Nghệ An: Phát hiện khối lượng lớn đồ chơi trẻ em nhập lậu

Tuấn Quỳnh |

Ngày 21.1, Cục Quản lý thị trường Nghệ An phối hợp với Đội CSGT Công an huyện Diễn Châu kiểm tra, phát hiện lượng lớn đồ chơi trẻ em nhập lậu.

Ngày 22.1, theo thông tin từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội CSGT Công an huyện Diễn Châu khám xe ôtô vận tải hàng hóa mang BKS: 73C-035** do ông Nguyễn Văn Hảo (trú tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) điều khiển.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có vận chuyển 530 sản phẩm đồ chơi trẻ em các loại (súng nhựa, ôtô đồ chơi, búp bê...) do nước ngoài sản xuất.

Tại thời điểm khám, tài xế không xuất trình hóa đơn chứng từ, giấy tờ liên quan kèm theo để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 30 triệu đồng.

Theo đó, Đội QLTT Số 1-Cục QLTT Nghệ An đã tiến hành tạm giữ và xử lý theo quy trình quy định của pháp luật.

Tuấn Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Thu giữ gần 1.700 khẩu súng giả là đồ chơi trẻ em nguy hiểm, bạo lực

Vũ Long |

Lực lượng quản lý thị trường vừa thu giữ đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực, nguy hiểm là gần 1.700 khẩu súng nhựa.

Thế giới động vật: Kinh hoàng rắn độc ẩn náu trong giỏ đồ chơi trẻ em

Phương Linh |

Một gia đình ở Australia đã phát hiện một con rắn có nọc độc trong giỏ đồ chơi tại nhà.

Thanh Hóa: Bắt giữ gần 3.000 đồ chơi nguy hiểm phục vụ Tết Trung thu

QUÁCH DU |

Tiến hành kiểm tra các cửa hàng, lực lượng chức năng phát hiện, gần 3.000 đồ chơi nguy hiểm (không rõ nguồn gốc) mới được nhập về để phục vụ Tết Trung thu.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Thu giữ gần 1.700 khẩu súng giả là đồ chơi trẻ em nguy hiểm, bạo lực

Vũ Long |

Lực lượng quản lý thị trường vừa thu giữ đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực, nguy hiểm là gần 1.700 khẩu súng nhựa.

Thế giới động vật: Kinh hoàng rắn độc ẩn náu trong giỏ đồ chơi trẻ em

Phương Linh |

Một gia đình ở Australia đã phát hiện một con rắn có nọc độc trong giỏ đồ chơi tại nhà.

Thanh Hóa: Bắt giữ gần 3.000 đồ chơi nguy hiểm phục vụ Tết Trung thu

QUÁCH DU |

Tiến hành kiểm tra các cửa hàng, lực lượng chức năng phát hiện, gần 3.000 đồ chơi nguy hiểm (không rõ nguồn gốc) mới được nhập về để phục vụ Tết Trung thu.