Cách nhận biết pháo hoa Z121 xịn, tránh tiền mất tật mang

HỮU CHÁNH |

Đại diện Nhà máy Z121 của Bộ Quốc phòng khuyến cáo người dân cần lưu ý khi mua sản phẩm pháo hoa trôi nổi trên thị trường, nhất là mua qua các trang mạng xã hội.

Khi Tết Nguyên đán 2024 ngày càng đến gần, các loại pháo hoa giàn phun đặc biệt, giàn phun hoa, giàn phun viên, giàn phun nhấp nháy được rao bán ngày càng nhiều trên chợ mạng.

Chỉ cần tìm kiếm trên Facebook với từ khóa "mua pháo hoa", “pháo hoa Bộ Quốc phòng", “giàn phun viên"... sẽ cho ra nhiều tài khoản cá nhân và hội nhóm mua bán khác nhau trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn người theo dõi với hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ, giao dịch, mua bán.

Nắm được nhu cầu người dân yêu thích các loại pháo hoa do nhà máy Z121 sản xuất đã bán ra thị trường vài năm nay, các đối tượng gian thương đã sản xuất pháo hoa giả với nhãn mác y hệt như hàng thật nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

A
Pháo hoa Z121 đang được rao bán tràn lan trên chợ mạng. Ảnh chụp màn hình

Cách đây không lâu, anh Nguyễn Văn Mạnh (32 tuổi, Cầu Giấy) đặt mua qua mạng xã hội 2 giàn pháo hoa dán nhãn sản xuất tại nhà máy Z121 với giá hơn 1.000.000 đồng.

Tuy nhiên chưa kịp đốt, ngòi nổ đã rơi ra khỏi giàn phóng.

Loay hoay tìm cách đưa dây cháy chậm vào giàn phóng, anh Mạnh tiếp tục phát hiện ra bên trong 25 ống giấy đều trống rỗng, không có thuốc phóng, thậm chí còn có thể nhìn xuyên qua được từ đầu này sang đầu kia.

"Khi nhận hàng và thanh toán, tôi không nghĩ ngợi gì bởi bên ngoài không khác gì sản phẩm thật. Chỉ đến lúc mang ra sử dụng mới biết đây là hàng giả. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những người nhẹ dạ cả tin, mua hàng trên mạng xã hội" - anh Mạnh nói.

Liên quan đến vấn đề trên, Trung tá Nguyễn Trường Giang - Phó Phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm Nhà máy Z121 - cho biết, hiện nay trên thị trường đã xuất hiện các sản phẩm làm giả pháo hoa của nhà máy.

Do đó, người dân cần lưu ý khi mua sản phẩm pháo hoa trôi nổi trên thị trường, nhất là mua qua các trang mạng xã hội.

Đối với sản phẩm pháo hoa chính hãng do Nhà máy Z121 sản xuất, trên bao bì đều có mã QR biến đổi (định danh cho từng sản phẩm). Khi người dân mua sản phẩm, sử dụng ứng dụng quét mã QR sẽ hiển thị các thông tin như: Ngày, tháng, năm và lô sản xuất, từ đó đối chiếu với thông tin ghi trên bao bì sản phẩm, nếu trùng khớp sẽ là sản phẩm chính hãng.

"Đối với các sản phẩm làm nhái, làm giả, khi người dân quét QR code sẽ không hiển thị đầy đủ các thông tin như sản phẩm chính hãng. Do đó, người dân khi mua hàng cần kiểm tra kỹ, tránh tiền mất tật mang" - Trung tá Giang khuyến cáo.

a
Giàn phun viên nhấp nháy được rao bán trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Trung tá Nguyễn Trường Giang thông tin thêm, sản xuất pháo hoa là một lĩnh vực đặc thù và chứa đựng nhiều rủi ro liên quan đến cháy nổ. Do đó, quy trình sản xuất phải đảm bảo rất nghiêm ngặt và an toàn.

