Một giám đốc bị khởi tố vì tội trốn thuế

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 8.12, Công an tỉnh cho biết, vừa quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn về hành vi trốn thuế.

Đó là Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1976, trú tại ngõ 104, đường Lê Thành Đồng, phường Hải Thành, TP Đồng Hới; là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Khánh Hòa).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, Nguyễn Thị Thanh Thảo đã có dấu hiệu lập khống số lượng nhân công để ghi nhận chi phí, làm tăng chi phí của doanh nghiệp được trừ, nhằm làm giảm bớt số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp số tiền hơn 525 triệu đồng.

Cơ quan công an khẳng định hành vi trên của Nguyễn Thị Thanh Thảo có dấu hiệu phạm tội trốn thuế.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cũng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Khánh Hòa.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Bộ Xây dựng nói về hiện tượng kê 2 giá trong giao dịch BĐS nhằm trốn thuế

NHÓM PV |

Bộ Xây dựng nêu rõ việc thiếu trầm trọng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân cho đối tượng thu nhập thấp, thu nhập trung bình. Trong khi đó, giao dịch bất động sản chưa được minh bạch, hiện tượng "hai giá", kê khai thấp hơn giá giao dịch thực nhằm trốn thuế còn phổ biến.

Khởi tố công chức hải quan Hải Phòng vì liên quan hành vi trốn thuế của doanh nghiệp

Mai Chi |

Công an Hải Phòng đã khởi tố Công ty TNHH Thương mại Bright Sun và một công chức Hải quan liên quan vụ án doanh nghiệp có hành vi trốn thuế xảy ra tại Cảng Đình Vũ (Hải Phòng).

Bắt giám đốc doanh nghiệp trốn thuế 8 tỉ đồng

VÂN TRƯỜNG |

Lạng Sơn - Từ năm 2017 - 2020, Tuấn đã chỉ đạo kế toán không xuất hóa đơn giá trị gia tăng để trốn thuế với số tiền lên đến hơn 8 tỉ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bộ Xây dựng nói về hiện tượng kê 2 giá trong giao dịch BĐS nhằm trốn thuế

NHÓM PV |

Bộ Xây dựng nêu rõ việc thiếu trầm trọng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân cho đối tượng thu nhập thấp, thu nhập trung bình. Trong khi đó, giao dịch bất động sản chưa được minh bạch, hiện tượng "hai giá", kê khai thấp hơn giá giao dịch thực nhằm trốn thuế còn phổ biến.

Khởi tố công chức hải quan Hải Phòng vì liên quan hành vi trốn thuế của doanh nghiệp

Mai Chi |

Công an Hải Phòng đã khởi tố Công ty TNHH Thương mại Bright Sun và một công chức Hải quan liên quan vụ án doanh nghiệp có hành vi trốn thuế xảy ra tại Cảng Đình Vũ (Hải Phòng).

Bắt giám đốc doanh nghiệp trốn thuế 8 tỉ đồng

VÂN TRƯỜNG |

Lạng Sơn - Từ năm 2017 - 2020, Tuấn đã chỉ đạo kế toán không xuất hóa đơn giá trị gia tăng để trốn thuế với số tiền lên đến hơn 8 tỉ đồng.