Muốn bắn pháo hoa bù lại sau khi pháo hoa lỗi trong sự kiện chào năm mới tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Tại chương trình “Hà Tĩnh chào năm mới 2024”, màn bắn pháo hoa đã bị lỗi, gây thất vọng cho người dân Hà Tĩnh háo hức đón xem. Sau sự việc, phía đơn vị sản xuất, tổ chức bắn pháo hoa đã mong muốn bù đắp bằng việc sẽ bắn lại vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho tỉnh này.

Chiều 2.1, một lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho hay, lỗi kỹ thuật khi bắn pháo hoa tại chương trình Hà Tĩnh chào năm mới 2024 là không mong muốn nên cán bộ, nhân dân Hà Tĩnh cũng thông cảm, chia sẻ.

Về việc tỉnh có đồng ý cho đơn vị sản xuất, thực hiện bắn bù lại vào Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024 hay không, lãnh đạo này thông tin, muốn bắn phải xin phép Chính phủ. Trong khi đó, dịp Tết Nguyên đán này, 3 địa phương Hà Tĩnh cũng đã có kết hoạch bắn pháo hoa gồm thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh và thị xã Hồng Lĩnh.

Trước đó, chương trình bắn pháo hoa tầm thấp và tầm cao chào mừng năm mới 2024 của sự kiện “Hà Tĩnh chào năm mới 2024” diễn ra tối 31.12.2023, rạng sáng 1.1.2024 theo kế hoạch sẽ bắn kéo dài trong thời gian 15 phút vào thời khắc giao thừa.

Thông tin được quảng bá rộng rãi trước khi diễn ra chương trình khiến hàng nghìn người dân Hà Tĩnh háo hức thức đón xem. Thế nhưng, đêm diễn ra chương trình đặc biệt này, màn bắn pháo hoa lại gặp sự cố khi chỉ bắn được trong thời gian chưa đầy một phút khiến nhiều người hụt hẫng, thất vọng.

Hàng nghìn người có mặt tại Chương trình Hà Tĩnh chào năm mới để đón xem các chương trình nghệ thuật, đặc biệt là chờ đón màn pháo hoa chào năm mới. Ảnh: Hà Tĩnh.
Hàng nghìn người có mặt tại Chương trình Hà Tĩnh chào năm mới để đón xem các chương trình nghệ thuật, đặc biệt là chờ đón màn pháo hoa chào năm mới nhưng rồi thất vọng vì bắn bị lỗi. Ảnh: Hà Tĩnh.

Được biết, số pháo để bắn tại chương trình này gồm 500 quả pháo tầm cao và 90 giàn pháo tầm thấp, giao cho đơn vị Z121 - là đơn vị chuyên sản xuất pháo hoa và bắn pháo hoa ở các hội thi pháo hoa quốc tế và các sự kiện lớn của đất nước và các địa phương, thực hiện.

Toàn bộ chi phí bắn pháo hoa này do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tài trợ.

Về phương pháp bắn pháo tại chương trình này là bắn tự động bằng máy bắn chuyên dụng.

Tuy nhiên, vào thời khắc chờ đợi nhất thì máy bắn bị lỗi nên tất cả hệ thống pháo bị kích nổ đồng loạt và chỉ kéo dài được trong thời gian chưa đầy 1 phút.

Sau sự cố đáng tiếc trên, lãnh đạo nhà máy Z121 và bộ phận kỹ thuật đã nghiêm túc nhận trách nhiệm và mong muốn nhận được sự cảm thông, chia sẻ của lãnh đạo và nhân dân Hà Tĩnh.

Sân khấu hoành tráng tại Chương trình nghệ thuật Hà Tĩnh chào năm mới 2024. Ảnh: Hà Tĩnh.
Sân khấu hoành tráng tại Chương trình nghệ thuật Hà Tĩnh chào năm mới 2024. Ảnh: Hà Tĩnh.

Sự cố đáng tiếc trên là bất khả kháng do lỗi kỹ thuật của máy bắn và đây là lần đầu tiên gặp phải sau rất nhiều năm đơn vị này thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa hội thi và sự kiện.

