Mức án cựu giáo viên Nguyễn Thị Xuyến phải đối mặt

Trần Lâm |

Nguyễn Thị Xuyến - cựu giáo viên dạy Văn tại Trường THCS Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa - bị cơ quan công an bắt tạm giam vì hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ.

Cô giáo này từng làm đơn tố cáo một số cán bộ huyện Hậu Lộc. Các nội dung tố cáo có đúng, có sai. Những vấn đề tố cáo đúng, các cơ quan chức năng đã xử lý nghiêm theo quy định.

Từ sự việc trên, cô Xuyến ngày càng ảo tưởng, không tập trung nhiệm vụ giảng dạy mà sa đà vào việc kiện tụng, tố cáo sai sự thật. Một số đối tượng bảo thủ, kích động, tiếp tay, cổ vũ nên Nguyễn Thị Xuyến càng cho hành vi của mình là quan trọng nên ngày càng quá đà, nhiều lần vi phạm pháp luật.

Theo đó, cũng với hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, ngày 1.12.2020, Nguyễn Thị Xuyến bị Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng.

Ngoài ra, ngày 11.3.2021, Nguyễn Thị Xuyến còn bị Công an huyện Hậu Lộc xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi “Cho trẻ em sử dụng bia”.

Ở trường, Nguyễn Thị Xuyến không tập trung công tác giảng dạy mà chỉ tập trung việc tố cáo hiệu trưởng, gây bức xúc cho giáo viên, học sinh. Sau nhiều năm không hoàn thành nhiệm vụ, Trường THCS Hậu Lộc chấm dứt hợp đồng với cô giáo này vào đầu năm 2023.

Sau khi nghỉ dạy, Nguyễn Thị Xuyến tiếp tục sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ những thông tin không đúng sự thật, chưa được kiểm chứng để xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân. Dù đã bị xử phạt và đã được tuyên truyền, cảnh báo nhiều lần nhưng Nguyễn Thị Xuyến vẫn cố tình vi phạm.

Đến chiều 13.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hậu Lộc thi hành Lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với đối tượng Nguyễn Thị Xuyến (sinh năm 1974, ở tại thôn Minh Thịnh, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá) để điều tra làm rõ về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại Khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự quy định: "Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm".

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

2 lọ thuốc chôn cùng hài cốt tiết lộ danh tính 2 liệt sĩ quê ở Thanh Hóa

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Giám định thông tin trong 2 lọ thuốc được chôn cùng hài cốt liệt sĩ, có tên và địa chỉ của 2 liệt sĩ quê tỉnh Thanh Hóa. Hiện gia đình của 2 liệt sĩ đã nhận được thông tin này.

Lòng vòng trách nhiệm chậm giải ngân vốn đầu tư công ở Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Ngày 14.12, Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với ông Lê Minh Nghĩa - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) về vấn đề giải ngân vốn đầu tư công.

Công an Thanh Hóa bắt tạm giam cựu giáo viên Nguyễn Thị Xuyến

Trần Lâm |

Cựu giáo viên dạy Văn ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa đã bị cơ quan chức năng bắt tạm giam.

Bắt tạm giam Giám đốc Sở Tài chính TP HCM

Việt Dũng |

Ông Lê Duy Minh bị bắt tạm giam với cáo buộc có hành vi nhận hối lộ liên quan đến sai phạm xảy ra Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Cấm xe lưu thông 15 tuyến đường trung tâm TPHCM sáng ngày 21 và 23.12

Huyền Trân |

Ngày 21 và ngày 23.12.2023, Sở GTVT TPHCM cấm xe lưu thông từ 9 giờ đến 11 giờ 30 trên 15 tuyến đường khu vực trung tâm thành phố để phục vụ diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Nhà ga trung tâm Bến Thành, Quận 1 (thuộc dự án Metro Bến Thành – Suối Tiên).

Hình ảnh mới về công viên bờ sông lớn nhất TPHCM trước ngày mở cửa

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Những bông hoa hướng dương đầu tiên tại công viên bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) đã bắt đầu nở rộ chuẩn bị cho ngày khánh thành, phục vụ người dân và du khách đến tham quan.

Khách tây thích thú trước cái lạnh của mùa đông Hà Nội

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Hà Nội đang bước vào những ngày lạnh nhất kể từ đầu mùa đông đến nay nhưng đối với những du khách nước ngoài, mùa đông Hà Nội lại là một trải nghiệm thú vị đối với họ.

Biệt phái Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng sang Quốc hội công tác

Quang Việt |

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng - Cục trưởng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, được biệt phái đến nhận công tác tại Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV.

2 lọ thuốc chôn cùng hài cốt tiết lộ danh tính 2 liệt sĩ quê ở Thanh Hóa

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Giám định thông tin trong 2 lọ thuốc được chôn cùng hài cốt liệt sĩ, có tên và địa chỉ của 2 liệt sĩ quê tỉnh Thanh Hóa. Hiện gia đình của 2 liệt sĩ đã nhận được thông tin này.

Lòng vòng trách nhiệm chậm giải ngân vốn đầu tư công ở Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Ngày 14.12, Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với ông Lê Minh Nghĩa - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) về vấn đề giải ngân vốn đầu tư công.

Công an Thanh Hóa bắt tạm giam cựu giáo viên Nguyễn Thị Xuyến

Trần Lâm |

Cựu giáo viên dạy Văn ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa đã bị cơ quan chức năng bắt tạm giam.