cầu đưa 200 triệu đồng chạy xin việc. Sự việc bất thành, người xin việc nộp đơn tố cáo cơ quan công an về hành vi lừa đảo của thầy giáo này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khởi tố đối tượng U70 lừa chạy việc để chiếm đoạt tài sản

Tùng Giang |

Lợi dụng lòng tin của nhiều người, đối tượng Đặng Thị Bình đã nhận tiền của các nạn nhân để lừa chạy việc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo chạy việc, giám đốc công ty hướng nghiệp lĩnh 24 năm tù

BẢO TRUNG |

Áp dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, Tốt đã lừa đảo chiếm đoạt của 56 người trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với tổng số tiền hơn 7,2 tỉ đồng.

Bắt giữ giáo viên nghi nhận 200 triệu chạy việc tại Đắk Lắk

Hữu Long |

Thầy giáo cấp 3 "nổ" quen biết rộng nên yêu cầu đưa 200 triệu đồng chạy xin việc. Sự việc bất thành, người xin việc nộp đơn tố cáo cơ quan công an về hành vi lừa đảo của thầy giáo này.