Vũng Tàu:

Người phao tin sai về 2 ca nhập viện nghi virus corona, đăng xin lỗi

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 28.1, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã mời T.V.T (ngụ TP.Vũng Tàu), lên cơ quan công an để làm rõ nội dung đưa thông tin không đúng sự thật về dịch bệnh virus corona tại Bệnh viện Lê Lợi (TP.Vũng Tàu) trên mạng xã hội.

Theo đó, khuya ngày 27.1, tài khoản facebooker của T.V.T đăng tải thông tin “Hiện tại Bệnh viện Lê Lợi, TP.Vũng Tàu có hai người Trung Quốc đang nghi vấn virus corona”. Thông tin này đăng tải vài chục phút đã nhận hơn 400 bình luận và 600 lượt chia sẻ. Những người tiếp nhận thông tin trên hầu hết đều tỏ ra lo lắng, gây ảnh hưởng lớn đến người dân và du khách khi đến du lịch TP.Vũng Tàu.

Tuy nhiên, trao đổi với báo chí, bác sĩ Nguyễn Thanh Phước, - Giám đốc Bệnh viện Lê Lợi (TP.Vũng Tàu) - khẳng định, tới thời điểm hiện nay chưa có trường hợp nào nghi nhiễm virus corona nhập viện tại Bệnh viện Lê Lợi.

Sau khi phát hiện bài đăng trên, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Công an TP.Vũng Tàu đã xác minh và xác định chủ tài khoản trên là T.V.T (ngụ phường Thắng Nhất) và yêu cầu T lên trụ sở để làm việc.

Qua làm việc, T khai nhận đã sử dụng tài khoản trên để đăng tin. Mặc dù biết thông tin chưa được kiểm chứng nhưng T vẫn đưa lên mạng xã hội. T nhận thấy hành vi vi phạm pháp luật của mình và đã gỡ bỏ bài viết, đăng tin đính chính xin lỗi và cam kết không tái phạm.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Cách ly một bệnh nhân nghi nhiễm virus corona

Thanh Chung |

Một bệnh nhân ở TP.Hồ Chí Minh về quê để ăn Tết thì có biểu hiện nghi nhiễm virus corona và được điều trị cách ly ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Thông tin cập nhật dịch virus corona: Số ca mắc bệnh và tử vong tăng mạnh

Thanh Hà |

Số ca tử vong do dịch virus corona lan rộng ở Trung Quốc đã tăng lên 106, với hơn 4.000 người bị nhiễm bệnh.

Cô dâu Việt ở vùng dịch virus corona huỷ cỗ cưới 600 khách mời

Hải Anh |

Do dịch viêm phổi do virus corona đang diễn biến phức tạp nên đám cưới dự tính 600 khách mời của chị Yến Hoàng (31 tuổi) và chồng ở Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc ngày 28.1 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán Canh Tý), chỉ còn là tiệc báo hỉ ở quy mô gia đình. Dù lo ngại dịch bệnh nhưng cô dâu trẻ người Việt vẫn vững vàng tinh thần, động viên người thân ở quê nhà cũng như kêu gọi mọi người không trốn khỏi vùng dịch.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Quảng Nam: Cách ly một bệnh nhân nghi nhiễm virus corona

Thanh Chung |

Một bệnh nhân ở TP.Hồ Chí Minh về quê để ăn Tết thì có biểu hiện nghi nhiễm virus corona và được điều trị cách ly ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Thông tin cập nhật dịch virus corona: Số ca mắc bệnh và tử vong tăng mạnh

Thanh Hà |

Số ca tử vong do dịch virus corona lan rộng ở Trung Quốc đã tăng lên 106, với hơn 4.000 người bị nhiễm bệnh.

Cô dâu Việt ở vùng dịch virus corona huỷ cỗ cưới 600 khách mời

Hải Anh |

Do dịch viêm phổi do virus corona đang diễn biến phức tạp nên đám cưới dự tính 600 khách mời của chị Yến Hoàng (31 tuổi) và chồng ở Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc ngày 28.1 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán Canh Tý), chỉ còn là tiệc báo hỉ ở quy mô gia đình. Dù lo ngại dịch bệnh nhưng cô dâu trẻ người Việt vẫn vững vàng tinh thần, động viên người thân ở quê nhà cũng như kêu gọi mọi người không trốn khỏi vùng dịch.