Mới ra tù vì mua bán ma túy lại bị bắt về tội tàng trữ ma túy

TRẦN TUẤN |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Đông Hưng (31 tuổi, trú tại xã Thạch Hưng, Thành phố Hà Tĩnh) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào hồi 22h25 ngày 30.10 tại đường Trần Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, Công an thành phố Hà Tĩnh phát hiện bắt quả tang đối tượng Phan Đông Hưng khi đang tàng trữ trái phép 0,3900 gam ma túy.

Hưng khai nhận mua ma túy về để sử dụng thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Theo Công an thành phố Hà Tĩnh, Hưng là đối tượng bị Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 8 năm 6 tháng về tội mua bán trái phép chất ma túy, vừa chấp hành án phạt tù trở về địa phương tháng 1.2023 thì nay tiếp tục phạm tội.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Vây bắt đối tượng bị truy nã gần 20 năm về tội buôn ma túy

Minh Nguyễn |

Sơn La - Khi Sồng A Hờ bị lực lượng công an vây bắt, người nhà của y đã chống đối, ném gạch nhằm giải thoát cho đối tượng bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tạm giam cô gái mua bán trái phép chất ma túy ở Bến Tre

Thành Nhân |

Bến Tre - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Phú vừa tống đạt Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Lam Linh (24 tuổi, ngụ ở xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy".

Bắt đối tượng mua ma túy trên mạng để bán lại

NGUYÊN ANH |

Ngày 1.11, Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Út Mi (SN 1986, ngụ tại xã Hưng Yên, huyện An Biên) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Kỳ thú hàng nghìn con cò trắng quần tụ tại đất thiêng Điện Biên Phủ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Từ đầu tháng 11 đến nay, hàng nghìn con cò trắng về quần tụ tại mảnh đất thiêng - TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên khiến người dân và du khách vô cùng thích thú.

Sửa nhà công vụ, làm hàng rào đại sứ quán cũng phải chờ vì vướng mắc quy định

VƯƠNG TRẦN - GIANG LINH |

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, nhiều hoạt động như sửa chữa, nâng cấp, mở rộng… tài sản công, trụ sở các cơ quan, công sở phải chờ do có những vướng mắc của các quy định liên quan.

Cà Mau trong vòng vây sạt lở từ sông tới biển

Nhóm phóng viên |

Từ năm 2011 đến năm 2021, tổng chiều dài các đoạn bờ biển của tỉnh Cà Mau bị sạt lở khoảng 187/254 km. Kèm theo đó, 5.250 ha rừng phòng hộ đã bị sóng cuốn trôi, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng nghìn hộ dân sinh sống.

Chủ đầu tư đột ngột tăng giá gửi xe gấp rưỡi, cư dân phản ứng

Hoàng Xuyến |

Bức xúc trước việc chủ đầu tư tăng giá vé gửi xe đột xuất, hệ thống phòng cháy chữa cháy bị tê liệt nhiều năm không được xử lý... cư dân chung cư Artemis (Số 3 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội) đã treo băng rôn đòi quyền lợi.

Thực hư thông tin 11 trẻ mầm non bị nhồi nhét vào cốp xe khi đi dã ngoại

Khánh Linh |

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Anh (Hà Nội) đang vào cuộc xác minh thông tin, đồng thời yêu cầu trường Mầm non Vườn Trẻ Thơ - Kids Garden Kindergarten viết tường trình vụ việc nhồi nhét 11 trẻ mầm non vào cốp ôtô 7 chỗ khi đi dã ngoại.

Vây bắt đối tượng bị truy nã gần 20 năm về tội buôn ma túy

Minh Nguyễn |

Sơn La - Khi Sồng A Hờ bị lực lượng công an vây bắt, người nhà của y đã chống đối, ném gạch nhằm giải thoát cho đối tượng bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tạm giam cô gái mua bán trái phép chất ma túy ở Bến Tre

Thành Nhân |

Bến Tre - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Phú vừa tống đạt Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Lam Linh (24 tuổi, ngụ ở xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy".

Bắt đối tượng mua ma túy trên mạng để bán lại

NGUYÊN ANH |

Ngày 1.11, Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Út Mi (SN 1986, ngụ tại xã Hưng Yên, huyện An Biên) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.