Ngày mùng 5 Tết, xử phạt hàng trăm tài xế vi phạm nồng độ cồn

Việt Dũng |

Trong những ngày cuối nghỉ Tết Nguyên đán 2022, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện xử phạt nhiều người vi phạm nồng độ cồn.

Chiều 5.2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán 2022), Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an thông tin, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9 người, bị thương 17 người.

So với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 giảm 1 vụ, giảm 1 người chết, giảm 6 người bị thương; So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 giảm 3 vụ, giảm 19 người chết, người bị thương không tăng, không giảm.

Trong đó, số vụ tai nạn, số người chết, người bị thương đều xảy ra trên đường bộ.

Trên đường sắt, lực lượng chức năng ghi nhận không xảy ra tai nạn nào. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán 2 năm trước đó, không tăng, không giảm.

Đường thủy cũng không xảy ra tai nạn. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán 2 năm trước đó, không tăng, không giảm.

Về kết quả thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, Cảnh sát giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 3.284 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 3 tỉ đồng; tạm giữ 11 ôtô, 508 môtô; tước 399 giấy phép lái xe các loại.

Trong đó, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý tới 326 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Số người vi phạm này tăng hơn so với những ngày nghỉ Tết trước đó.

Số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát 1.358 trường hợp.

Các Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông tiếp tục trực 100% quân số, tình hình  trật tự an toàn giao thông trên các tuyến được đảm bảo, mật độ phương tiện tham gia giao thông vắng, không xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông.

Về công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng đã lập biên bản 15 trường hợp (10 xe con, 5 xe tải), nộp kho bạc nhà nước gần 50 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 7 trường hợp.

Qua hệ thống giám sát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, cơ quan chức năng phát hiện 203 trường hợp, xử phạt "nóng" 8 trường hợp; gửi thông báo vi phạm tới 169 trường hợp. 

Cũng trong ngày mùng 5 Tết, Phòng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn đường thủy nội địa; đã kiểm tra, phát hiện xử lý 56 trường hợp vi phạm, phạt tiền 51 triệu đồng.

Các đơn vị thuộc Cục Cảnh sát giao thông bố trí lực lượng, tổ chức thực hiện Kế hoạch về cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các Lễ hội đầu xuân năm 2022; bố trí các tổ công tác kiểm tra, kiểm soát trên 4 đoàn tàu khách, nắm tình hình hành khách lên xuống tại 13 ga trọng điểm. Qua theo dõi, chưa phát hiện vi phạm.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Mùng 1 Tết xử phạt hàng trăm tài xế vi phạm nồng độ cồn

Việt Dũng |

Trong ngày đầu năm mới, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử phạt hàng trăm tài xế sử dụng rượu, bia, vi phạm nồng độ cồn.

812 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch

Việt Dũng |

Ngoài ghi nhận các vụ tai nạn trong 3 ngày Tết dương lịch (từ 1-3.1), lực lượng cảnh sát giao thông cả nước còn xử lý 812 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

12 người chết vì tai nạn, 281 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày 2.1

Việt Dũng |

Trong ngày thứ 2 Tết dương lịch 2022, lực lượng cảnh sát giao thông ghi nhận vẫn nhiều vụ tai nạn, nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn khi lái xe.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Mùng 1 Tết xử phạt hàng trăm tài xế vi phạm nồng độ cồn

Việt Dũng |

Trong ngày đầu năm mới, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử phạt hàng trăm tài xế sử dụng rượu, bia, vi phạm nồng độ cồn.

812 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch

Việt Dũng |

Ngoài ghi nhận các vụ tai nạn trong 3 ngày Tết dương lịch (từ 1-3.1), lực lượng cảnh sát giao thông cả nước còn xử lý 812 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

12 người chết vì tai nạn, 281 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày 2.1

Việt Dũng |

Trong ngày thứ 2 Tết dương lịch 2022, lực lượng cảnh sát giao thông ghi nhận vẫn nhiều vụ tai nạn, nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn khi lái xe.