Mua bán pháo hoa trái phép rầm rộ trên chợ mạng

Khánh An |

Áp Tết, pháo hoa được rao bán trái phép tràn lan trên mạng xã hội. Trong khi theo quy định, cá nhân mua và sử dụng pháo hoa chỉ được thực hiện thông qua các đại lý ở 56 tỉnh, thành trên toàn quốc và cửa hàng của Công ty TNHH Một thành viên hóa chất 21 (Nhà máy Z121) thuộc Bộ Quốc phòng.

Pháo hoa chợ mạng giá cao

Những ngày đầu năm 2024, khi gõ từ khóa “Pháo hoa Z121” vào ô tìm kiếm trên mạng xã hội, hàng nghìn bài viết rao bán pháo hoa lập tức được hiển thị. Trong bài viết, các chủ tài khoản đều khẳng định toàn bộ đều là pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất nên đảm bảo về tính hợp pháp, an toàn cho người sử dụng.

Không chỉ nhận bán cho khách lẻ, nhiều chủ tài khoản còn chào mời khách sỉ, quảng cáo rằng có sẵn số lượng lớn.

Tài khoản My Vân viết: “Pháo hoa chính hãng Bộ Quốc phòng, an toàn - hợp pháp - lung linh. Mọi người nhanh tay nhắn tin em giao tận nơi, muốn bao nhiêu cũng có sẵn ạ. Giấy tờ pháp lý đầy đủ theo từng giàn”.

Tương tự, tài khoản Nguyễn An cũng quảng cáo luôn có sẵn tất cả các loại pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất.

“Em vẫn sẵn các loại pháo hoa phục vụ anh chị em nhà mình Tết Âm lịch 2024. Em nhận sỉ lẻ trên toàn quốc, sỉ theo đầu thùng” - tài khoản Nguyễn An quảng cáo.

Điểm chung của các bài viết này là đều quảng cáo bán pháo hoa chính hãng Bộ Quốc phòng, công khai hình ảnh, video các loại pháo hoa. Tuy nhiên, tất cả đều yêu cầu người mua nhắn tin riêng để biết giá thành.

Trong vai người có nhu cầu mua pháo hoa chơi dịp Tết, phóng viên liên hệ với tài khoản Nguyễn An để hỏi giá thành sản phẩm. Theo đó, tài khoản này báo giá giàn phun hoa 25 viên nén là 500.000 đồng, giàn phun hoa 36 viên nén là 600.000 đồng, giàn nhấp nháy 25 viên nén là 450.000 đồng....

Mức giá này cao hơn từ 140.000 - 219.000 đồng so với giá mà Nhà máy Z121 công bố.

Dù quảng cáo đây là pháo hoa chính hãng, song khi được hỏi về hóa đơn mua hàng, các tài khoản này đều quanh co không cung cấp cho khách hàng.

“Bên em chỉ có 1 hóa đơn mua với số lượng lớn tại nhà máy nên không thể cung cấp cho khách hàng được” - một người bán hàng cho hay.

Không chỉ rao bán trên trang cá nhân, nhiều tài khoản còn lập fanpage, nhóm kín để bán pháo hoa.

Pháo hoa được bán tràn lan trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình
Pháo hoa được bán tràn lan trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Hành vi vi phạm pháp luật

Trao đổi với Lao Động, luật sư Quách Thành Lực - Giám đốc Công ty Luật Pháp trị (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) - cho biết, theo quy định tại khoản 2, Điều 14 của Nghị định 137, việc kinh doanh pháo hoa phải bảo đảm các điều kiện.

Cụ thể, chỉ tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được kinh doanh pháo hoa và phải được cơ quan công an có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường.

Kho, phương tiện vận chuyển, thiết bị, dụng cụ phục vụ kinh doanh pháo hoa phải phù hợp, bảo đảm điều kiện về bảo quản, vận chuyển, phòng cháy và chữa cháy. Người quản lý, người phục vụ có liên quan đến kinh doanh pháo hoa phải được huấn luyện về kỹ thuật an toàn và chỉ được kinh doanh pháo hoa bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định.

Các cơ sở kinh doanh đã được cấp phép mua bán pháo hoa do Nhà máy Z121 sản xuất phải tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn. Các tổ chức, cá nhân không được cấp phép bán loại pháo hoa này cũng không được phép quảng cáo, không được phép thực hiện hành vi bán pháo hoa trên không gian mạng.

Do đó, đối với mặt hàng là pháo hoa thì cá nhân, tổ chức khác không được kinh doanh bao gồm cả việc mua pháo hoa về để rao bán lại.

Thời gian qua, hàng loạt trường hợp đã bị xử phạt vì kinh doanh pháo hoa trái phép. Mới đây nhất, vào ngày 19.12.2023, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Nam vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh pháo hoa trái phép số lượng lớn tại thôn 3 Cát Lại, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục (Hà Nam). Sau khi được tuyên truyền, vận động, chủ cơ sở đã tự giác giao nộp toàn bộ số pháo hoa trên cho lực lượng công an. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bàn giao vụ việc cho Công an huyện Bình Lục để điều tra, xử lý theo quy định.

