Nhiều cá nhân bị đề xuất xử lý vì liên quan đến 25ha rừng chết úng

Lê Nguyên |

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Kon Tum vừa đề xuất lên UBND tỉnh về hướng xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan đến Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum khiến hơn 25ha rừng bị chết do ngập úng.

Ngày 17.4, Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum cho biết, vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan tiến hành họp để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hướng xử lý các nội dung liên quan đến Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum (huyện Kon Plông, Kon Tum).

Một phần diện tích rừng liên quan đến  Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum bị hư hại. Ảnh: Huyền Nga
Một phần diện tích rừng liên quan đến Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum bị hư hại. Ảnh: Huyền Nga

Theo nội dung của Văn bản số 194/CSKT của Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh xác định diện tích 25,36 ha rừng bị chết do ngập úng là trách nhiệm của Công ty Cổ phần đo đạc và bản đồ Viễn Thám. Công ty này thực hiện nhiệm vụ tư vấn đo đạc, lập bản đồ địa chính và cắm mốc ranh giới vùng ngập lòng hồ.

Ngoài ra, ngày 21.1.2010, các Sở, ngành, địa phương đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản kiểm tra trong quá trình mà Công ty Cổ phần đo đạc và bản đồ Viễn Thám thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính.

Từ Biên bản kiểm tra liên ngành, Sở NN&PTNT tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh Kon Tum xem xét, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân đối với các sai sót trong công tác đo đạc, đền bù của Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum theo đúng quy định của pháp luật.

Sở NN&PTNT tỉnh đã đề nghị xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân đối với các sai sót trong công tác đo đạc, đền bù. Ảnh: Huyền Nga
Sở NN&PTNT tỉnh đã đề nghị xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân vì các sai sót trong công tác đo đạc, đền bù. Ảnh: Huyền Nga

Đồng thời, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý trách nhiệm đối với Công ty Cổ phần Đo đạc và bản đồ Viễn Thám.

Đặc biệt xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân có liên đới trong việc kiểm tra và xử lý theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh tại Văn bản số 194/CSKT ngày 29.2.2024, bao gồm: 2 chuyên viên của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum; 5 người thuộc UBND các xã Đăk Tăng, Măng Cành (huyện Kon Plông) và Hội đồng đền bù - GPMB dự án Thuỷ điện Thượng Kon Tum; 2 cá nhân thuộc UBND xã Đăk Kôi (huyện Kon Rẫy); 2 cá nhân của Sở NN&PTNT; 1 cá nhân của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum; 2 cá nhân của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông; 1 cá nhân của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy.

Kết quả thực hiện tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân của các cơ quan, đơn vị báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 25.4.2024 (qua Sở Nội vụ) để xem xét, chỉ đạo.

Trước đó vào tháng 4.2022, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự về tội “Hủy hoại rừng” xảy ra tại lòng hồ Thủy điện Thượng Kon Tum khiến hơn 25ha rừng bị chết.

Lê Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Kiểm lâm ngăn phá rừng bằng cách giải đoán ảnh vệ tinh

HƯNG THƠ |

Chỉ cần ngồi một chỗ, cán bộ kiểm lâm biết được biến động rừng nhờ giải đoán ảnh vệ tinh, rồi yêu cầu các chủ rừng kiểm tra. Nắm được biến động rừng kịp thời với độ chính xác cao, nên Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đã ngăn được nhiều vụ phá rừng kịp thời.

Số vụ phá rừng ở Đắk Nông giảm, tin vui nhưng chớ vội mừng

Thanh Hải |

Thông tin với Lao Động ngày 5.3, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông cho biết, trong tháng 2.2024, toàn tỉnh phát hiện 20 vụ vi phạm lâm luật. Trong đó, có 13 vụ phá rừng trái phép, giảm sâu với cùng kỳ năm 2023. Đây quả là tin vui đầu năm cho ngành lâm nghiệp, cho rừng Việt Nam...

