Nam thanh niên cất giấu hàng trăm dùi cui điện, bình xịt hơi cay ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội vừa chặn giữ một nam thanh niên vận chuyển các công cụ hỗ trợ có tính năng sát thương để mang đi bán cho khách.

Ngày 27.12, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, vào khoảng 11h30' ngày 26.12, trong quá trình tuần tra trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện đã phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Winner màu đỏ đen, biển kiểm soát 37F2-718.01 có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an xác định danh tính đối tượng là Phạm Đức Tài (sinh năm 1995, quê quán Diễn Châu, Nghệ An). Phạm Đức Tài đang vận chuyển số lượng lớn công cụ hỗ trợ để mang đi bán cho khách.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản và đưa Phạm Đức Tài về trụ sở làm rõ.

Quá trình làm việc, Phạm Đức Tài khai nhận mua công cụ hỗ trợ của một người không quen biết và để ở phòng trọ tại Yên Xá (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội). Khi có khách muốn mua hàng, Tài đóng gói và vận chuyển tận nơi.

Cơ quan điều tra đã đến phòng trọ và lập biên bản tạm giữ toàn bộ số công cụ hỗ trợ mà Tài cất giấu, gồm 30 chiếc dùi cui điện các loại, 42 gậy bằng kim loại sáng màu, chia thành 3 khúc, 513 chiếc bình xịt hơi cay các loại.

Vụ việc đang được Công an huyện Gia Lâm điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Công an Hà Nội xử phạt 19 người vi phạm nồng độ cồn trong 1 ngày

KHÁNH AN |

Hà Nội - Trong ngày 14.12, lực lượng 141 phát hiện, xử lý 50 trường hợp vi phạm, trong đó có 19 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Từ Hà Nội vào Kiên Giang cho vay lãi nặng gấp 18 lần quy định

NGUYÊN ANH |

Lâm đã cho 5 người phụ nữ trên địa bàn TP Rạch Giá (Kiên Giang) vay số tiền 185 triệu đồng, góp trong vòng 25 ngày, lãi suất cho vay 1%/ngày, gấp 18,25 lần so với lãi suất quy định.

Người đàn ông ở Hà Nội làm giả giấy mua bán viết tay để bán xe

KHÁNH AN |

Nguyễn Diên Phương (sinh năm 1982, trú tại xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội) sử dụng căn cước công dân giả để đi thuê xe, sau đó “tự chế” giấy mua bán xe viết tay để tạo niềm tin cho người mua xe, chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng.

Gia đình bị hại cùng nhau rời khỏi tòa sau khi nghe cáo trạng

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngay sau khi nghe đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Thái Bình công bố bản cáo trạng truy tố 3 bị cáo phạm tội “Dùng nhục hình” xảy ra tại Công an huyện Vũ Thư do VKSND tối cao ban hành; toàn bộ những người trong gia đình, họ hàng bị hại trong vụ án này đã lập tức phản ứng, rời khỏi phiên tòa.

Cao Bằng có cửa khẩu Quốc tế đầu tiên

Tân Văn |

Sáng 28.12, lễ công bố nâng cấp cặp cửa khẩu Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc) thành cửa khẩu quốc tế bao gồm lối thông quan Nà Đoỏng - Nà Ráy.

CEO Vietnam Airlines lên tiếng về nguy cơ hủy niêm yết

Xuyên Đông |

Trước nguy cơ bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán do lỗ 3 năm liên tiếp, âm vốn chủ sở hữu, lãnh đạo của Vietnam Airlines lên tiếng.

Thương hồ bỏ ghe lên bờ, Sóc Trăng tìm cách bảo tồn Chợ nổi Ngã Năm

PHƯƠNG ANH |

Chợ nổi Ngã Năm là khu chợ trên sông nổi tiếng trong vùng ĐBSCL nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng. Đây là một trong những địa điểm giao thương, sinh hoạt, buôn bán của người dân địa phương và một số vùng lân cận. Tuy nhiên hiện nay, chợ đang đứng trước nguy cơ mai một do thương hồ đã chuyển hình thức buôn bán.

Hình ảnh bất ngờ tại Ngã Tư Sở giờ cao điểm sáng

Tô Thế |

Ngã Tư Sở vẫn có lưu lượng phương tiện rất lớn trong giờ cao điểm sáng, tuy nhiên không xảy ra ùn tắc kéo dài như trước.

Công an Hà Nội xử phạt 19 người vi phạm nồng độ cồn trong 1 ngày

KHÁNH AN |

Hà Nội - Trong ngày 14.12, lực lượng 141 phát hiện, xử lý 50 trường hợp vi phạm, trong đó có 19 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Từ Hà Nội vào Kiên Giang cho vay lãi nặng gấp 18 lần quy định

NGUYÊN ANH |

Lâm đã cho 5 người phụ nữ trên địa bàn TP Rạch Giá (Kiên Giang) vay số tiền 185 triệu đồng, góp trong vòng 25 ngày, lãi suất cho vay 1%/ngày, gấp 18,25 lần so với lãi suất quy định.

Người đàn ông ở Hà Nội làm giả giấy mua bán viết tay để bán xe

KHÁNH AN |

Nguyễn Diên Phương (sinh năm 1982, trú tại xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội) sử dụng căn cước công dân giả để đi thuê xe, sau đó “tự chế” giấy mua bán xe viết tay để tạo niềm tin cho người mua xe, chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng.