Ngày mai xét xử vụ án dùng nhục hình dẫn đến chết người ở Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày mai (28.12), Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình dự kiến mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Dùng nhục hình” gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vũ Thư vào đầu năm 2022.

Tại phiên tòa này, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình sẽ tiến hành xét xử đối với các bị cáo Phạm Quang Hùng, Trịnh Thanh Hùng và Nguyễn Trọng Giáp bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội “Dùng nhục hình” theo quy định tại Khoản 4, Điều 373 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trước đó, vào ngày 10.11.2022, Cơ quan điều tra - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ra Quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Phạm Quang Hùng (56 tuổi) - cựu Đội trưởng Đội Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Phó Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; Trịnh Thanh Hùng (43 tuổi) - cựu Phó Đội trưởng Đội Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình về tội "Dùng nhục hình" theo quy định tại Khoản 4, Điều 373 Bộ luật Hình sự.

Trước khi bị khởi tố, bắt giam, cả hai đã bị thi hành kỷ luật, tước quân tịch công an nhân dân.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng cuối tháng 1 đến đầu tháng 2.2022, Phạm Quang Hùng và Trịnh Thanh Hùng đã nhiều lần đưa người đang bị tạm giam là ông Bùi Văn B. (48 tuổi, trú tại xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, là bị can đã bị khởi tố về tội "Môi giới mại dâm") lên ghế thẩm vấn.

Hai cựu cán bộ công an khóa tay chân ông B. lại, để ngoài sân tắm nắng buồng tạm giam số 6, Nhà tạm giữ Công an huyện Vũ Thư trong thời gian dài, dưới điều kiện thời tiết rét và rét đậm. Hậu quả, bị can Bùi Văn B. bị viêm phổi nặng dẫn đến suy hô hấp và tử vong vào ngày 20.2.2022.

Vợ bị can B là bà Bùi Thị L (45 tuổi) sau đó đã làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng đề nghị điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong bất thường của chồng. Xác định vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã thụ lý đơn, vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ.

Tại phiên tòa ngày mai, bà L được tòa án triệu tập tham gia phiên tòa với tư cách là người đại diện hợp pháp của bị hại trong vụ án hình sự.

Đáng chú ý, theo nội dung thể hiện trong giấy triệu tập của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình, ngoài 2 bị cáo là Phạm Quang Hùng và Trịnh Thanh Hùng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thông tin công khai trước đó, còn có thêm bị cáo thứ 3 tên Nguyễn Trọng Giáp (chưa rõ thông tin).

Điều 373, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về tội "Dùng nhục hình" như sau:

1. Người nào trong hoạt động tố tụng, thi hành án hoặc thi hành các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc mà dùng nhục hình hoặc đối xử tàn bạo, hạ nhục nhân phẩm của người khác dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm:

a) Phạm tội 2 lần trở lên;

b) Đối với 2 người trở lên;

c) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

d) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng;

đ) Gây thương tích hoặc gây thiệt hại về sức khỏe cho người khác mà tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 12 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây thiệt hại về sức khỏe cho người khác mà tỉ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

b) Làm người bị nhục hình tự sát.

4. Phạm tội làm người bị nhục hình chết, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Nguyên cán bộ quản giáo dùng nhục hình với phạm nhân lĩnh 2 năm tù

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Nguyễn Doãn Tú, nguyên là cán bộ quản giáo, Trại giam Thủ Đức đã có hành vi dùng cây mì, dùng tay đánh phạm nhân gây thương tích. Sau khi bị Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khởi tố, bắt tạm giam và tiến hành các thủ tục tố tụng, Tú được đưa ra xét xử và nhận án 2 năm tù.

Hai cựu cảnh sát ở Thái Bình dùng nhục hình đối diện chế tài ra sao?

Việt Dũng |

Hai cựu cảnh sát ở huyện Vũ Thư, Thái Bình bị cáo buộc dùng nhục hình sau khi một người đàn ông tử vong bất thường tại nhà tạm giữ, sẽ phải đối diện với chế tài pháp luật.

Thái Bình: Bắt nguyên đội trưởng, đội phó công an huyện vì dùng nhục hình

TRUNG DU |

Hai người nguyên là đội trưởng, đội phó công tác tại Công an huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) vừa bị Cơ quan điều tra - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam.

Xây cao tốc Nha Trang - Liên Khương sẽ sử dụng các giải pháp thiết kế công nghệ cao

Hữu Long |

Khánh Hòa - Doanh nghiệp đề xuất chủ trương đầu tư dự án cao tốc Nha Trang - Liên Khương với tổng số vốn hơn 27.400 tỉ đồng. Các địa phương xác định sẽ hạn chế tác động đến diện tích rừng chiếm dụng.

Người dân ở Hoà Bình chặn mỏ đá vì nổ mìn gây ô nhiễm, bụi bay trắng trời

Minh Nguyễn |

Người dân ở huyện Lương Sơn tập trung chặn lối vào mỏ đá Lộc Môn vì cho rằng, đơn vị này nổ mìn gây ô nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống. Đây là mỏ đá đã từng bị đình chỉ hoạt động vì dính hàng loạt các vi phạm.

Đường dẫn cao tốc kẹt xe kéo dài, Quốc lộ 1A chật kín phương tiện

Nguyên Chân -Huyền Trân |

TPHCM - Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2024, tại 2 đường dẫn vào cao tốc Trung Lương - TPHCM và TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đã xảy ra tình trạng ùn ứ, kẹt xe kéo dài.

Cấm xe 15 tuyến đường trung tâm TPHCM tối 31.12

MINH QUÂN |

TPHCM cấm xe 15 tuyến đường và 2 cây cầu ở khu trung tâm tối 31.12 để tổ chức bắn pháo hoa và sự kiện đếm được (countdown) thời khắc chuyển giao năm cũ 2023 và năm mới 2024.

Khu di tích 225 tỉ đồng mọc đầy cỏ hoang, không người qua lại

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Khu di tích địa đạo Tam Giác Sắt được xây dựng quy mô, tuy nhiên, một thời gian dài không được chăm sóc, cỏ dại mọc đầy lối đi, một phần di tích như rừng hoang.

Nguyên cán bộ quản giáo dùng nhục hình với phạm nhân lĩnh 2 năm tù

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Nguyễn Doãn Tú, nguyên là cán bộ quản giáo, Trại giam Thủ Đức đã có hành vi dùng cây mì, dùng tay đánh phạm nhân gây thương tích. Sau khi bị Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khởi tố, bắt tạm giam và tiến hành các thủ tục tố tụng, Tú được đưa ra xét xử và nhận án 2 năm tù.

Hai cựu cảnh sát ở Thái Bình dùng nhục hình đối diện chế tài ra sao?

Việt Dũng |

Hai cựu cảnh sát ở huyện Vũ Thư, Thái Bình bị cáo buộc dùng nhục hình sau khi một người đàn ông tử vong bất thường tại nhà tạm giữ, sẽ phải đối diện với chế tài pháp luật.

Thái Bình: Bắt nguyên đội trưởng, đội phó công an huyện vì dùng nhục hình

TRUNG DU |

Hai người nguyên là đội trưởng, đội phó công tác tại Công an huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) vừa bị Cơ quan điều tra - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam.