Cựu Phó Đồn trưởng công an lừa đảo chạy trường giá 650 triệu

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Vũ Giang nói có nhiều mối quan hệ, cùng với việc bị cáo làm Phó Đồn trưởng đồn Công an nên nạn nhân đưa tiền "chạy trường" và bị lừa đảo.

Ngày 29.3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Vũ Giang (39 tuổi) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Vũ Giang nguyên là Phó Đồn trưởng Đồn Công an Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Bản thân bị cáo không có chức năng xin học, xin việc vào ngành công an.

Tuy nhiên, cựu Phó Đồn trưởng vẫn giới thiệu với nhiều người, bản thân có nhiều mối quan hệ, có thể xin học vào các trường Trung cấp Công an nhân dân và xin cho các trường hợp hết thời gian nghĩa vụ được chuyển sang chuyên nghiệp, biên chế chính thức trong ngành công an.

Tin lời Giang, ông Nguyễn Văn H có con trai là công an nghĩa vụ, vừa có quyết định xuất ngũ nên nhờ Giang xin cho quay lại, biên chế trong ngành công an.

Giang nói sẽ xin cho con ông H vào học tại trường Trung cấp công an hoặc chuyển chuyên nghiệp biên chế trong ngành công an với chi phí 650 triệu đồng.

Ông H đồng ý và đưa số tiền trên cho Giang. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Giang không thực hiện như hứa hẹn, cũng không trả lại tiền.

Tương tự, bà Lê Thị Đ (cũng bị Giang chiếm đoạt số tiền 520 triệu đồng để xin cho con trai được vào biên chế trong ngành công an sau khi hết thời gian nghĩa vụ.

Cơ quan chức năng xác định Giang đã chiếm đoạt tổng số gần 1,2 tỉ đồng của các bị hại.

Tại cơ quan điều tra, Giang khai sau khi nhận tiền của các bị hại đã chuyển cho Đ.T.A (giảng viên) để nhờ xin cho các bị hại.

Thế nhưng sau khi nhận tiền, người này không thực hiện như hứa hẹn mà bỏ trốn, chiếm đoạt số tiền đã nhận. Giang nộp cho cơ quan điều tra giấy nhận tiền T.A viết đưa Giang.

Trước khi bị đưa ra xét xử, Giang đã trả lại một phần số tiền đã chiếm đoạt.

Sau khi xem xét vụ án, do cần triệu tập thêm người, toà đã tuyên hoãn xét xử với Giang.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Mạo danh cán bộ, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị để lừa đảo trên mạng xã hội

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau khi giả mạo, hoặc chiếm đoạt tài khoản Facebook, Zalo của cán bộ, lãnh đạo ở tỉnh Quảng Trị, các đối tượng sẽ sử dụng các mánh khóe để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác.

Lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng, một tổng giám đốc bị bắt giữ

HỮU LIỀU |

Quảng Bình – Ngày 27.3, tin từ Công an huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Tiến Việt về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Quảng Bình: Lừa đảo chạy việc, chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng

LÊ PHI LONG |

Ngày 1.4, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng của 6 người bằng chiêu trò xin việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Mạo danh cán bộ, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị để lừa đảo trên mạng xã hội

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau khi giả mạo, hoặc chiếm đoạt tài khoản Facebook, Zalo của cán bộ, lãnh đạo ở tỉnh Quảng Trị, các đối tượng sẽ sử dụng các mánh khóe để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác.

Lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng, một tổng giám đốc bị bắt giữ

HỮU LIỀU |

Quảng Bình – Ngày 27.3, tin từ Công an huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Tiến Việt về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Quảng Bình: Lừa đảo chạy việc, chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng

LÊ PHI LONG |

Ngày 1.4, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng của 6 người bằng chiêu trò xin việc.