"Trường hợp các tổ chức cá nhân tự ý quảng cáo, giới thiệu, rao bán pháo nổ, pháo hoa nổ hoặc trường hợp rao bán pháo hoa mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền thì đây là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người thực hiện hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự" - luật sư Lực cho hay.

Khánh An
TIN LIÊN QUAN

Lừa bán pháo hoa trên mạng, chiếm đoạt tiền của nhiều người

Trần Lâm |

Thanh Hoá - Với thủ đoạn lên không gian mạng trao đổi, mua bán pháo hoa, pháo hoa nổ rồi lợi dụng lòng tin của người mua để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chỉ trong một thời gian ngắn, Phạm Anh Tú đã lừa đảo hàng trăm người với số tiền gần 100 triệu đồng.

Cách nhận biết pháo hoa Z121 xịn, tránh tiền mất tật mang

HỮU CHÁNH |

Đại diện Nhà máy Z121 của Bộ Quốc phòng khuyến cáo người dân cần lưu ý khi mua sản phẩm pháo hoa trôi nổi trên thị trường, nhất là mua qua các trang mạng xã hội.

Người dân TPHCM chi tiền triệu mua pháo hoa Z121 chơi dịp Tết Dương lịch

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

Thời điểm này, nhiều người dân tại TPHCM tìm đến các cửa hàng đại lý ủy quyền của Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Z121) để mua pháo không tiếng nổ cho dịp Tết Dương lịch 2024.

Trượt 4 lần vì bài thi mô phỏng, học viên chờ đổi mới trong sát hạch lái xe

Quỳnh Trang - Hải Danh |

Theo nhiều học viên, hiện nay, phần thi mô phỏng lái xe vẫn còn bất cập. Trong đó, nhiều tình huống không phù hợp với thực tế khi tham gia giao thông khiến cho nhiều học viên thi trượt dù đã nắm chắc lý thuyết và thực hành.

Ứng xử sau ly hôn nhìn từ cách Lưu Hương Giang nói về Hồ Hoài Anh

Anh Trang |

Sau những ồn ào từ Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang vẫn giữ thái độ tích cực khi nói về chồng, chọn làm bạn sau khi ly hôn, nhiều người nhận định đây là lựa chọn văn minh và tốt cho 2 con của họ.

Bổ nhiệm hai phó giám đốc công an, tặng huân chương cho một tập thể

Quang Việt |

Ngoài hai phó giám đốc công an tỉnh được bổ nhiệm, trong tuần qua một đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc.

UBND tỉnh vào cuộc vụ 18 viên chức, người lao động bị nợ lương, BHXH ở Trà Vinh

HOÀNG LỘC |

Sau bài “18 viên chức, người lao động ở Trà Vinh khốn khổ vì bị nợ lương gần 1 năm” đăng trên Báo Lao Động ngày 29.12.2023, Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh đã chi trả được 1,5 tháng nợ lương đối với 18 người lao động. Riêng các khoản nợ BHXH, BHYT và hơn 7 tháng lương còn lại vẫn chưa có kinh phí chi trả.

Tiếc ngẩn ngơ vì không mua sớm, chung cư cũ tăng gần chục triệu/m2 sau 3 tháng

Nhóm PV |

Ngần ngại chê đắt vì là chung cư cũ, nhưng chị Mai Phương bất ngờ vì giá đã tăng từ 42 triệu/m2 lên tới 50 triệu đồng/m2 (chưa tính thuế, phí). Điều này phản ánh bức tranh thiếu hụt nguồn cung căn hộ phân khúc chung cư bình dân trong thời gian qua.

Lừa bán pháo hoa trên mạng, chiếm đoạt tiền của nhiều người

Trần Lâm |

Thanh Hoá - Với thủ đoạn lên không gian mạng trao đổi, mua bán pháo hoa, pháo hoa nổ rồi lợi dụng lòng tin của người mua để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chỉ trong một thời gian ngắn, Phạm Anh Tú đã lừa đảo hàng trăm người với số tiền gần 100 triệu đồng.

Cách nhận biết pháo hoa Z121 xịn, tránh tiền mất tật mang

HỮU CHÁNH |

Đại diện Nhà máy Z121 của Bộ Quốc phòng khuyến cáo người dân cần lưu ý khi mua sản phẩm pháo hoa trôi nổi trên thị trường, nhất là mua qua các trang mạng xã hội.

Người dân TPHCM chi tiền triệu mua pháo hoa Z121 chơi dịp Tết Dương lịch

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

Thời điểm này, nhiều người dân tại TPHCM tìm đến các cửa hàng đại lý ủy quyền của Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Z121) để mua pháo không tiếng nổ cho dịp Tết Dương lịch 2024.