Thuỷ điện Thượng Kon Tum tích nước làm chết 25 ha rừng

THANH TUẤN |

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum, việc thuỷ điện Thượng Kon Tum tích nước làm chết nhiều diện tích cây rừng tự nhiên do các lâm trường, chính quyền xã quản lý. Số diện tích này nằm ngoài dự án xây dựng, thiết kế của thuỷ điện. Hiện Công an đang điều tra, xử lý vụ án Huỷ hoại rừng. 

Ngày 1.10, ông Võ Sỹ Chung – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum – cho biết, thuỷ điện Thượng Kon Tum tích nước gây ngập và làm chết hơn 25ha diện tích rừng. Số diện tích này thuộc sự quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông, Kon Rẫy và UBND xã Đăk Tăng. 

Chủ đầu tư thuỷ điện phối hợp cùng với các lâm trường, xã đi đo đạc lại diện tích thực tế, ranh giới do UBND tỉnh Kon Tum có quyết định giao đất. Cơ quan điều tra cũng sẽ xem xét có hay không sai sót trong việc đo đạc và xác định diện tích rừng được chuyển đổi mục đích và thu hồi.

Trước đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum quyết định khởi tố vụ án hình sự tội Hủy hoại rừng do hành vi tích nước lòng hồ, ngăn dòng chảy làm nước dâng ngập tại lòng hồ thủy điện thượng Kon Tum. Quyết định gửi cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và cơ quan điều tra Công an tỉnh.

Việc tích nước đã gây ngập úng làm cây rừng chết khô với diện tích là 25,36ha rừng, xảy ra tại các tiểu khu 401a, 406, 407, 411, 412, 413 Lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông quản.

Tại tiểu khu 410 lâm phần do các hộ gia đình, cá nhân thuộc địa phận hành chính UBND xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông quản lý và tại tiểu khu 451 Lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy quản lý. Trong đó có nhiều diện tích rừng tự nhiên.

Tháng 2.2022, Thanh tra Chính phủ đã kết luận hàng loạt sai phạm liên quan đến tài nguyên, môi trường và bảo vệ rừng tại công trình thuỷ điện Thượng Kon Tum (chủ đầu tư là Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh).

Không chỉ tích nước gây ngập lụt, thuỷ điện Thượng Kon Tum (có vốn đầu tư 9.500 tỉ đồng) hoạt động tích nước có thể gây ra những trận động đất kích thường với cường độ lớn.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố vụ án Huỷ hoại rừng do thuỷ điện Thượng Kon Tum tích nước

THANH TUẤN |

Ngày 30.9, ông Võ Sỹ Chung – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum – cho biết, đã gửi quyết định khởi tố vụ án Huỷ hoại rừng đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, cơ quan Cảnh sát điều tra. 

Yêu cầu làm rõ trách nhiệm trong vụ phá rừng ở Sa Thầy

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 25.9, UBND tỉnh Kon Tum – cho biết, đã yêu cầu các đơn vị, tổ chức làm rõ trách nhiệm liên quan trong vụ án phá rừng quy mô lớn tại xã biên giới Mo Rai, huyện Sa Thầy. 

Phá rừng ở Kon Tum khi cảnh báo còn chưa... ráo mực

THANH TUẤN |

Kon Tum - Nhận định lâm tặc có thể lợi dụng kỳ nghỉ lễ 2.9 để phá rừng, trước ngày nghỉ lễ 2 tuần, UBND tỉnh Kon Tum đã ra văn bản gửi các công ty lâm nghiệp yêu cầu tăng cường chốt chặn, tuần tra, bảo vệ rừng. Tuy nhiên, công văn cảnh báo còn chưa… ráo mực thì rừng vẫn bị phá trên diện rộng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khởi tố vụ án Huỷ hoại rừng do thuỷ điện Thượng Kon Tum tích nước

THANH TUẤN |

Ngày 30.9, ông Võ Sỹ Chung – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum – cho biết, đã gửi quyết định khởi tố vụ án Huỷ hoại rừng đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, cơ quan Cảnh sát điều tra. 

Yêu cầu làm rõ trách nhiệm trong vụ phá rừng ở Sa Thầy

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 25.9, UBND tỉnh Kon Tum – cho biết, đã yêu cầu các đơn vị, tổ chức làm rõ trách nhiệm liên quan trong vụ án phá rừng quy mô lớn tại xã biên giới Mo Rai, huyện Sa Thầy. 

Phá rừng ở Kon Tum khi cảnh báo còn chưa... ráo mực

THANH TUẤN |

Kon Tum - Nhận định lâm tặc có thể lợi dụng kỳ nghỉ lễ 2.9 để phá rừng, trước ngày nghỉ lễ 2 tuần, UBND tỉnh Kon Tum đã ra văn bản gửi các công ty lâm nghiệp yêu cầu tăng cường chốt chặn, tuần tra, bảo vệ rừng. Tuy nhiên, công văn cảnh báo còn chưa… ráo mực thì rừng vẫn bị phá trên diện rộng.