Với nhu cầu rất cao của thị trường, Nhà máy Z121 tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, cải tiến công nghệ sản xuất, giúp đảm bảo an toàn lao động, nâng cao năng suất và chất lượng ổn định.

Để hàng giả không có cơ hội tràn lan trên thị trường, đến thời điểm hiện tại, nhà máy Z121 đã mở hơn 400 cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm pháo hoa trên toàn quốc. Quy mô sản xuất được mở rộng và giá cả phù hợp với nhu cầu của thị trường, người dân sẽ tránh được tình trạng tiền mất tật mang khi không may mua phải pháo hoa giả.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội sẽ có 31 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2024

KHÁNH AN |

TP Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện với 9 điểm tầm cao và 22 điểm tầm thấp trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2024.

Người dân TPHCM chi tiền triệu mua pháo hoa Z121 chơi dịp Tết Dương lịch

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

Thời điểm này, nhiều người dân tại TPHCM tìm đến các cửa hàng đại lý ủy quyền của Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Z121) để mua pháo không tiếng nổ cho dịp Tết Dương lịch 2024.

UBND TPHCM chỉ đạo về tổ chức bắn pháo hoa mừng Tết Dương lịch 2024

Huyền Trân |

Ngày 26.12, UBND TPHCM có chỉ đạo về việc tổ chức bắn pháo hoa ở hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và Công viên văn hoá Đầm Sen (Quận 11) mừng Tết Dương lịch 2024.

Vỉa hè chuẩn bị cho thuê ở TPHCM, nhiều nơi xuống cấp, bị lấn chiếm

Phương Ngân - Anh Tú |

TPHCM - Gần 900 tuyến đường sẽ được phép sử dụng một phần vỉa hè, lòng đường làm điểm giữ xe, kinh doanh... có thu phí từ ngày 1.1.2024. Hiện một số nơi đã được kẻ vạch, trong khi đó, một số tuyến đường có vỉa hè đang xuống cấp.

Giám đốc bị hoãn xuất cảnh, cổ phiếu Sông Đà - Thăng Long cũng bị đình chỉ giao dịch

TRÍ MINH |

Ngày 28.12, theo tìm hiểu của PV, mã cổ phiếu Công ty CP Sông Đà - Thăng Long (UPCoM: STL) đã bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đình chỉ giao dịch.

Xe đón trả khách trái quy định vẫn ngang nhiên hoạt động ở TPHCM

Nhóm PV |

TPHCM – Sau khi Báo Lao Động phản ánh và lực lượng chức năng TPHCM nhiều lần ra quân xử lý xe khách đón trả khách trái quy định, song việc xử lý vi phạm dường như chưa đủ mạnh nên tình trạng này vẫn diễn ra rầm rộ, nhất vào thời điểm những ngày cuối năm.

Một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh, dĩ hòa vi quý

Vương Trần |

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại phải quan tâm, có giải pháp khắc phục như một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh trách nhiệm, dĩ hòa vi quý.

7 năm chống kẹt xe sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều dự án vẫn còn dang dở

MINH QUÂN |

TPHCM - Tình trạng kẹt xe xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục "nóng" trong dịp Tết Nguyên đán năm nay do nhiều dự án “giải cứu” còn dang dở, hoặc chưa khởi công.

Hà Nội sẽ có 31 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2024

KHÁNH AN |

TP Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện với 9 điểm tầm cao và 22 điểm tầm thấp trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2024.

Người dân TPHCM chi tiền triệu mua pháo hoa Z121 chơi dịp Tết Dương lịch

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

Thời điểm này, nhiều người dân tại TPHCM tìm đến các cửa hàng đại lý ủy quyền của Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Z121) để mua pháo không tiếng nổ cho dịp Tết Dương lịch 2024.

UBND TPHCM chỉ đạo về tổ chức bắn pháo hoa mừng Tết Dương lịch 2024

Huyền Trân |

Ngày 26.12, UBND TPHCM có chỉ đạo về việc tổ chức bắn pháo hoa ở hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và Công viên văn hoá Đầm Sen (Quận 11) mừng Tết Dương lịch 2024.