Người đàn ông tàn tật nhận án 7 năm tù sau 15 năm trốn truy nã

Anh Tú |

Ngày 6.11, TAND Cấp cao tại TPHCM đưa ra xử phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Minh Tuấn (sinh năm 1984, quận 9, TPHCM) 7 năm tù về tội giết người.


Theo cáo trạng do có mâu thuẫn khi va quẹt xe từ trước với Trần Đăng Khoa nên tối 20.5.2004, Mai Đăng Tuyến rủ Tuấn và nhiều "anh em" khác đến nhà, bàn kế hoạch trả thù.

Sau đó, cả nhóm gồm 7 người đến quận Thủ Đức (TPHCM) tìm Khoa gây sự. Thấy Khoa ngồi cùng bạn trong một quán ăn, nhóm này xông vào cầm đá đuổi đánh, đập vỡ đèn xe máy của bạn Khoa.

Sau đó, Tuấn cùng bạn quay về. Trên đường đi, nhóm này gặp 11 thanh niên khác. Hai nhóm nhập thành một, mang theo 4 mã tấu tiếp tục tìm nhóm Khoa trả đũa.

Đang lưu thông trên đường Đặng Văn Bi (quận Thủ Đức), Tuyến nhìn thấy một nhóm đang ngồi gần vỉa hè, nghĩ đó là thành viên trong nhóm Khoa nên kêu cả nhóm dừng xe. Tuấn cùng Tuyến và một người nữa cầm mã tấu xông đến hành hung. Thấy đối phương bỏ chạy, Tuấn cùng đồng bọn truy đuổi đến cùng, chém trọng thương hai nạn nhân.

Sau khi gây ra vụ hỗn chiến rồi chém trọng thương người vô tội, các đối tượng mới phát hiện mình đánh, chém nhầm người. Sau đó, cả nhóm bỏ đi. Trên đường, nhóm Tuyến gặp lại nhóm Khoa, hai bên tiếp tục hỗn chiến cho đến khi công an xuất hiện. Thấy công an, Tuấn vội vàng bỏ trốn.

Đến năm 2019, Tuấn bị bắt theo quyết định truy nã và lúc này Tuấn đã phải ngồi xe lăn do bị tai nạn.

Liên quan đến vụ án, Mai Đăng Tuyến cùng 7 đối tượng tham gia hỗn chiến đã bị phạt tù từ năm 2005 và đã chấp hành xong hình phạt.

Trước đó, trong phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Tuấn bị tuyên phạt 5 năm tù. Sau đó, VKSND TPHCM đã kháng nghị vì cho rằng tòa cùng cấp áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo thuộc điểm x khoản 1 Điều 31 BLHS năm 2015 là không đúng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKSND Cấp cao tại TPHCM đề nghị tòa chấp nhận kháng nghị của VKSND TPHCM, tuyên phạt Tuấn từ 6-8 năm tù.

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, bố mẹ Tuấn là người được nhận huân chương nhưng tại điểm x khoản 1 Điều 31 BLHS năm 2015 nêu chỉ khi bị cáo là người có công với cách mạng mới được hưởng tình tiết giảm nhẹ này.

Vì vậy, HĐXX chấp nhận kháng nghị của VKSND TPHCM, tăng hình phạt đối với bị cáo, tuyên sửa bản án sơ thẩm, xử phạt Tuấn 7 năm tù.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Hiếp dâm bé gái 11 tuổi quen qua mạng xã hội, lĩnh án 7 năm tù

Thành Nhân |

Nam thanh niên Nguyễn Quốc Thái hiếp dâm bé gái 11 tuổi quen qua mạng xã hội, bị toà tuyên án 7 năm tù.

Hai cựu Phó Tổng giám đốc BIDV cùng bị đề nghị 6-7 năm tù

Việt Dũng |

Bị cáo Trần Lục Lang và Đoàn Ánh Sáng (hai cựu Phó Tổng giám đốc BIDV) được xác định, theo chỉ đạo của cựu Chủ tịch Trần Bắc Hà cho vay vốn, gây thiệt hại nghìn tỉ.

7 năm tù cho 4 đối tượng tấn công lực lượng chống buôn lậu

NGUYÊN ANH |

Khi bị Tổ phòng chống dịch COVID-19 và chống buôn lậu thuộc đồn Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang phát hiện hành vi vận chuyển thuốc lá lậu, các đối tượng đã chống trả, hành hung người thi hành công vụ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hiếp dâm bé gái 11 tuổi quen qua mạng xã hội, lĩnh án 7 năm tù

Thành Nhân |

Nam thanh niên Nguyễn Quốc Thái hiếp dâm bé gái 11 tuổi quen qua mạng xã hội, bị toà tuyên án 7 năm tù.

Hai cựu Phó Tổng giám đốc BIDV cùng bị đề nghị 6-7 năm tù

Việt Dũng |

Bị cáo Trần Lục Lang và Đoàn Ánh Sáng (hai cựu Phó Tổng giám đốc BIDV) được xác định, theo chỉ đạo của cựu Chủ tịch Trần Bắc Hà cho vay vốn, gây thiệt hại nghìn tỉ.

7 năm tù cho 4 đối tượng tấn công lực lượng chống buôn lậu

NGUYÊN ANH |

Khi bị Tổ phòng chống dịch COVID-19 và chống buôn lậu thuộc đồn Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang phát hiện hành vi vận chuyển thuốc lá lậu, các đối tượng đã chống trả, hành hung người thi hành công vụ.