Ninh Bình: Khởi tố 6 vụ án với 13 bị can phạm tội về tham nhũng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Năm 2021, Cơ quan tố tụng tỉnh Ninh Bình đã tiến hành điều tra, khởi tố 6 vụ án với 13 bị can phạm tội về tham nhũng với các tội danh "Tham ô tài sản", "giả mạo trong công tác" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Điển hình như vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Đông Thành (thành phố Ninh Bình), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Bùi Thị Sơn, SN 1966 (nguyên Hiệu trưởng); Đỗ Thị Như Thanh, SN 1976 (nguyên hiệu phó); Đinh Thị Huế, SN 1988 (nhân viên kế toán) và Nguyễn Thị Thu Hà, SN 1968 (nguyên thủ quỹ) về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cụ thể, trong năm học 2017-2018, các bị can trên đã lập 2 hệ thống chứng từ kế toán để rút khẩu phần ăn của học sinh, thu học phí sai quy định để chi tiêu trái phép, gây thiệt hại cho phụ huynh học sinh với số tiền trên 533 triệu đồng.

Hay như vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ" xảy ra tại Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Tam Điệp (Ninh Bình). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) đã ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Vũ Thị Hoa, SN 1981 (nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Tam Điệp) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và Trịnh Đức Hùng, SN 1983 (Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Tam Điệp) về hành vi "nhận hối lộ".

Vào tháng 7.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Công Thi, SN 1957 (nguyên Hiệu trưởng) và Bùi Hương Giang, SN 1984 (nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế toán) Trường Cao đẳng nghề Lilama I (thành phố Ninh Bình) về tội "Tham ô tài sản" với số tiền gần 250 triệu đồng.

Tháng 9.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Cát Đằng, SN 1970 (nguyên Chủ tịch UBND xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" gây thiệt hại số tiền gần 500 triệu đồng...

Mới đây nhất là vào ngày 23.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Văn Nam, SN 1979 (Hiệu trưởng) và Nguyễn Thị Thủy, SN 1971 (Tổ trưởng tổ văn phòng), Trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu (thành phố Ninh Bình) về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", gây thiệt hai số tiền trên 3,7 tỉ đồng.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Vì sao hiệu trưởng một trường cấp 3 ở Ninh Bình bị khởi tố?

XUÂN HÙNG |

Ninh Bình - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Văn Nam, sinh năm 1979 (Hiệu trưởng) và Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1971 (Tổ trưởng tổ văn phòng) trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu (thành phố Ninh Bình) về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ninh Bình: Nguyên hiệu trưởng trường tiểu học và thuộc cấp lĩnh án tù

DIỆU ANH |

TAND tỉnh Ninh Bình vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" đối với các bị cáo Bùi Thị Sơn, Đỗ Thị Như Thanh, Đinh Thị Huế, và Nguyễn Thị Thu Hà (nguyên lãnh đạo, cán bộ Trường Tiểu học Đông Thành, thành phố Ninh Bình).

Khởi tố, bắt giam Giám đốc và nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 24.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) cho biết, đơn vị này vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Thị Hoa, SN 1981, (nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Tam Điệp) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trịnh Đức Hùng, SN 1983, (Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Tam Điệp) về hành vi "nhận hối lộ".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vì sao hiệu trưởng một trường cấp 3 ở Ninh Bình bị khởi tố?

XUÂN HÙNG |

Ninh Bình - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Văn Nam, sinh năm 1979 (Hiệu trưởng) và Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1971 (Tổ trưởng tổ văn phòng) trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu (thành phố Ninh Bình) về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ninh Bình: Nguyên hiệu trưởng trường tiểu học và thuộc cấp lĩnh án tù

DIỆU ANH |

TAND tỉnh Ninh Bình vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" đối với các bị cáo Bùi Thị Sơn, Đỗ Thị Như Thanh, Đinh Thị Huế, và Nguyễn Thị Thu Hà (nguyên lãnh đạo, cán bộ Trường Tiểu học Đông Thành, thành phố Ninh Bình).

Khởi tố, bắt giam Giám đốc và nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 24.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) cho biết, đơn vị này vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Thị Hoa, SN 1981, (nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Tam Điệp) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trịnh Đức Hùng, SN 1983, (Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Tam Điệp) về hành vi "nhận hối lộ".