Người đàn ông ở Hà Nội làm giả giấy mua bán viết tay để bán xe

KHÁNH AN |

Nguyễn Diên Phương (sinh năm 1982, trú tại xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội) sử dụng căn cước công dân giả để đi thuê xe, sau đó “tự chế” giấy mua bán xe viết tay để tạo niềm tin cho người mua xe, chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Diên Phương để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Công an quận Ba Đình tiếp nhận tin báo của chị Trần Trang (trú tại phường Thành Công), tố cáo đối tượng Nguyễn Diên Phương, có hành vi thuê xe tự lái và mang bán.

Theo trình báo của chị Trang, cuối tháng 5.2023, Nguyễn Diên Phương gọi điện thoại cho chị hỏi thuê xe tự lái. Chị Trang đang được anh N.B ủy quyền quản lý một chiếc ô tô Fadil nên đã đồng ý cho Phương thuê chiếc xe trên trong thời gian 10 ngày.

Chiều cùng ngày, chị Trang bàn giao cho Phương chiếc xe, đăng ký xe, chứng nhận kiểm định, chứng nhận bảo hiểm xe.

Về phần khách thuê, Phương đã giao cho chị Trang số tiền 20 triệu đồng và 1 CCCD mang tên Nguyễn Diên Phương.

Hết thời hạn cho thuê xe, Phương không hoàn trả xe cho chị Trang như hợp đồng. Không những thế, Phương còn gọi điện cho chị Trang thông báo đã mang chiếc xe trên đi bán lấy 200 triệu đồng.

Sau đó chị Trang mất liên lạc với Nguyễn Diên Phương nên đã tới cơ quan Công an tố giác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Ba Đình đã ra quyết định truy tìm vật chứng và thu giữ được chiếc xe ô tô trên tại tổ dân phố Minh Phong (thị trấn Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) từ anh L.M.Q.

Quá trình làm việc anh Q cho biết, đã mua lại chiếc xe ô tô trên của Nguyễn Diên Phương với giá 200 triệu đồng.

Sau khi giao tiền thì Phương có đưa toàn bộ giấy tờ xe và một giấy mua bán viết tay giữa chủ xe với Phương cho anh Q.

Trong khi đó, khi làm việc với anh B, anh cho biết, chiếc xe trên do không sử dụng nên chỉ ủy quyền cho chị Trang quản lý, không hề ký hợp đồng mua bán với Nguyễn Diên Phương.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã bắt giữ Nguyễn Diên Phương.

Tại cơ quan công an, Phương thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn thuê xe tự lái mang đi cầm cố.

Giám định kỹ thuật hình sự xác định, thẻ CCCD mà Phương đưa cho chị Trang và giấy mua bán xe giữa anh B và Phương đều là giả.

Kết quả giám định xác định chiếc xe ô tô mà Phương chiếm đoạt trị giá 260 triệu đồng.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Dính bẫy tình một đêm, người đàn ông ở Hà Nội bị lừa đảo hơn 1 tỉ đồng

Việt Dũng |

Tham gia vào tài khoản Facebook giả mạo một quán bar nổi tiếng ở Đà Nẵng, người đàn ông được giới thiệu gói dịch vụ "tình một đêm" rồi bị lừa đảo hơn 1 tỉ đồng.

Chánh án tòa Hà Nội sẽ tham gia xét xử cựu cảnh sát bắt cóc bé trai

Việt Dũng |

Ngày 26.12 tới, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội dự kiến mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Đức Trung - cựu cán bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc - về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản".

Thu giữ số lượng lớn kẹo dẻo hình mắt người ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Một cơ sở kinh doanh sản phẩm kẹo hình mắt người không rõ nguồn gốc ở Đông Anh vừa bị lực lượng chức năng phát hiện.

"Lúng túng với điện mặt trời áp mái"

Cường Ngô |

Bộ Công Thương lý giải việc cho kết nối điện mặt trời mái nhà của người dân lên lưới nhưng với giá 0 đồng là để tránh ảnh hưởng tới an toàn, an ninh hệ thống điện. Tuy nhiên, TS Lê Hải Hưng (Đại học Bách khoa Hà Nội) cho rằng, giải thích như vậy là không sòng phẳng.

Cựu Chủ tịch Khánh Hòa nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án 5 ngày

Hữu Long |

Khánh Hòa - HĐXX đã tuyên bố nghị án và sẽ tuyên sau 5 ngày tới. Được nói lời sau cùng, cựu Chủ tịch tỉnh trăn trở, suy nghĩ về những việc bản thân đã làm.

Lần đầu tiên, hàng chục KOLs và KOCs đồng loạt quảng bá chợ Bến Thành

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Đến từng sạp hàng, giới thiệu từng sản phẩm, trò chuyện với từng tiểu thương là những hoạt động của hàng chục KOLs (người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội) và KOCs (người tiêu dùng có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường) để giới thiệu với du khách và người tiêu dùng về các món ăn đặc sản, các gian hàng vải, áo dài truyền thống,... tại chợ Bến Thành (Quận 1).

HLV Gong Oh-kyun thoát án phạt bổ sung, câu lạc bộ Bình Định bị phạt nặng

AN NGUYÊN |

Ngày 13.12, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra quyết định xử phạt các cá nhân, tập thể của câu lạc bộ Bình Định, Thanh Hoá và Công an Hà Nội sau vòng 5 V.League 2023-2024.

Xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2023 lập kỷ lục, dự kiến đạt 5 tỉ USD

NGỌC ANH |

Năm 2023, sản lượng và giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam đều cao hơn 2022 và đạt kỷ lục từ trước tới nay. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo quốc tế thị trường lúa gạo toàn cầu và xu hướng thời gian tới được tổ chức tại Hậu Giang vào sáng 13.12.

Dính bẫy tình một đêm, người đàn ông ở Hà Nội bị lừa đảo hơn 1 tỉ đồng

Việt Dũng |

Tham gia vào tài khoản Facebook giả mạo một quán bar nổi tiếng ở Đà Nẵng, người đàn ông được giới thiệu gói dịch vụ "tình một đêm" rồi bị lừa đảo hơn 1 tỉ đồng.

Chánh án tòa Hà Nội sẽ tham gia xét xử cựu cảnh sát bắt cóc bé trai

Việt Dũng |

Ngày 26.12 tới, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội dự kiến mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Đức Trung - cựu cán bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc - về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản".

Thu giữ số lượng lớn kẹo dẻo hình mắt người ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Một cơ sở kinh doanh sản phẩm kẹo hình mắt người không rõ nguồn gốc ở Đông Anh vừa bị lực lượng chức năng phát hiện.