Nhiều xe biển Hưng Yên vận chuyển hàng nhập lậu bị phát hiện

Đức Thành |

Báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) cho biết, tuần qua, nhiều vụ việc đã bị lực lực chức năng phát hiện, ngăn chặn và xử lý. Đặc biệt, nhiều xe vận chuyển hàng vi phạm mang biển số tỉnh Hưng Yên.

Điển hình là một số vụ việc như sau:

Ngày 9.11, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xe ôtô tải mang BKS 89C-157.48 do tài xế Phạm Ngọc Lợi (trú tại tỉnh Đắk Lắk) điều khiển đã phát hiện số lượng lớn đồ chơi trẻ em các loại do nước ngoài sản xuất bao gồm: 120 súng đồ chơi trẻ em các loại, 176 bộ đồ chơi các loại. Toàn bộ số hàng hóa trên đều là hàng cấm ảnh hưởng đến nhân cách của trẻ em, hàng nhập lậu theo quy định.

Trước đó, ngày 2.11, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An cũng phát hiện xe ôtô tải mang BKS 89C-053.96 do tài xế Vũ Xuân Nghiêm (trú tại tỉnh Hưng Yên) điều kiển đã vận chuyển 9.100kg pin điện thoại và pin iPad các loại do nước ngoài sản xuất, đã qua sử dụng, là chất thải nguy hại theo quy định.

Ngoài ra, ngày 6.11, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với Phòng PC 05 Công an tỉnh Lạng Sơn kiểm tra xe ôtô 7 chỗ ngồi biển kiểm soát 89A-024.71, người điều khiển phương tiện là ông Trịnh Văn Hùng (trú tại tỉnh Hưng Yên) đang vận chuyển 750kg quả trám đen tươi có nguồn gốc từ Trung Quốc, không có hóa đơn, chứng từ nhập khẩu hợp pháp. Ông Hùng khai nhận là chủ sở hữu của số hàng hóa nói trên và công nhận đó là hàng nhập lậu.

Tổng giá trị hàng hóa vi phạm lên tới hàng trăm triệu đồng. Thông tin từ BCĐ 389 cho biết các vụ việc trên đang được các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt giữ hàng trăm sản phẩm đồ chơi kích dục

Ngày 3.11, Đội QLTT số 1 - Cục QLTT Thái Bình đã phối hợp với Trạm cảnh sát giao thông công an Cầu Nghìn, Quỳnh Phụ, Thái Bình khám phương tiện vận tải xe ôtô biển kiểm soát 51D-14273 của Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ vận tải phát triển thịnh vượng do ông Trần Thủy Nguyên làm Giám đốc, địa chỉ: Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, TP. Uông Bí, Quảng Ninh vận chuyển hàng hóa nhập lậu không xuất trình được hóa dơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Đội QLTT số 1 đã ra quyết định tạm giữ tang vật toàn bộ số hàng hóa gồm: 410kg súng nhựa đồ chơi (trong đó có 601 vỉ súng và súng nhựa đồ chơi 1142 khẩu); 75kg (gần 500 món) đồ chơi kích dục nam nữ đựng và 50 lọ thuốc nghi là thuốc kích dục; 1.200 tuýp Gel bôi trơn các loại…

Đức Thành
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ ôtô vận chuyển hàng tấn mỹ phẩm nhập lậu, đồ chơi kích dục và bạo lực trẻ em

Phạm Đông |

Công an tỉnh Thái Bình vừa bắt giữ số lượng lớn hàng hóa ngoại nhập lậu bao gồm mỹ phẩm, đồ chơi bạo lực trẻ em, đồ chơi kích dục có xuất xứ từ Trung Quốc trị giá hơn 200 triệu đồng.

Phát hiện lô mỹ phẩm lớn nhập lậu từ Trung Quốc

T.N.D |

Ngày 24.10, tại khu vực Ka Long, TP. Móng Cái, Quảng Ninh, Đội Kiểm soát Liên hợp số 1 (Đội Kiểm soát Hải quan số 1) chủ trì phối hợp cùng tổ công tác Móng Cái (Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh) và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển 38 thùng carton mỹ phẩm được cho là nhập lậu từ Trung Quốc.

Chùm ảnh: Cận cảnh gần 1 tấn ngà voi, vẩy tê tê nhập lậu vừa bị bắt ở Nội Bài

Lâm Anh |

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ gần 1 tấn ngà voi, vẩy tê tê nhập lậu về Việt Nam thông qua đường hàng không tại sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Bắt giữ ôtô vận chuyển hàng tấn mỹ phẩm nhập lậu, đồ chơi kích dục và bạo lực trẻ em

Phạm Đông |

Công an tỉnh Thái Bình vừa bắt giữ số lượng lớn hàng hóa ngoại nhập lậu bao gồm mỹ phẩm, đồ chơi bạo lực trẻ em, đồ chơi kích dục có xuất xứ từ Trung Quốc trị giá hơn 200 triệu đồng.

Phát hiện lô mỹ phẩm lớn nhập lậu từ Trung Quốc

T.N.D |

Ngày 24.10, tại khu vực Ka Long, TP. Móng Cái, Quảng Ninh, Đội Kiểm soát Liên hợp số 1 (Đội Kiểm soát Hải quan số 1) chủ trì phối hợp cùng tổ công tác Móng Cái (Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh) và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển 38 thùng carton mỹ phẩm được cho là nhập lậu từ Trung Quốc.

Chùm ảnh: Cận cảnh gần 1 tấn ngà voi, vẩy tê tê nhập lậu vừa bị bắt ở Nội Bài

Lâm Anh |

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ gần 1 tấn ngà voi, vẩy tê tê nhập lậu về Việt Nam thông qua đường hàng không tại sân bay Nội Bài (Hà Nội).