Nữ bị cáo lừa đảo đáp cùn mong thoát án

Việt Dũng |

Hà Nội - Trần Thị Mai Hường nói dối có quan hệ "như vợ chồng với một phó tổng biên tập", quen biết nhiều lãnh đạo thành phố để lừa đảo anh H đưa 2 tỉ chạy dự án.

Tối muộn 13.12, kết thúc phiên toà sơ thẩm, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Trần Thị Mai Hường (35 tuổi, quê Phú Thọ) 15 năm tù, Nguyễn Văn Quyết (43 tuổi, cùng quê với Hường) 7 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo buộc, Quyết và Hường không có nghề nghiệp ổn định.

Thông qua Quyết, anh H biết Hường và nghe cô ta giới thiệu bản thân có quan hệ như vợ chồng với anh Thái - "một phó tổng biên tập một tờ báo lớn ở Hà Nội". Hường cũng khoe có quan hệ với nhiều người là lãnh đạo thành phố và quận Long Biên, có thể giải quyết được các việc.

Khoảng tháng 6.2019, anh H biết có thửa đất trống ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội nên muốn thuê làm bãi trông xe ôtô.

Anh H đã nói chuyện với Hường về ý định này và bị cáo khoe chỉ có "chồng" mình mới giải quyết được. Hường yêu cầu anh H đưa 1 tỉ đồng để đi quan hệ, làm thủ tục thuê khu đất trên.

Khi gặp nhau, Hường giới thiệu một người đàn ông là "chồng" và nhận trước 650 triệu đồng, rồi viết giấy nhận tiền. Gần cuối tháng 6.2019, anh H qua nữ thủ quỹ đưa nốt 350 triệu cho Hường, cùng giấy viết nhận tiền.

Tuy nhiên, cầm tiền song Hường không thực hiện như cam kết.

Qua xác minh, thửa đất trên thuộc đất nông nghiệp công ích. UBND huyện Gia Lâm không có kế hoạch cho đấu thầu và không được phép cho thuê sử dụng vào mục đích làm bãi trông xe.

Từ năm 2019 đến nay không có ai đến liên hệ để xin thuê thửa đất trên. Kết quả điều tra cũng cho thấy không có ai tên là Thái làm phó tổng biên tập như lời Hường nói.

Ngoài ra, vào ngày 9.7.2019, Hường gọi điện cho anh H khoe “đang ngồi với các bác làm ở Ủy ban dân tộc miền núi và có dự án tổng thầu là 140 tỉ đồng nhưng phải cắt lại 20 tỉ đồng. Em gửi qua Zalo quyết định liên quan đến dự án”.

Sau khi xem tin nhắn của Hường, anh H có ý định muốn dự thầu. Hường nói: “Muốn dự thầu phải chuẩn bị hồ sơ và 1 tỉ đồng để đi ngoại giao. Một tháng sau sẽ được dẫn đi kiểm tra công trình”.

Sau đó, anh H qua thủ quỹ đưa cho Hường 1 tỉ đồng để lo lót. Tuy nhiên quá thời hạn cam kết, công ty không được đấu thầu nên anh H đòi lại tiền. Hường trả lại 220 triệu đồng rồi khất lần.

Với bị cáo Quyết, quen anh H từ cuối năm 2018. Anh H có chia sẻ với Quyết về việc gia đình đang cần làm sổ đỏ mảnh đất diện tích 400m2 tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Thấy vậy, Quyết nói có bà chị là Phó Tổng biên tập một tờ báo lớn có thể giúp được.

Quyết sau đó chiếm đoạt 540 triệu đồng của nạn nhân. Đến khi ra toà, bị cáo đã trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt.

Tại phiên toà, Hường một mực nói không lừa đảo, chiếm đoạt tiền của anh H. "Bị cáo mới là bị hại trong vụ việc. Bị cáo bị vu khống, đề nghị toà tuyên bị cáo vô tội và trả tự do cho bị cáo", Hường nói.

Mặc dù khai có viết giấy nhận 2 tỉ đồng từ thủ quỹ của anh H, song Hường cho rằng "bản thân tôi đã hoàn thành cả về nghĩa vụ dân sự, lẫn hình sự với chị ấy".

Phủ nhận mọi cáo buộc nhưng Hường "trả lời cùn" trước câu hỏi của HĐXX: "Bị cáo có cơ sở nào để lo được việc cho bị hại không", "Bị cáo có thể lo được", cô ta đáp.

Cùng với đó, luật sư bào chữa của Hường cho rằng, việc cáo buộc thân chủ mình về tội danh trên là chưa có cơ sở, đề nghị trả hồ sơ.

Song toà sơ thẩm nhận thấy, tại cơ quan điều tra, cũng như tại phiên toà, bị hại trình bày vì tin tưởng vào khả năng của Hường nên đưa tiền rồi bị cô ta lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cùng với các tài liệu khác, toà xác định, Quyết và Hường có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh H.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc lừa đảo khóc nghẹn xin giảm nhẹ án để sớm về nhìn bố mẹ già

Việt Dũng |

Hà Nội - Trần Nam Hải bị cáo buộc lừa đảo 3 công ty chuyên cung cấp máy tính bàn, xách tay rồi chiếm đoạt hơn 100 chiếc, trị giá gần 1 tỉ đồng.

Thanh niên mở hàng loạt tài khoản Facebook rao bán xe đạp, lừa đảo 47 người

Văn Trực |

Đà Nẵng - Để có tiền tiêu xài, Nguyễn Văn Mến đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook rồi đăng tải các bài viết rao bán xe đạp. Sau khi nạn nhân chuyển tiền đặt cọc, Mến chặn số liên lạc nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố 2 vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều 3.12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, đơn vị vừa khởi tố Mai Chí Phương và vợ là Võ Thị Thành (32 tuổi) cùng trú tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Giám đốc lừa đảo khóc nghẹn xin giảm nhẹ án để sớm về nhìn bố mẹ già

Việt Dũng |

Hà Nội - Trần Nam Hải bị cáo buộc lừa đảo 3 công ty chuyên cung cấp máy tính bàn, xách tay rồi chiếm đoạt hơn 100 chiếc, trị giá gần 1 tỉ đồng.

Thanh niên mở hàng loạt tài khoản Facebook rao bán xe đạp, lừa đảo 47 người

Văn Trực |

Đà Nẵng - Để có tiền tiêu xài, Nguyễn Văn Mến đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook rồi đăng tải các bài viết rao bán xe đạp. Sau khi nạn nhân chuyển tiền đặt cọc, Mến chặn số liên lạc nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố 2 vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều 3.12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, đơn vị vừa khởi tố Mai Chí Phương và vợ là Võ Thị Thành (32 tuổi) cùng trú tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.