Ngày đầu đi làm sau Tết, hơn 4.500 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Việt Dũng |

Tiếp tục giữ gìn trật tự an toàn giao thông trong ngày đầu đi làm sau Tết Nguyên đán 2024, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 4.500 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Chiều 15.2, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết, trong ngày đầu đi làm sau Tết Nguyên đán 2024, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 60 người.

Trong đó có vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Khoảng 15h45 ngày 14.2, tại Km 261+700 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (hướng đi Hà Nội) thuộc địa phận tổ 2, phường Duyên Hải, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ôtô vệ sinh môi trường do lái xe N.V.B (33 tuổi, trú tại phường Bắc Cường, TP Lào Cai) với 2 xe môtô (trên xe có N.V.H, sinh năm 2011 và T.V.M, sinh năm 2007; P.K.N, sinh năm 2009 và Đ.T.A, sinh năm 2006, cùng trú tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai).

Hậu quả khiến 4 người đi xe máy tử vong tại hiện trường; xe ô tô và 2 xe môtô bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu do 2 xe mô tô đi ngược chiều trên cao tốc.

Cũng trong ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ đã kiểm tra, xử lý 12.920 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 29 tỉ 600 triệu đồng; tạm giữ 125 xe ôtô, 5.512 xe môtô, 43 phương tiện khác, tước 2.838 giấy phép lái xe.

Trong đó, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 4.578 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 3.900 trường hợp vi phạm về tốc độ; chở hàng quá tải trọng 22 trường hợp, vi phạm ma túy 21 trường hợp.

Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục lập biên bản 63 trường hợp vi phạm, phạt tiền 250 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 25 trường hợp, tạm giữ 08 phương tiện.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy đã kiểm tra xử lý 10 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước 20 triệu đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

7 ngày Tết, Quảng Bình xử phạt 219 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Trong 7 ngày Tết, lực lượng công an đã phát hiện, lập biên bản 352 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; trong đó có 219 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, dự kiến phạt hơn 1,4 tỉ đồng.

Sau Tết Nguyên đán, tiếp tục siết xử phạt vi phạm nồng độ cồn

Xuyên Đông |

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, sau dịp Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng vẫn siết xử lý vi phạm nồng độ cồn vào dịp lễ hội xuân 2024.

Hơn 29.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý, người chết do tai nạn giảm

Việt Dũng |

Chiều 14.2, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, có 29.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn… bị xử lý.

Bổ nhiệm, chỉ định, chuẩn y nhân sự ở Điện Biên, Đồng Nai, Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Trong tuần qua (từ ngày 12.2 - 6.2), các tỉnh, thành phố: Điện Biên, Đồng Nai, Hà Nội, TPHCM đã triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm, chỉ định, phê chuẩn nhân sự.

Ca sĩ Đoan Trang: Mỗi giai đoạn trong đời, chúng ta đều có giá trị riêng

hào hoa (thực hiện) |

Trong những năm tháng rực rỡ nhất của sự nghiệp, Đoan Trang từng được biết đến với vẻ đẹp hoang dã, được ví như cô gái Digan với làn da nâu, mặc váy bohemian sặc sỡ hát tình ca. Giai đoạn sung sức, Đoan Trang hoạt động năng nổ với nhiều bản hit như: "Tóc hát", "Bâng khuâng", "Quạt giấy"...

Madam Pang và giấc mơ World Cup với bóng đá Thái Lan

TAM NGUYÊN |

Một trong những thông tin đáng chú ý dịp Tết Giáp Thìn là Liên đoàn bóng đá Thái Lan có tân Chủ tịch, một nhân tố rất mới nhưng cũng rất quen - Madam Pang.

Lì xì… 2.000 đồng

Mỹ Linh |

Tôi đi Móng Cái đầu xuân Giáp Thìn, cũng có ý là trải nghiệm cung đường cao tốc từ Hà Nội đến Móng Cái - cung đường được cho là đẹp nhất hiện nay.

Cháy lớn ở Đồng Nai, cột khói bốc cao hàng chục mét

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tối 16.2, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang khống chế ngọn lửa tại một kho chứa đồ nhựa, đồ gia dụng tại phường Xuân Tân, TP Long Khánh, bốc cháy dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét.

7 ngày Tết, Quảng Bình xử phạt 219 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Trong 7 ngày Tết, lực lượng công an đã phát hiện, lập biên bản 352 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; trong đó có 219 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, dự kiến phạt hơn 1,4 tỉ đồng.

Sau Tết Nguyên đán, tiếp tục siết xử phạt vi phạm nồng độ cồn

Xuyên Đông |

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, sau dịp Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng vẫn siết xử lý vi phạm nồng độ cồn vào dịp lễ hội xuân 2024.

Hơn 29.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý, người chết do tai nạn giảm

Việt Dũng |

Chiều 14.2, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, có 29.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn… bị xử lý.