Về ngôi làng làm đồ chơi Trung thu

HẢI NGUYỄN - TƯỜNG AN |

Những ngày đầu tháng 8 âm lịch, không khí lao động tại làng Ông Hảo (xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) lại tất bật, rộn ràng khi những người thợ thủ công lành nghề sản xuất những món đồ chơi phục vụ thị trường Tết Trung thu.

Hàng trăm năm qua, làng Ông Hảo đã có nghề truyền thống làm đồ chơi Trung thu. Tại đây, những người thợ hàng ngày cần mẫn sản xuất ra những chiếc trống, mặt nạ, đầu sư tử... với rất nhiều công đoạn thủ công tỉ mỉ. Những món đồ chơi Trung thu hoàn toàn được làm thủ công từ các nguyên liệu thân thiện như tre, nứa... Đặc biệt, mặt nạ giấy bồi làng Ông Hảo được làm từ giấy, hồ dán bột sắn, sơn màu tổng hợp vẽ lên phơi khô. Qua nhiều năm, mặt nạ giấy bồi có thêm những mẫu mã đa dạng, như Tôn Ngộ Không, đầu sư tử hay hình ảnh con vật ngộ nghĩnh đầy màu sắc... nổi bật trên từng nét vẽ của người nghệ nhân.

Ông Vũ Huy Đông - nghệ nhân làm đồ chơi Trung thu - chia sẻ: "Những năm gần đây, tuy có sự cạnh tranh với các mặt hàng điện tử, đồ chơi Trung Quốc, nhưng tôi không ngại mà tự tin đối đầu vì sản phẩm mình làm ra an toàn chất lượng, không mang tiêu chí bạo lực và giá thành rất rẻ. Hàng năm, đồ chơi truyền thống vẫn được ưa chuộng và có lượng hàng sản xuất tăng cao".

"Nhận được sự yêu mến, quan tâm của khách hàng, nên mỗi năm chúng tôi luôn cố gắng sáng tạo ra nhiều cái mới dựa trên những gì ông cha để lại. Đầu tiên là để thu hút khách hàng, mang lại lợi nhuận, tiếp đó nhằm khuyến khích con cháu theo nghề. Gia đình tôi có truyền thống làm mặt nạ giấy bồi 3 thế hệ, từ bố tôi đến tôi, giờ tôi đang truyền nghề lại cho con út của mình" - ông Đông nói.

Mặt nạ Chí phèo - Thị nở từ xưa đến nay, ông Huy Đông vẫn lưu giữ và sản xuất hàng năm. Ảnh: Hải Nguyễn
Mặt nạ Chí phèo - Thị nở từ xưa đến nay, ông Huy Đông vẫn lưu giữ và sản xuất hàng năm. Ảnh: Hải Nguyễn
Những chiếc khung trống được phân loại đem phơi nắng trước khi bước vào công đoạn thành phẩm. Ảnh: Hải Nguyễn
Những chiếc khung trống được phân loại đem phơi nắng trước khi bước vào công đoạn thành phẩm. Ảnh: Hải Nguyễn
Nghệ nhân Duy Linh 40 năm làm nghề trống Trung thu, bàn tay thanh thoát đục khúc gỗ để làm ra những chiếc khung trống. Ảnh: Hải Nguyễn
Nghệ nhân Duy Linh 40 năm làm nghề trống Trung thu, bàn tay thanh thoát đục khúc gỗ để làm ra những chiếc khung trống. Ảnh: Hải Nguyễn

Trong bối cảnh hội nhập, những nghệ nhân của làng nghề làm đồ chơi Trung thu Ông Hảo luôn nhắc nhở nhau phải giữ hồn bản sắc dân tộc, vẹn nguyên nét truyền thống, để lại dấu ấn riêng khó phải mờ.

HẢI NGUYỄN - TƯỜNG AN
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Trao quà Trung thu cho con CCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Hải Ngọc |

Tại chương trình “Vui Tết Trung thu” 2020, 118 suất quà được trao tặng con CCVCLĐ Đà Nẵng.

Trung thu phố cổ Hà Nội nhiều nét độc đáo

MINH ÁNH - TẠ QUANG |

Nhân dịp tết trung thu của năm đặc biệt 2020, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội tổ chức các hoạt động vui tết trung thu theo nhiều hình thức độc đáo, hấp dẫn với mong muốn gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đến đông đảo công chúng và du khách quốc tế.

Thăm, tặng quà Trung thu cho con CNLĐ khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19

Lục Tùng |

Tối 25.9, tại Nhà Văn hóa lao động (TP. Rạch Giá) dưới sự chủ trì của Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt, tổ chức Công đoàn tỉnh Kiên Giang khởi động hoạt động thăm, tặng quà Trung thu cho con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đà Nẵng: Trao quà Trung thu cho con CCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Hải Ngọc |

Tại chương trình “Vui Tết Trung thu” 2020, 118 suất quà được trao tặng con CCVCLĐ Đà Nẵng.

Trung thu phố cổ Hà Nội nhiều nét độc đáo

MINH ÁNH - TẠ QUANG |

Nhân dịp tết trung thu của năm đặc biệt 2020, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội tổ chức các hoạt động vui tết trung thu theo nhiều hình thức độc đáo, hấp dẫn với mong muốn gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đến đông đảo công chúng và du khách quốc tế.

Thăm, tặng quà Trung thu cho con CNLĐ khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19

Lục Tùng |

Tối 25.9, tại Nhà Văn hóa lao động (TP. Rạch Giá) dưới sự chủ trì của Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt, tổ chức Công đoàn tỉnh Kiên Giang khởi động hoạt động thăm, tặng quà Trung thu cho con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.