Thuỷ điện Thượng Kon Tum tích nước làm chết 25 ha rừng

THANH TUẤN |

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum, việc thuỷ điện Thượng Kon Tum tích nước làm chết nhiều diện tích cây rừng tự nhiên do các lâm trường, chính quyền xã quản lý. Số diện tích này nằm ngoài dự án xây dựng, thiết kế của thuỷ điện. Hiện Công an đang điều tra, xử lý vụ án Huỷ hoại rừng. 

Vẫn đang khắc phục sai phạm tại dự án Mường Thanh Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Trong tổng số 121 căn hộ khách sạn sở hữu 50 năm bị bán thành chung cư sở hữu lâu dài trái quy định, chủ đầu tư dự án Mường Thanh Bắc Ninh đang tiến hành đàm phán, mua lại 38 căn hộ còn lại.

Ông Nguyễn Nhật Anh tạm dừng công việc Tổng Giám đốc tại Nhã Nam

KHÁNH AN |

Công ty Sách Nhã Nam thông báo đã tạm ngưng chức tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Nhật Anh sau khi ông này xin lỗi, thừa nhận hành vi thân mật, gây hiểu lầm với nữ nhân viên.

Biệt thự Hà Nội chục tỉ đồng rao bán gấp, ngày đêm treo biển cho thuê

Thu Giang - Phạm Hồng |

Nhiều căn biệt thự có giá bán hàng chục tỉ đồng ở khu đô thị Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang được chủ nhà rao bán gấp, treo biển cho thuê hàng loạt.

Cập nhật giá vàng chốt phiên 18.4: Vàng nhẫn tiếp tục sụt giảm

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng chốt phiên 18.4: Tính đến 17h30, giá vàng SJC trong nước quanh ngưỡng 82-84 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giá vàng nhẫn tăng lên mức 75-76,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 2.380 USD/ounce.

Dự án ở Quảng Ngãi từ 60 tỉ đồng “phình to” lên 1.500 tỉ đồng

VIÊN NGUYỄN |

Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc được nâng vốn đầu tư từ 60 tỉ đồng lên 1.500 tỉ đồng. Dự án hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải TP Quảng Ngãi cũng được nâng mức đầu tư từ 300 tỉ đồng lên 1.000 tỉ đồng. Được ưu ái nguồn lực, nhưng Quảng Ngãi lại đang gặp khó bởi hàng loạt những bất cập nảy sinh.

Kiểm lâm ngăn phá rừng bằng cách giải đoán ảnh vệ tinh

HƯNG THƠ |

Chỉ cần ngồi một chỗ, cán bộ kiểm lâm biết được biến động rừng nhờ giải đoán ảnh vệ tinh, rồi yêu cầu các chủ rừng kiểm tra. Nắm được biến động rừng kịp thời với độ chính xác cao, nên Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đã ngăn được nhiều vụ phá rừng kịp thời.

Số vụ phá rừng ở Đắk Nông giảm, tin vui nhưng chớ vội mừng

Thanh Hải |

Thông tin với Lao Động ngày 5.3, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông cho biết, trong tháng 2.2024, toàn tỉnh phát hiện 20 vụ vi phạm lâm luật. Trong đó, có 13 vụ phá rừng trái phép, giảm sâu với cùng kỳ năm 2023. Đây quả là tin vui đầu năm cho ngành lâm nghiệp, cho rừng Việt Nam...

Thuỷ điện Thượng Kon Tum tích nước làm chết 25 ha rừng

THANH TUẤN |

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum, việc thuỷ điện Thượng Kon Tum tích nước làm chết nhiều diện tích cây rừng tự nhiên do các lâm trường, chính quyền xã quản lý. Số diện tích này nằm ngoài dự án xây dựng, thiết kế của thuỷ điện. Hiện Công an đang điều tra, xử lý vụ án Huỷ hoại rừng.