“Để bù đắp cho người dân Hà Tĩnh sau sự cố vừa rồi, Z121 mong muốn được tiếp tục tài trợ cho Hà Tĩnh một màn pháo hoa tầm cao thật xứng tầm vào giao thừa Tết Giáp Thìn 2024 sắp tới như một sự đền đáp” - một nguồn tin cho hay.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hàng vạn người chen chân xem pháo hoa chào đón năm mới 2024

Anh Tú - Thanh Vũ |

TPHCM - Thời khắc chuyển giao sang năm mới 2024, bầu trời TPHCM rực rỡ với màn pháo hoa rợp trời. Hàng vạn người dân và du khách chiêm ngưỡng màn pháo hoa đẹp mắt.

15 phút pháo hoa rực rỡ trong ngày Cao Bằng liên tiếp đón niềm vui

Tân Văn |

Tối 31.12, nhiều chương trình nghệ thuật chào năm mới 2024, và 15 phút bắn pháo hoa đã được tổ chức tại TP Cao Bằng.

Người dân Hải Phòng thích thú lần đầu tiên đón pháo hoa Tết Dương lịch

Mai Dung |

Tối 31.12, hàng nghìn người dân thành phố Cảng Hải Phòng đổ về quảng trường Nhà hát thành phố đón xem chương trình nghệ thuật “Hải Phòng - Chào năm mới 2024" và màn pháo hoa rực rỡ trong khoảnh khắc chuyển giao năm cũ - năm mới.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Huy Cường làm Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

KHÁNH AN |

Ông Nguyễn Huy Cường - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được vinh danh trong công tác đối ngoại nhân dân

Thanh Hà |

Ban Đối ngoại Trung ương đã tặng cờ thi đua cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là tập thể dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân trên lĩnh vực vận động đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc.

TikToker Hứa Quốc Anh bị phạt 7,5 triệu đồng vì clip phản cảm ở Angkor Wat

NGUYỄN ĐĂNG |

TPHCM - Chiều 3.1, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an TPHCM đã làm việc và công bố quyết định xử phạt đối với Hứa Quốc Anh (chủ thể sử dụng tài khoản TikTok “Hứa Quốc Anh”), liên quan đến clip ở Angkor Wat (Campuchia) gây tranh cãi.

Bổ nhiệm 3 nhân sự là Vụ trưởng, Vụ phó thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương

Ái Vân |

Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm 3 nhân sự thuộc các đơn vị Vụ Giáo dục, Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Tạp chí Tuyên giáo.

Tình yêu của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang trước thông tin đổ vỡ

Bình An |

Lưu Hương Giang từng chia sẻ với người viết, từ trước khi cô và Hồ Hoài Anh gặp nhau và yêu nhau những năm đầu thập niên 2000, 2 bà mẹ của họ đã quen nhau từ rất nhiều năm về trước. Hai gia đình như có mối lương duyên gắn kết.

Hàng vạn người chen chân xem pháo hoa chào đón năm mới 2024

Anh Tú - Thanh Vũ |

TPHCM - Thời khắc chuyển giao sang năm mới 2024, bầu trời TPHCM rực rỡ với màn pháo hoa rợp trời. Hàng vạn người dân và du khách chiêm ngưỡng màn pháo hoa đẹp mắt.

15 phút pháo hoa rực rỡ trong ngày Cao Bằng liên tiếp đón niềm vui

Tân Văn |

Tối 31.12, nhiều chương trình nghệ thuật chào năm mới 2024, và 15 phút bắn pháo hoa đã được tổ chức tại TP Cao Bằng.

Người dân Hải Phòng thích thú lần đầu tiên đón pháo hoa Tết Dương lịch

Mai Dung |

Tối 31.12, hàng nghìn người dân thành phố Cảng Hải Phòng đổ về quảng trường Nhà hát thành phố đón xem chương trình nghệ thuật “Hải Phòng - Chào năm mới 2024" và màn pháo hoa rực rỡ trong khoảnh khắc chuyển giao năm cũ - năm mới.