Nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học công nghệ Đồng Nai bị truy tố tội thiếu trách nhiệm

HÀ ANH CHIẾN |

Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã truy tố bị can Nguyễn Ngọc Phương (50 tuổi, nguyên Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến sai phạm tại 2 dự án xây lắp nhà màng do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, gây thất thoát số tiền của Nhà nước 28 tỉ đồng.

Như báo Lao Động đã thông tin, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã truy tố 5 bị can liên quan đến sai phạm tại 2 dự án xây lắp nhà màng của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, gây thất thoát số tiền của Nhà nước 28 tỉ đồng.

Trong số 5 bị can này, Nguyễn Ngọc Phương - nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, dự án nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP, được UBND tỉnh phê duyệt vào năm 2015, thực hiện tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ và giao trách nhiệm cho ông Phạm Văn Sáng (nguyên Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Nai, hiện đang bị truy nã) tổ chức quản lý triển khai thực hiện với tổng kinh phí gần 87 tỉ đồng.

Vào năm 2015, Nguyễn Ngọc Phương thời điểm đó là Tổ trưởng Tổ Thẩm định kinh phí và Trần Thị Huỳnh Hương (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - tài chính, Tổ phó Tổ Thẩm định kinh phí) đã họp tổ thẩm định thông qua kinh phí thực hiện dự án trên.

Hiện trạng các khu nhà màng ở Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Hiện trạng các khu nhà màng ở Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến

Trong số 87 tỉ đồng thì nguồn ngân sách nhà nước góp hơn 16 tỉ đồng và kinh phí khác gần 71 tỉ đồng từ phía Nguyễn Hồng Đăng Khoa (42 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Nhà Nguyễn, kiêm Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Trí Nguyễn) góp vốn.

Tại thời điểm thẩm định, doanh nghiệp trên không có văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học và công nghệ, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn. Tuy nhiên, Phương và Hương đã không tổ chức kiểm tra, xác minh mà vẫn họp thông qua kinh phí này, dẫn đến việc doanh nghiệp không có đủ năng lực tài chính phối hợp thực hiện dự án như cam kết.

Đặc biệt, trong quá trình họp kiểm tra đánh giá tiến độ thực hiện dự án nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP, Phương và Hương không yêu cầu thành viên tổ kiểm tra xuống hiện trường xây lắp nhà màng mà chỉ dựa vào báo cáo trên giấy nên dẫn đến việc xây lắp nhà màng sai quy định.

Các khu nhà màng ở Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Các khu nhà màng ở Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến

Trước đó, tháng 2.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Sáng, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi vi phạm quy định trong đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông Sáng đã bỏ trốn sang nước ngoài nên đang bị truy nã quốc tế.

Trong quá trình thực hiện dự án nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP và dự án nhà màng nông nghiệp ở Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai (đóng tại địa bàn huyện Cẩm Mỹ), ông Sáng với vai trò là Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai và ông Nguyễn Quang Tuấn là Giám đốc Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai đã gây thất thoát số tiền 28 tỉ đồng.

Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã truy tố 5 bị can liên quan đến sai phạm tại 2 dự án xây lắp nhà màng của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ.

Trong đó, 2 bị can Nguyễn Quang Tuấn (43 tuổi, nguyên Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai) và Nguyễn Hồng Đăng Khoa (42 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Nhà Nguyễn, kiêm Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Trí Nguyễn) bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các bị can Nguyễn Ngọc Phương (50 tuổi, nguyên Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ); Lê Thị An Nhiên (41 tuổi, nguyên Phó giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai) và Trần Thị Huỳnh Hương (45 tuổi, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - tài chính Sở Khoa học và Công nghệ) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 6.6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Minh Hùng, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai và ông Phan Văn Thanh, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch trường Đại học Đồng Nai.

Hiện trạng Trung tâm công nghệ sinh học 100 ha ở Đồng Nai vướng sai phạm

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng vừa ký ban hành kết luận thanh tra toàn diện đối với 3 dự án, trong đó có dự án Trung tâm công nghệ sinh học Đồng Nai rộng gần 100 ha tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Chuyển hồ sơ công an điều tra sai phạm tại trung tâm công nghệ sinh học

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đề nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh làm rõ, xử lý vi phạm thuộc Dự án hạ tầng kỹ thật Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học và Dự án Đập dâng nước mặt suối Cả và hệ thống xử lý nước, do có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện trạng cây cầu được Bộ trưởng gợi ý "dùng tiền bán vải" để xây

Vân Trường |

Bắc Giang - Cầu Cẩm Lý bắc qua sông Lục Nam xây dựng từ năm 1979, đến nay, nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Dự án hơn 55.000 tỉ xin dừng khi tỉnh đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng

HƯNG THƠ |

Để thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện công suất 1.200MW, Quảng Trị đã đầu tư gần 250 tỉ đồng để làm khu tái định cư và thu hồi hơn 56ha đất. Nhà đầu tư đến từ Thái Lan chỉ mới bỏ ra hơn 3 tỉ đồng thì đã đề nghị dừng thực hiện dự án.

Nhà nghiên cứu Nhâm Hùng: “Biến đổi văn hóa” để bảo tồn Chợ nổi Cái Răng

PHONG LINH |

Trên hành trình níu giữ hơi thở của Chợ nổi Cái Răng, chúng tôi tìm đến nhà nghiên cứu văn hóa Nhâm Hùng - người dành tâm huyết cả đời mình cho việc bảo tồn và phát triển văn hóa chợ nổi ở Miền Tây. Đến nay, hơn 30 đầu sách mà ông viết ra, phần nhiều vẫn là về chợ nổi. Để rồi vào ngày mưa giữa tháng 6, trong không gian tri thức đó, ông đã chia sẻ với Lao Động những trăn trở, nghiền ngẫm của mình về hướng đi mới cho việc bảo tồn Chợ nổi Cái Răng.

Bị can Nguyễn Đức Chung có động cơ vụ lợi trong vụ cây xanh

Việt Dũng |

Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan chức năng đã cho bị can Nguyễn Đức Chung đối chất về việc nhận "quà Tết" 2,6 tỉ và 1,4 tỉ đồng trồng cây và các bên vẫn giữ nguyên lời khai.

Một ôtô ở Hà Nội vi phạm tốc độ 1.551 lần trong 2 tháng

KHÁNH AN |

Một xe đầu kéo đã vi phạm tốc độ 1.551 lần trong tháng 3 và tháng 4.2023.

Bắt tạm giam nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 6.6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Minh Hùng, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai và ông Phan Văn Thanh, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch trường Đại học Đồng Nai.

Hiện trạng Trung tâm công nghệ sinh học 100 ha ở Đồng Nai vướng sai phạm

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng vừa ký ban hành kết luận thanh tra toàn diện đối với 3 dự án, trong đó có dự án Trung tâm công nghệ sinh học Đồng Nai rộng gần 100 ha tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Chuyển hồ sơ công an điều tra sai phạm tại trung tâm công nghệ sinh học

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đề nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh làm rõ, xử lý vi phạm thuộc Dự án hạ tầng kỹ thật Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học và Dự án Đập dâng nước mặt suối Cả và hệ thống xử lý nước, do có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.