Khởi tố cán bộ y tế TP.Thái Bình tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đặng Luân |

Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một viên chức của Trung tâm Y tế TP.Thái Bình để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 22.9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một viên chức của Trung tâm Y tế TP.Thái Bình để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, ngày 18.9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Duyên (sinh năm 1984, trú tại số nhà 45, tổ 6, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, là viên chức Trung tâm y tế TP.Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh nêu trên được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Theo nguồn tin cho biết, bị can Nguyễn Thị Duyên bị bắt và khởi tố do có hành vi lừa đảo trong mua bán một số dự án bất động sản. Duyên tung tin có người nhà làm trong lĩnh vực bất động sản, nhiều mối quan hệ khác nên được hưởng giá ưu đãi, từ đó dụ dỗ một số người dân đầu tư vào một số dự án bất động sản.

Nhận tiền từ nhiều người nhưng duyên không thực hiện như cam kết mà dùng tiền tiêu xài vào mục đích cá nhân. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, số tiền Duyên lừa đảo khoản hơn 5 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

Mai Chi - Mai Dung |

Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tá Nguyễn Quốc Vương - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Bình được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Vụ thao túng đấu giá đất Thái Bình: Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh nói gì

Mai Dung - Hoàng Hoan |

Tại phiên tòa sơ thẩm vụ thao túng đấu giá đất ngày18.9, Viện KSND tỉnh Thái Bình đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Gia Thành - đấu giá viên mức án cao nhất 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đường Nhuệ được triệu tập ở phiên tòa xử vụ thao túng đấu giá đất Thái Bình

Mai Dung - Hoàng Hoan |

Đúng 8h ngày 18.9, HĐXX khai mạc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" trong đấu giá đất tại TP.Thái Bình. Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) được triệu tập với vai trò người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Thái Bình có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

Mai Chi - Mai Dung |

Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tá Nguyễn Quốc Vương - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Bình được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Vụ thao túng đấu giá đất Thái Bình: Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh nói gì

Mai Dung - Hoàng Hoan |

Tại phiên tòa sơ thẩm vụ thao túng đấu giá đất ngày18.9, Viện KSND tỉnh Thái Bình đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Gia Thành - đấu giá viên mức án cao nhất 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đường Nhuệ được triệu tập ở phiên tòa xử vụ thao túng đấu giá đất Thái Bình

Mai Dung - Hoàng Hoan |

Đúng 8h ngày 18.9, HĐXX khai mạc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" trong đấu giá đất tại TP.Thái Bình. Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) được triệu tập với vai trò người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.