Ga metro Bến Thành diễn tập chữa cháy, cấm xe 13 tuyến đường trong 18 ngày

MINH QUÂN |

TPHCM - Để phục vụ diễn tập chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ tại ga ngầm Bến Thành của tuyến Metro số 1, thành phố sẽ cấm xe 13 tuyến đường xung quanh trong tổng cộng 18 ngày.

Sở Giao thông Vận tải TPHCM đã có thông báo cấm lưu thông hàng loạt tuyến đường trong thời gian phục vụ diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại nhà ga ngầm Bến Thành – ga lớn nhất trong 3 nhà ga ngầm tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

Theo đó, có 13 tuyến đường xung quanh ga Bến Thành bị cấm lưu thông từ ngày 4 – 18.12 (trong thời gian từ 5h đến 7h30) và từ ngày 21 – 23.12 (trong thời gian từ 9h đến 12h), gồm:

- Đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Ký Con đến Hàm Nghi).

- Đường Lê Lợi (đoạn từ Hàm Nghi đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa).

- Đường Hàm Nghi (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa).

- Đường Lê Lai (đoạn từ đường Trương Định đến Lê Lợi).

- Đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ đường Lê Lợi đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa).

- Đường Phan Chu Trinh (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến Lê Lai).

- Đường Phan Bội Châu (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến Lê Lợi).

- Đường Nguyễn An Ninh (đoạn từ Trương Định đến Phan Chu Trinh).

- Đường Lưu Văn Lang (đoạn từ Nguyễn Trung Trực đến Phan Bội Châu).

- Đường Đặng Thị Nhu (đoạn từ Ký Con đến Calmette).

- Đường Calmette (đoạn từ Lê Thị Hồng Gấm đến Trần Hưng Đạo).

- Đường Phạm Ngũ Lão (đoạn từ Yersin đến Trần Hưng Đạo).

- Đường Phó Đức Chính (đoạn từ Hàm Nghi đến Lê Công Kiều).

Phạm vi cấm lưu thông và hướng lưu thông thay thế.  Ảnh: Sở GTVT TPHCM
Phạm vi cấm lưu thông và hướng lưu thông thay thế. Ảnh: Sở GTVT TPHCM

Lộ trình lưu thông thay thế hướng từ đường Trần Hưng Đạo đi Lê Lợi hoặc Hàm Nghi (Quận 5 đi Quận 1):

Lộ trình 1: Trần Hưng Đạo - Yersin hoặc Ký Con - Nguyễn Công Trứ - Pasteur - Hàm Nghi hoặc Lê Lợi.

Lộ trình 2: Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học - Nguyễn Thị Nghĩa - Lý Tự Trọng - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi hoặc Hàm Nghi.

Lộ trình 3: Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học - Võ Văn Kiệt - Tôn Đức Thắng.

Hướng thay thế đường Lê Lợi đi Trần Hưng Đạo (Quận 1 đi Quận 5):

Lộ trình 1: Lê Lợi - Pasteur - Lê Thánh Tôn - Phạm Hồng Thái - Nguyễn Thị Nghĩa - Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo.

Lộ trình 2: Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Thái Bình - Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo.

Lộ trình 3: Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Kiệt - Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo.

Dự kiến có khoảng 2.400 người sẽ tham gia diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại ga ngầm Bến Thành, gồm: 100 người thuộc thành phần Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy, Ban Tham mưu tổ chức diễn tập, các tiểu ban giúp việc; 1.000 người trực tiếp tham gia xử lý tình huống; 900 người tham gia làm quân xanh...

Đồng thời, huy động khoảng 159 phương tiện cơ giới các loại phục vụ công tác chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM phủ mạng lưới xe đạp công cộng kết nối Metro Bến Thành - Suối Tiên

MINH QUÂN |

TPHCM - Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự kiến vận hành thương mại tháng 7.2024, để giúp khách thuận tiện tới các nhà ga, hàng trăm điểm cho thuê xe đạp công cộng sẽ được mở trên địa bàn TP Thủ Đức, Quận 1, Phú Nhuận, Gò Vấp…

Tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TPHCM sẽ chạy thương mại tháng 7.2024

MINH QUÂN |

TPHCM – Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ hoàn thành thi công cuối năm nay, sang nửa đầu 2024 sẽ tập trung vừa thử nghiệm thiết bị, đào tạo, vừa khai thác thử để đánh giá an toàn. Tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TPHCM sẽ vận hành thương mại từ tháng 7.2024.

2.400 người sẽ diễn tập chữa cháy, cứu nạn ở ga ngầm lớn nhất Metro số 1

MINH QUÂN |

TPHCM dự kiến huy động khoảng 2.400 người để tham gia diễn tập phương án xử lí tình huống cháy, nổ và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại ga trung tâm Bến Thành (1 trong 3 ga ngầm tuyến Metro số 1) vào cuối năm nay.

Ngắm nhìn nhà ga trung tâm đẹp nhất của tuyến metro số 1

Anh Tú - Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh - Nhà ga Bến Thành thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) hoàn thiện sẽ là một điểm nhấn, đánh dấu bước chuyển mình của dự án metro số 1, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2023.

Danh sách các đại biểu trúng cử Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khoá XIII

Nhóm phóng viên |

Chiều 2.12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã bầu 168 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khoá XIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khoá XIII, các đại biểu đã bầu Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khoá XIII, nhiệm kỳ 2023 gồm 28 ủy viên.

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu danh sách và chúc mừng các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khoá XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phó Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính

Minh Ánh |

Ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Dự báo giá xăng trong phiên điều chỉnh tới

Anh Tuấn |

Theo một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ở Hà Nội, trong kỳ điều chỉnh tới thứ 5 (ngày 7.12), giá xăng được dự báo tăng giảm đan xen.

Hiện trường đổ nát tại căn nhà cổ phố Hàng Bạc bị xe Mercedes đâm

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Rạng sáng ngày 4.12, một chiếc xe Mercedes đã đâm đổ tường căn nhà cổ số 47 Hàng Bạc. Hiện cơ quan chức năng đang thực hiện rào đỡ để tránh sập và thu dọn hiện trường.

TPHCM phủ mạng lưới xe đạp công cộng kết nối Metro Bến Thành - Suối Tiên

MINH QUÂN |

TPHCM - Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự kiến vận hành thương mại tháng 7.2024, để giúp khách thuận tiện tới các nhà ga, hàng trăm điểm cho thuê xe đạp công cộng sẽ được mở trên địa bàn TP Thủ Đức, Quận 1, Phú Nhuận, Gò Vấp…

Tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TPHCM sẽ chạy thương mại tháng 7.2024

MINH QUÂN |

TPHCM – Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ hoàn thành thi công cuối năm nay, sang nửa đầu 2024 sẽ tập trung vừa thử nghiệm thiết bị, đào tạo, vừa khai thác thử để đánh giá an toàn. Tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TPHCM sẽ vận hành thương mại từ tháng 7.2024.

2.400 người sẽ diễn tập chữa cháy, cứu nạn ở ga ngầm lớn nhất Metro số 1

MINH QUÂN |

TPHCM dự kiến huy động khoảng 2.400 người để tham gia diễn tập phương án xử lí tình huống cháy, nổ và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại ga trung tâm Bến Thành (1 trong 3 ga ngầm tuyến Metro số 1) vào cuối năm nay.

Ngắm nhìn nhà ga trung tâm đẹp nhất của tuyến metro số 1

Anh Tú - Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh - Nhà ga Bến Thành thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) hoàn thiện sẽ là một điểm nhấn, đánh dấu bước chuyển mình của dự án metro số 1, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2023.